![]() |
| Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức tiếp tục gom cổ phiếu trước thềm đại hội |
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm trước, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 16% và 87%.
Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Đáng chú ý, con số lợi nhuận mục tiêu năm 2026 thậm chí cao hơn nhiều so với giai đoạn được xem là thời kỳ hoàng kim của HAGL quanh năm 2010, khi lợi nhuận thường dao động quanh ngưỡng 2.000 tỷ đồng.
Kế hoạch tăng trưởng mạnh tay được đưa ra trong bối cảnh HAGL vừa trải qua một năm tài chính tích cực. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và cũng là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Sự cải thiện về kết quả kinh doanh không chỉ giúp HAGL xóa lỗ lũy kế mà còn ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.400 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tính đến việc khôi phục chính sách cổ tức, điều mà cổ đông đã chờ đợi suốt hơn một thập kỷ.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch năm nay là HAGL dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 500 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên doanh nghiệp quay lại chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2012.
Lần gần nhất HAGL trả cổ tức tiền mặt là cho năm 2012 với tỷ lệ 5%. Sau đó, doanh nghiệp từng chia cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2013 với tỷ lệ 10%, trước khi gián đoạn hoàn toàn việc chia lợi nhuận cho cổ đông trong bối cảnh tái cơ cấu kéo dài.
Hiện HAGL có gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Với mức chi trả dự kiến 500 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền doanh nghiệp cần bỏ ra ước gần 634 tỷ đồng. Đây là một khoản chi không nhỏ, nhưng cũng là tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo đã tự tin hơn với dòng tiền và triển vọng tài chính.
Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức là cổ đông lớn nhất khi nắm trực tiếp hơn 310 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,45% vốn điều lệ. Nếu phương án chia cổ tức được thực hiện, ông Đức có thể nhận về khoảng 155 tỷ đồng tiền mặt.
Việc khôi phục cổ tức không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn là thông điệp về giai đoạn mới của HAGL sau nhiều năm tập trung xử lý nợ, tái cấu trúc tài sản và sắp xếp lại danh mục đầu tư.
Bên cạnh lợi nhuận tăng mạnh, bức tranh tài chính của HAGL cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn so với giai đoạn trước. Trong năm 2025, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chuyển sang dương 1.100 tỷ đồng, đánh dấu bước cải thiện đáng kể về chất lượng dòng tiền.
Tại ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền của HAGL đạt gần 680 tỷ đồng, gấp bốn lần so với cùng kỳ một năm trước. Đây là chỉ dấu quan trọng cho thấy doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về lợi nhuận kế toán mà còn cải thiện khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi.
Với các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn như HAGL, dòng tiền luôn là yếu tố được giới đầu tư quan tâm, bởi chu kỳ đầu tư dài, nhu cầu vốn lớn và biến động giá nông sản có thể tác động mạnh đến hiệu quả thực tế. Việc dòng tiền kinh doanh quay lại trạng thái dương giúp HAGL có thêm dư địa để vừa trả cổ tức, vừa tiếp tục rót vốn cho các kế hoạch mở rộng.
Trong năm 2026, HAGL cho biết sẽ tập trung đầu tư mạnh vào các lĩnh vực nông nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng.
Song song với mở rộng vùng nguyên liệu, công ty cũng lên kế hoạch đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các khu vực sản xuất và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê. Hướng đi này cho thấy HAGL đang muốn đi xa hơn mô hình bán nông sản thô, chuyển dần sang chế biến sâu để gia tăng biên lợi nhuận và nâng giá trị đầu ra.
Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp không mở rộng diện tích chuối, tiếp tục duy trì chăm sóc 7.000 ha hiện hữu. Với mảng chăn nuôi, HAGL cũng không xây thêm chuồng trại mới mà chỉ tập trung tái đàn heo, theo hướng tối ưu hiệu quả trên nền tảng sẵn có.
Chiến lược đầu tư này phản ánh sự thay đổi trong cách phân bổ vốn của HAGL: ưu tiên những mảng có khả năng tạo biên lợi nhuận tốt hơn, đồng thời hạn chế dàn trải sang các lĩnh vực đòi hỏi chi phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa thực sự bứt phá.
Doanh nghiệp cho biết sau khi dành nguồn lực cho kế hoạch chia cổ tức năm 2026, phần lợi nhuận còn lại sẽ tiếp tục được tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027, chủ yếu xoay quanh cà phê và dâu tằm.
Trong bối cảnh triển vọng kinh doanh được đánh giá tích cực hơn, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đang tăng tỷ lệ sở hữu tại HAGL. Từ đầu tháng 3, ông Đoàn Nguyên Đức đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu và tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu nữa.
Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu do bầu Đức nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 314 triệu đơn vị, tương ứng gần 24,77% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ ngày 26/3 đến 24/4 theo phương thức khớp lệnh.
Động thái tăng sở hữu của người đứng đầu doanh nghiệp thường được thị trường xem là tín hiệu củng cố niềm tin, nhất là khi diễn ra trước thời điểm công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.
Theo kế hoạch, HAGL sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 17/4. Những nội dung đáng chú ý dự kiến được trình gồm kế hoạch kinh doanh năm nay, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Sau nhiều năm gắn với câu chuyện tái cấu trúc, giảm nợ và xoay trục chiến lược, HAGL đang cho thấy hình ảnh khác: tham vọng tăng trưởng cao, tài chính cải thiện rõ rệt và bắt đầu nghĩ đến lợi ích trực tiếp cho cổ đông.