![]() |
| Đà Nẵng: Cử tri tin tưởng trình độ, bản lĩnh của các ứng viên đại biểu Quốc hội. Ảnh LĐO |
Đây là điểm tiếp xúc cử tri thứ ba trong chuỗi vận động bầu cử của các ứng viên. Trước đó, ngày 3/3, các ứng viên đã gặp gỡ cử tri tại phường Bàn Thạch và xã Núi Thành, lắng nghe nhiều ý kiến liên quan đến phát triển hạ tầng, việc làm, môi trường, giáo dục và chính sách an sinh xã hội.
Không khí hội nghị diễn ra cởi mở, với nhiều ý kiến thẳng thắn từ cử tri, thể hiện sự quan tâm lớn đối với chương trình hành động của các ứng viên cũng như kỳ vọng vào vai trò đại diện của đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.
Tham gia vận động bầu cử tại hội nghị có 5 ứng viên, gồm:
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Nguyễn Hải Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Ủy ban Công tác đại biểu, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.
Ông Nguyễn Phi Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
Bà Đinh Thị Mia – giáo viên, Tổ phó Tổ chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp, xã Trà Tập.
Bà Hồ Thị Hiết – giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam, xã Trà Linh.
Tại hội nghị, các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm đóng góp vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.
Trong phần trình bày của mình, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh việc thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo tốt hơn cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, công nhân và người lao động.
Bên cạnh đó, ông đề cập tới việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương và cả nước. Ông cũng khẳng định sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, đồng thời lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
“Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân phải được thực hiện đến cùng, bảo đảm tiếng nói của cử tri được lắng nghe và phản hồi kịp thời”, ông Tuấn nêu trong chương trình hành động.
Ghi nhận tại hội nghị cho thấy nhiều cử tri đánh giá cao trình độ, phẩm chất và năng lực của các ứng viên. Theo cử tri, danh sách ứng viên lần này có sự kết hợp giữa các cán bộ lãnh đạo, chuyên gia và giáo viên cơ sở, tạo nên sự đa dạng về kinh nghiệm cũng như góc nhìn trong hoạt động nghị trường.
Ông Nguyễn Văn Hòa, cử tri xã Núi Thành, cho biết các ứng viên đều có chương trình hành động rõ ràng, bám sát những vấn đề thiết thực của người dân địa phương.
“Chúng tôi đánh giá cao trình độ và tâm huyết của các ứng viên. Đặc biệt, ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ có nhiều kinh nghiệm ở tầm chiến lược. Nếu trúng cử, ông sẽ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương và cả nước”, ông Hòa bày tỏ.
Nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và theo đuổi đến cùng các kiến nghị liên quan đến hạ tầng nông thôn, tạo việc làm bền vững cho người lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế cơ sở.
Đại diện Ban tổ chức hội nghị cho biết toàn bộ ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để các ứng viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình, bảo đảm sát thực tiễn và đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người dân trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo kế hoạch, các hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu kỹ hơn về năng lực, chương trình hành động của các ứng viên trước khi thực hiện quyền lựa chọn đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình tại Quốc hội.