Gian hàng Điện ảnh Việt Nam do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) thực hiện chính thức khai trương tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026).
Lễ khai trương do Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan cùng đông đảo khách mời, nhà làm phim và đối tác quốc tế.
![]() |
| Điện ảnh Việt Nam mở rộng cửa hợp tác tại Busan 2026 |
Ngay sau khai trương, gian hàng đã đón nhiều gương mặt có uy tín trong ngành điện ảnh quốc tế, trong đó có đạo diễn, nhà sản xuất Brillante Ma Mendoza (Philippines), ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim quốc tế Vesoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC, Pháp), cùng đoàn đại biểu Indonesia do bà Irini Dewi Wanti dẫn đầu.
Sự hiện diện của các nhà hoạt động điện ảnh quốc tế mở ra cơ hội trao đổi trực tiếp về hợp tác chuyên môn, phát triển dự án và kết nối các tổ chức điện ảnh. Gian hàng cũng đón nhà làm phim Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch BIFF, người dự kiến tham dự hội thảo do VFDA tổ chức ngày 11/10.
Điểm đáng chú ý là hoạt động xúc tiến được định hướng vượt ra ngoài việc giới thiệu hình ảnh. Tại ACFM, VFDA tập trung kết nối các đối tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim và tìm kiếm cơ hội để các đoàn phim quốc tế lựa chọn Việt Nam làm địa điểm ghi hình.
Gian hàng mở cửa từ ngày 10 đến 13/10 tại gian B4, BEXCO, cung cấp thông tin về tổng quan điện ảnh Việt Nam, hoạt động của VFDA, môi trường sản xuất trong nước và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index – PAI). Đây là những nội dung giúp đối tác quốc tế tìm hiểu điều kiện triển khai dự án, từ lựa chọn bối cảnh đến khả năng phối hợp sản xuất.
![]() |
| Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam |
Một trọng tâm khác của gian hàng là giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), sự kiện do VFDA phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023.
Qua bốn kỳ tổ chức, DANAFF từng bước mở rộng vai trò từ một sự kiện trình chiếu phim thành không gian giao lưu giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển tài năng và kết nối các dự án phim.
Tại Busan, hình ảnh, video và ấn phẩm giới thiệu DANAFF cùng những hoạt động điện ảnh nổi bật được sử dụng để đưa thông tin về sự kiện đến mạng lưới làm phim quốc tế. Hà Nội, Đà Nẵng và các địa điểm quay phim tại Việt Nam cũng được giới thiệu như những lựa chọn tiềm năng cho các dự án nước ngoài.
Đà Nẵng có lợi thế khi vừa là địa phương tổ chức DANAFF, vừa từng đón các đoàn phim quốc tế, trong đó có dự án Love in Vietnam của điện ảnh Ấn Độ năm 2025. Sự tham gia của lãnh đạo thành phố tại các hoạt động ở gian hàng thể hiện nỗ lực kết nối, giới thiệu điểm đến và mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế.
Trong thời gian diễn ra ACFM, đại diện VFDA tiếp tục gặp gỡ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, tổ chức điện ảnh, liên hoan phim và đối tác tiềm năng để trao đổi về những hướng hợp tác cụ thể.
Hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ nằm ở mức độ hiện diện tại sự kiện, mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì liên hệ sau các cuộc gặp, phát triển ý tưởng và từng bước hình thành dự án chung. Đây cũng là cơ sở để quảng bá điện ảnh Việt Nam gắn với nhu cầu thực tế của thị trường quốc tế.
Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10. Việc duy trì sự hiện diện tại các sự kiện điện ảnh lớn được kỳ vọng góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cơ hội thu hút dự án nước ngoài và nâng cao khả năng kết nối của điện ảnh Việt Nam với ngành công nghiệp điện ảnh khu vực và thế giới.