![]() |
| Ông Tạ Anh Tuấn (đội mũ cối), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác kiểm tra vùng triều cường ở thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Thúy Loan |
Ngay trong chiều 3/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương thông báo, kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, giữ liên lạc thường xuyên; chủ động bố trí nơi neo đậu an toàn, gia cố lồng bè, chằng chống nhà cửa, công trình. Không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè và khu nuôi trồng thủy sản, đồng thời có phương án bảo vệ cơ quan, tài sản Nhà nước và nhân dân, nhất là tại khu vực phía Đông của tỉnh.
Các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Ngày 04/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi UBND các xã, phường ven biển, như: Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên… và các đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học từ chiều 06/11 đến hết ngày 07/11 để phòng, tránh ảnh hưởng bão số 13 và sẽ tổ chức dạy bù, bảo đảm nội dung chương trình vào thời gian thích hợp.
Ngày 05/11, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 13 và mưa lớn do bão gây ra (gọi tắt là Sở Chỉ huy) do Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm Chỉ huy trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn làm Phó Chỉ huy Thường trực; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ và Giám đốc Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn làm Phó Chỉ huy. Ngoài ra, Sở Chỉ huy còn có 27 thành viên gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển của tỉnh gồm các phường: Phú Yên, Sông Cầu, Tuy Hòa, Xuân Đài, Bình Kiến, Hòa Hiệp và các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam, Xuân Cảnh, Hòa Xuân, Xuân Lộc, Ô Loan. Sở Chỉ huy có nhiệm vụ chỉ huy phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do bão số 13 và mưa lũ do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.
Cùng ngày 05/11, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành Lệnh cấm biển - cấm các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển đối với 12 xã, phường ven biển.
Ngay trong đêm 05/11, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tỉnh Đắk Lắk được trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã rời đơn vị, hành quân đến các địa bàn trọng điểm ở cánh Đông của tỉnh để tăng cường cho lực lượng công an cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ sơ tán người dân, đi dời tài sản, cứu nạn - cứu hộ, ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.
![]() |
| Lực lượng công an giúp dân di dời phương tiện đánh, bắt hải sản đến nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: SĐ |
Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CSCĐ thường trực tại khu vực cánh Đông tỉnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng Công an các xã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời hàng ngàn người và tài sản khỏi vùng trũng thấp, đồng thời di chuyển hàng trăm tàu, thuyền; lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi neo đậu, trú ẩn an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã sẵn sàng thuốc men, nhân lực ứng cứu người dân khi bão đổ bộ. Riêng khu vực phía Đông tỉnh (vùng giáp biển), Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã xây dựng kế hoạch ứng phó với bão, đồng thời đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị và sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người dân bị tai nạn do mưa, bão gây ra. Bệnh viện cũng đã thành lập 2 đội cấp cứu để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Cùng với đó, ngành y tế tỉnh cũng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão; hướng dẫn người dân chủ động xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đối với các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khoảng 9 giờ ngày 5/11, các hồ chứa Srêpốk, Buôn Tua Srah, Buôn Kốp, Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng đã xả nước về hạ du với lưu lượng từ 113 - 712 m3/giây.
Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn: "Qua kiểm tra, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão. Hiện hầu hết tàu, thuyền của ngư dân đã cập bến, nhưng các địa phương vẫn phải kiểm tra việc neo đậu, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân chằng néo chắc chắn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu, thuyền. Các địa phương phải nắm chắc các khu vực triều cường, sạt lở tác động đến người dân; có phương án di dời dân đến nơi an toàn, việc hỗ trợ người dân sơ tán phải được chu toàn".
Đến trưa và chiều nay 06/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa to và rất to. Cơ quan Khí tượng thủy văn dự báo: Mực nước biển tại các khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk sẽ dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Trên đất liền, từ chiều 6/11, vùng đất liền ven biển của khu vực Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng dần lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão bao gồm các khu vực Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân cấp 10 - 12, giật cấp 14 – 15, sâu trong đất liền từ M'Drắk đến Ea Súp có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Cảnh báo mưa lớn, từ chiều ngày 6 đến trưa ngày 7/11. Khu vực phía Đông (Tuy Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu) từ 200 - 300 mm, có nơi trên 400 mm/đợt. Khu vực vùng núi phía Tây (Buôn Đôn, Quảng Phú, Ea Súp, Ea Knốp, Krông Pắc, Ea Kly, Ea Kar, Ea Drăng, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Dray Bhăng, Liên Sơn Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Buôn Trấp, Yang Mao) từ 80 - 150mm, có nơi lớn hơn 200 mm/đợt. Từ đêm 7/11 mưa lớn có xu thế giảm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai các phương án ứng phó mưa, bão theo từng cấp độ rủi ro thiên tai; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Ngành nông nghiệp và ngành giao thông phối hợp kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông v.v… Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng v.v… đang sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân./.