Thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, những chùm dâu trĩu quả, treo lủng lẳng được biết đến là đặc sản nổi tiếng như chờ được du khách hái xuống. Loại quả được du khách vô cùng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, thanh mát, cộng thêm một chút chua chua, hấp dẫn khiến ai nấy thưởng thức một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

Cầu Cần Thơ nối liền 2 tỉnh là Cần Thơ và Vĩnh Long. Cầu bắc qua sông Hậu từ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cây cầu này là kiểu cầu dây văng. Nhịp chính dài 2750m. Toàn bộ chiều dài bao gồm cả nhịp dẫn là 15.850m.
Chiều cao cầu Cần Thơ là 175,3m, chiều rộng là 23,6m. Trong đó có 4 làn xe dành cho xe máy và xe hơi. Cầu không có thiết kế nhịp riêng dành cho người đi bộ. Tĩnh không cầu là 39m để cho tàu thuyền đi lại dễ dàng, nhất là các tàu lớn trọng tải 10.000 DWT qua lại. Cầu có tổng cộng 216 sợi dây văng màu cam. Với 2 trụ lớn có hình chữ Y ngược.
Những kỷ lục Cần Thơ đang nắm giữ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á: Toàn bộ tuyến dài 15,85km. Đồng thời, đây là cây cầu dài thứ 6 tại Việt Nam (Dài nhất là cầu vượt biển Đình Vũ – Cát Hải)
Dâu Hạ Châu huyện Phong Điền có gì đặc biệt? Nếu có cơ hội thưởng thức dâu Hạ Châu, du khách sẽ khó lòng mà quên được hương vị đặc biệt của loại trái cây xứ Tây Đô này. Quả khi chín có màu vàng nhạt, vỏ căng mọng và vị ngọt thanh. Bên trong ruột màu trắng trong lại thêm vị chua chua vô cùng hấp dẫn.
Được mệnh danh là vành đai xanh của TP. Cần Thơ, Phong Điền được bao phủ bởi 8.500ha vườn cây ăn trái, đủ các chủng loại trái ngon Nam bộ, không khí trong lành, sông rạch uốn quanh. Điều kiện tự nhiên này giúp Phong Điền phát triển nhanh loại hình du lịch xanh - du lịch cộng đồng, theo định hướng trở thành đô thị sinh thái. Đặc biệt, vùng đất này đậm chất văn minh miệt vườn, tạo nét văn hóa bản địa độc đáo, người dân hào sảng.
Phong Điền hiện có 59 điểm du lịch, trong đó có khoảng 30 điểm vườn du lịch sinh thái. Du lịch xanh, cộng đồng vẫn là thế mạnh trong phát triển du lịch của Phong Điền, nhất là khi địa phương có nhiều Nghị quyết, kế hoạch phát triển du lịch Phong Điền bền vững gắn với phát triển đô thị sinh thái.
Đây cũng là huyện duy nhất hiện nay của TP. Cần Thơ có thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch, nhằm tăng cường quản lý các điểm du lịch, hỗ trợ các nhà vườn, cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
So với các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Phong Điền là một trong những địa phương phát triển du lịch từ rất sớm, nổi tiếng với nhiều điểm đến: chợ nổi Phong Điền, làng du lịch Mỹ Khánh, vườn ca cao Mười Cương, Vàm Xáng Mekong Rustic, vườn 9 Hồng…
Ngoài ra, Khu du lịch sinh thái Lung Tràm và vườn trái cây Bà Hiệp là hai trong số những điểm du lịch mới của Phong Điền, đang thu hút nhiều du khách bởi những cách làm khác biệt, giữ đúng chất hồn quê miệt vườn Nam Bộ. Các điểm vườn này đều nằm trong tour truyền thống mà du khách từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội thường lựa chọn.
Huyện Phong Điền cũng đang tạo điều kiện để kêu gọi các nhà đầu tư thuộc các Tập đoàn FLC, Á Châu… đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tại địa phương. Hiện Phong Điền cũng có quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái hơn 40ha, cũng như có nhiều dự án về du lịch đang được đầu tư ở các xã Nhơn Nghĩa, Mỹ Khánh…
Những thành quả xây dựng NTM sinh thái huyện Phong Điền đạt được ngoài sự chung tay góp sức của bà con nhân dân trong huyện, còn có sự nỗ lực quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ Trung ương tới địa phương.
Mỹ Dung