Thứ bảy 16/08/2025 22:20
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đặc khu Cát Hải bước vào nhiệm kỳ mới: Khát vọng bứt phá, phát triển toàn diện

Ngày 16/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đặc khu Cát Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển địa phương trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển, dịch vụ cảng biển và công nghiệp công nghệ cao của thành phố Hải Phòng.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đặc khu Cát Hải Trần Văn Phương khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cát Hải đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu toàn diện, đột phá. Việc quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, cùng với sự hình thành các công trình trọng điểm về cảng biển, công nghiệp công nghệ cao, đã mở ra thời kỳ phát triển mới cho địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Cát Hải tiếp tục đi lên nhanh và bền vững.

Hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Phương nhấn mạnh: Đất nước và thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó việc thành lập và vận hành Đặc khu Cát Hải từ ngày 1/7/2025 mang lại thời cơ, động lực mới, song cũng đặt ra không ít thách thức. Đại hội có trách nhiệm tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng đặc khu hiện đại, văn minh, trở thành trọng điểm kinh tế biển của Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống anh hùng, khai thác tối đa các nguồn lực; chuyển đổi xanh ‘Du lịch - Dịch vụ - Công nghiệp’; xây dựng Cát Hải trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, trọng điểm kinh tế biển của thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc”, Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, bứt phá và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định: Đặc khu Cát Hải là một trong 13 đặc khu của cả nước, được thành lập trên cơ sở tinh gọn, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đại hội lần thứ I là cột mốc lịch sử, mở ra chương mới đầy triển vọng cho Đặc khu Cát Hải nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành, đồng thời biểu dương những kết quả nổi bật mà nhiệm kỳ qua đã đạt được.

Bí thư Đặc khu Cát Hải Trần Văn Phương phát biểu
Bí thư Đặc khu Cát Hải Trần Văn Phương phát biểu

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh ba định hướng lớn mà Đặc khu Cát Hải cần tập trung, đó là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển mạnh kinh tế biển, công nghiệp cảng và du lịch sinh thái bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả.

Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, Cát Hải sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần đưa Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt nhiều thách thức lớn như đại dịch Covid-19, bão số 3 (Yaghi) hay biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cát Hải vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế địa phương, đạt được kết quả toàn diện và có ý nghĩa lịch sử.

Đặc khu Cát Hải bước vào nhiệm kỳ mới: Khát vọng bứt phá, phát triển toàn diện
Phó Bí thư thường trực Đảng bộ đặc khu Bùi Tuấn Mạnh trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tại đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã hoàn thành và vượt 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt xa kế hoạch: Thu ngân sách năm 2024 đạt 3.618 tỷ đồng, gấp 4,3 lần chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo bằng 0; kết nạp 407 đảng viên mới (vượt 16,3%); thành lập 3 tổ chức cơ sở đảng và 31 đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (vượt 340% chỉ tiêu).

Kinh tế - xã hội ghi dấu ấn rõ nét với cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ - du lịch chiếm trên 80% giá trị sản phẩm. Du lịch Cát Bà ngày càng khẳng định thương hiệu “Cát Bà xanh”, nhiều sản phẩm mới được hình thành như du thuyền trên vịnh Lan Hạ, du lịch cộng đồng tại làng Việt Hải. Các công trình hạ tầng trọng điểm như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, khu công nghiệp Xuân Cầu… đưa Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Đặc khu Cát Hải bước vào nhiệm kỳ mới: Khát vọng bứt phá, phát triển toàn diện

Lĩnh vực an sinh xã hội đạt nhiều thành tựu: 100% người dân có bảo hiểm y tế; toàn huyện không còn hộ nghèo, cận nghèo; giáo dục có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia; y tế cơ sở được đầu tư đồng bộ. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, mô hình “Cát Hải 5 An” và thương hiệu an ninh du lịch Cát Bà được đánh giá cao, góp phần bảo đảm môi trường phát triển ổn định.

Tầm nhìn mới cho Đặc khu hiện đại, văn minh

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định Cát Hải đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Với quyết tâm chính trị cao, Đại hội đề ra mục tiêu phát triển Đặc khu Cát Hải hiện đại, văn minh, trở thành địa bàn trọng điểm kinh tế biển của thành phố và khu vực phía Bắc.

Theo định hướng, đảo Cát Bà sẽ được phát triển thành Khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế; đảo Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển - logistics, khu công nghiệp hiện đại. Song song, địa phương chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ảnh toàn cảnh
Ảnh toàn cảnh

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2030, thu ngân sách tăng bình quân 15%/năm; thu hút 6,5 triệu lượt khách du lịch; thu nhập bình quân đầu người tăng 14-15%/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; 100% dân số sử dụng nước sạch.

Để hiện thực hóa mục tiêu, nhiều giải pháp trọng tâm được đưa ra: Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; huy động tối đa nguồn lực phát triển hạ tầng hiện đại, đặc biệt trong giao thông, điện, nước, xử lý rác thải và nước thải; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch và dịch vụ logistics; phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, xây dựng thương hiệu “Cát Bà xanh”; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ ổn định môi trường để thu hút đầu tư.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đặc khu Cát Hải lần thứ I là dấu mốc lịch sử, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương. Kế thừa thành quả nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân Cát Hải tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đặc khu hiện đại, văn minh, trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển, dịch vụ cảng biển và công nghiệp công nghệ cao, góp phần đưa Hải Phòng bứt phá trong giai đoạn mới.

