Điều kiện cấp thị thực dài hạn mới ở Thái Lan cho nhà đầu tư nước ngoài

12:40 05/11/2021

Nhằm giúp đất nước tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài, chính phủ Thái Lan đã đặt ra kế hoạch cấp thị thực dài hạn cho những ai đạt đầy đủ các điều kiện.

Đầu tư vào Thái Lan 2021-2022 là một lựa chọn sáng suốt

Đầu tư vào Thái Lan 2021-2022 là một lựa chọn sáng suốt. (Ảnh: The Balance)

Cụ thể, nhóm nhà đầu tư đầu tiên cần phải là người người giàu có, thường xuyên di chuyển và có tài sản ở nhiều quốc gia. Thêm vào đó, những người thuộc nhóm này cần phải đầu tư ít nhất 500.000 USD (tương đương 16,5 triệu bạt) vào trái phiếu Chính phủ Thái Lan theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoặc vào bất động sản.

Mức thu nhập tối thiểu của mỗi người trong nhóm này cần đạt 80.000 USD mỗi năm trong vòng 2 năm gần nhất. Trong khi giá trị tài sản tối thiểu mà mỗi người cần sở hữu là 1 triệu USD cùng một khoản bảo hiểm sức khỏe có mức chi trả tối thiểu 100.000 USD.

Nhóm nhà đầu tư thứ 2 là những người hưu trí giàu có với độ tuổi từ 50 trở lên cùng với khoản lương hưu đủ đáp ứng các chi phí sinh hoạt của họ ở Thái Lan. Những nhà đầu tư này sẽ phải đầu tư ít nhất 250.000 USD vào trái phiếu Chính phủ Thái Lan theo hình thức FDI hoặc vào bất động sản và mức thu nhập tối thiểu của những người thuộc nhóm này phải đạt ít nhất 40.000 USD/năm. Đồng thời, mỗi người cũng cần phải có một khoản bảo hiểm y tế với mức chi trả tối thiểu 100.000 USD.

Duy Đức