Một báo cáo gần đây của Diễn đàn Nhà sáng lập Nữ, do Margaret Mitchell viết, đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, mặc dù những phụ nữ đã chứng minh là doanh nhân thành công, họ vẫn bị đánh giá thấp về năng lực của mình. Trong cuộc điều tra này, Diễn đàn các nhà sáng lập nữ lưu ý rằng có một khoảng cách về tài trợ giới mà các phương tiện truyền thông chính thống thường không chú ý đến.
Báo cáo này đã hợp tác chặt chẽ với The Entrepreneurs Network để kể lại câu chuyện của nhiều phụ nữ đang nắm giữ vị trí lãnh đạo doanh nhân. Cuộc điều tra tập trung vào việc tìm hiểu "tại sao số lượng doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo với quy mô kinh tế tương đương vẫn còn quá ít so với các doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo".
Mạng lưới Doanh nhân tự hào là một nhóm nghiên cứu hỗ trợ các doanh nhân đầy tham vọng ở Anh thông qua các chiến lược động viên và tạo nên sự lan tỏa thông tin qua các phương tiện truyền thông. Mạng lưới đã thiết lập 'Diễn đàn các nhà sáng lập nữ' với mục tiêu "giảm thiểu khoảng cách giữa doanh nhân và những người đặt ra chính sách". Cả Mạng lưới Doanh nhân và Diễn đàn Nhà sáng lập Nữ đều hợp tác chặt chẽ với các nghị sĩ để cùng nhau tạo ra một ngành kinh doanh công bằng hơn cho nữ doanh nhân.
Caroline Nokes, thành viên Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ và Bình đẳng, đã sử dụng báo cáo này để làm rõ tác động tích cực mà doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo mang lại cho nền kinh tế Anh. Bà viết: "Nếu không có những doanh nhân nữ của chúng tôi, nước Anh sẽ trở nên nghèo đói và kém năng động hơn".
Nokes cũng thừa nhận rằng mặc dù cô đã gặp "vô số cá nhân khác nhau từ mọi tầng lớp xã hội đã thành công và phát triển công việc kinh doanh của họ", nhưng sự cân bằng trong lĩnh vực kinh doanh vẫn là một vấn đề không công bằng đối với quá nhiều người.
Năm 2022, là năm mà số lượng phụ nữ trở thành doanh nhân đã đạt mức kỷ lục. Báo cáo chỉ ra rằng, mặc dù có sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có 1/5 tổng số công ty ở Anh được đại diện bởi các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.
Nokes nhấn mạnh: “Chỉ có 10% số vốn đầu tư được cấp cho các nhóm khởi nghiệp hoàn toàn do phụ nữ quản lý, mặc dù không có dữ liệu nào chứng minh rằng họ hoạt động kém hơn so với đồng nghiệp nam giới. Đây là một khoảng cách về tài trợ giới mà chúng tôi cần phải giải quyết."
Báo cáo của Diễn đàn Nhà sáng lập Nữ cũng ghi nhận rằng có sự gia tăng của các doanh nghiệp do phụ nữ sáng lập. Trong vòng 5 năm qua, số lượng công ty do phụ nữ lãnh đạo đã tăng gần 5%. Năm 2018, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo chiếm 16,7%, nhưng đến năm 2023, con số này đã tăng lên hơn 20%.
Báo cáo tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh, kêu gọi thêm nguồn tài trợ, can thiệp vào mạng lưới và quan hệ đối tác kinh doanh do phụ nữ lãnh đạo. Diễn đàn Nhà sáng lập Nữ cũng đề xuất rằng chi phí chăm sóc trẻ em đang là một vấn đề quan trọng và cần được giảm xuống.
Nhiều bậc cha mẹ sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em đã phải đối mặt với áp lực từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Trong năm nay, chi phí chăm sóc trẻ em đã tăng vọt lên hơn 600 bảng mỗi tháng. Phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh cũng phải đối mặt với những định kiến xã hội, ảnh hưởng đến quỹ đạo sự nghiệp và khả năng kiếm tiền trong tương lai của họ.
Cuộc điều tra về bất bình đẳng giới cũng chỉ ra rằng những định kiến này ảnh hưởng đến số lượng mô hình mà các nữ doanh nhân trẻ và sinh viên nữ có thể theo đuổi. Mặc dù có tiến bộ đáng kể, liên quan đến 25% giao dịch thuộc về các doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, nhưng lời đề nghị mà họ nhận được thường có giá trị thấp hơn đáng kể so với lời đề nghị dành cho các doanh nghiệp do nam giới thành lập.
Whitney Bromberg Hawkings, người sáng lập và Giám đốc điều hành của FLOWERBX, đã lên tiếng: "Là một nữ sáng lập đã thu hút được nhiều vốn để hỗ trợ sự phát triển, tôi có thể khẳng định rằng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho các nhà sáng lập nữ hiện đang thiếu trầm trọng."
Khi nói đến các nhà đầu tư thiên thần, những người cung cấp vốn ban đầu cho doanh nghiệp, Hawkings lưu ý: "Với những phụ nữ không có cơ hội tiếp cận những nhà đầu tư giàu có này, tôi không thể tưởng tượng họ sẽ làm thế nào để có được nguồn vốn cần thiết cho sự phát triển của họ."
Thảo Phương t/h