Tin bài khác
Kịp thời cứu giúp công dân Trung Quốc ngất xỉu tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Kịp thời cứu giúp công dân Trung Quốc ngất xỉu tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Vào khoảng 10h30 ngày 16/8/2025, tại khu vực cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một tình huống khẩn cấp liên quan đến một công dân Trung Quốc bị ngất xỉu khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Thanh Hóa: Biển người “nhuộm đỏ” quảng trường Lam Sơn

Thanh Hóa: Biển người “nhuộm đỏ” quảng trường Lam Sơn

Sáng 16/8, hàng nghìn người dân Thanh Hóa đã tập trung về quảng trường Lam Sơn tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân dân và Bộ Công an tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Quảng Ngãi dự kiến khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý IV/2025

Quảng Ngãi dự kiến khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý IV/2025

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án xây dựng mới cầu Trà Khúc 1. với tổng vốn gần 2.200 tỉ đồng, dự kiến sẽ khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý IV/2025.
Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà công vụ, chốt hạn bàn giao 20/8

Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà công vụ, chốt hạn bàn giao 20/8

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thiện 4 cơ sở nhà công vụ với 265 phòng, đáp ứng 477 chỗ ở, đảm bảo bàn giao toàn bộ trước ngày 20/8/2025, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức.
Khu vực Bình Dương cũ đưa vào hoạt động Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 số 47

Khu vực Bình Dương cũ đưa vào hoạt động Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 số 47

Ngày 15/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chính thức phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh đưa Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 số 47 vào hoạt động tại địa chỉ số 05, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi.
Tập đoàn Thái Lan Amata đầu tư khu công nghiệp 500ha tại Phú Thọ

Tập đoàn Thái Lan Amata đầu tư khu công nghiệp 500ha tại Phú Thọ

Tập đoàn Amata (Thái Lan) dự kiến xây dựng khu công nghiệp hiện đại tại Phú Thọ, tập trung vào công nghiệp ô tô, công nghệ cao và năng lượng sạch.
Mậu A bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng trở thành trung tâm kết nối vùng của Lào Cai

Mậu A bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng trở thành trung tâm kết nối vùng của Lào Cai

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đặt mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm phát triển và kết nối vùng, góp phần tạo động lực cho sự bứt phá kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.
Hà Nội: Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da bò bốc mùi

Hà Nội: Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da bò bốc mùi

Hơn 2 tấn mỡ và da bò không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối vừa bị Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ, tiếp tục gióng lên hồi về thực phẩm bẩn.
Nghĩa Tâm (Lào Cai) bước vào nhiệm kỳ mới - Đoàn kết, đột phá, phát triển bền vững

Nghĩa Tâm (Lào Cai) bước vào nhiệm kỳ mới - Đoàn kết, đột phá, phát triển bền vững

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Tâm lần thứ I thành công, mở ra nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm đoàn kết, đột phá, phát triển bền vững
Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ nâng cấp quốc lộ 24

Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ nâng cấp quốc lộ 24

Ngày 14/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ đồng để nâng cấp quốc lộ 24 nhằm thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh.
Quảng Trị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tăng trưởng 8%

Quảng Trị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tăng trưởng 8%

Trước tỷ lệ giải ngân đầu tư công tháng 7 giảm mạnh, Quảng Trị triển khai đồng bộ giải pháp, coi đây là đòn bẩy then chốt để cán đích mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025.
Minh Thanh (Tuyên Quang): Vùng quê cách mạng vươn mình trong giai đoạn mới

Minh Thanh (Tuyên Quang): Vùng quê cách mạng vươn mình trong giai đoạn mới

Minh Thanh sau hợp nhất khoác diện mạo mới, kinh tế phát triển, đời sống nâng cao, giữ gìn truyền thống, hun đúc niềm tự hào cho thế hệ trẻ.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất lập 4 khu thương mại tự do

TP. Hồ Chí Minh đề xuất lập 4 khu thương mại tự do

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo về tình hình triển khai các đề án nghiên cứu Khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) trên địa bàn, trong đó đề xuất thành lập 4 khu thương mại tự do gắn với các cảng biển, đường sắt và cửa khẩu chiến lược, gồm: Cần Giờ, Cái Mép Hạ, An Bình và Bàu Bàng.
Lâm Đồng: Quy hoạch phát triển Khu du lịch  Mũi Né “thủ phủ resort”

Lâm Đồng: Quy hoạch phát triển Khu du lịch Mũi Né “thủ phủ resort”

Theo báo cáo tại Hội nghị thẩm định của Bộ Xây dựng, dự báo đến năm 2030, quy mô dân số trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né khoảng 200.000 người, quy mô khách du lịch đạt khoảng 14 triệu lượt khách, cơ sở lưu trú khoảng 41.000 phòng, đất xây dựng các khu chức năng khoảng 9.909ha.
Hà Tĩnh kiến nghị xử lý điểm nghẽn để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Hà Tĩnh kiến nghị xử lý điểm nghẽn để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan, đề xuất một số nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.