Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phối hợp Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Từ mũi đánh án này, lực lượng chức năng lần ra đường dây thu gom lợn bệnh từ Phú Thọ, Tuyên Quang, đưa về Hà Nội giết mổ rồi tung ra thị trường. Đây là bước ngoặt cho thấy Công an TP. Hà Nội không dừng ở xử lý một điểm nóng, mà đi thẳng vào toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm bẩn.
![]() |
| Chỉ từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh, đưa vào các bếp ăn trường học và các chợ dân sinh. |
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Không ít trong số này được bán ra chợ dân sinh, bếp ăn tập thể, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non tư thục ở Hà Nội cùng các tỉnh lân cận. Quy mô này khiến vụ án vượt xa một vụ vi phạm an toàn thực phẩm thông thường, trở thành cảnh báo lớn về lỗ hổng giám sát trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
Điểm mới đáng chú ý nhất tính đến ngày 6/4 là Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ vai trò của nhóm cán bộ thú y, kiểm dịch bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 8 bị can; trong đó có 4 bị can là nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ. Ba người bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, một người bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.
![]() |
| Trạm trưởng (Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y TP Hà Nội) cho biết: "Cơ sở chủ động cảm ơn. Thấy lương anh em thấp quá, nên đồng ý cho anh em có nguồn thu". |
Trọng tâm của diễn biến mới là cáo buộc nhóm cán bộ thú y đã nhận hơn 2,5 tỷ đồng để gây khó, đặt ra các yêu cầu riêng rồi hợp thức hóa thủ tục cho lợn bệnh được giết mổ, lưu thông. Cơ quan điều tra cũng xác định có trường hợp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định. Chi tiết này làm lộ rõ dấu hiệu bảo kê từ khâu lẽ ra phải là “cửa chặn” nghiêm ngặt nhất đối với thịt bệnh trước khi ra thị trường.
Một mắt xích khác được Công an TP. Hà Nội bóc ra là việc sử dụng giấy tờ kiểm dịch giả để che chắn cho hàng loạt lô hàng. Theo thông tin công bố, từ tháng 1/2026 đến nay, một bị can trong nhóm cán bộ kiểm dịch bị xác định đã cấp 126 giấy tờ giả, giấy chứng nhận kiểm dịch cho Thanh và đồng bọn. Con số này cho thấy việc hợp thức hóa nguồn gốc không phải hành vi đơn lẻ, mà có dấu hiệu diễn ra liên tục, có tổ chức.
Chiều 6/4, tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn, Công an TP. Hà Nội tiếp tục công bố thêm chi tiết về vụ án. Việc lựa chọn đưa vụ việc ra tại một hội nghị thông tin báo chí chính thức cho thấy cơ quan công an không chỉ điều tra theo hướng xử lý hình sự, mà còn chủ động minh bạch thông tin, cảnh báo xã hội và mở rộng trách nhiệm đến các đơn vị liên quan trong chuỗi cung ứng.
Tại hội nghị này, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm các đơn vị quản lý, đơn vị nhập hàng vào bếp ăn tập thể, trường học và doanh nghiệp liên quan. Thông điệp được đưa ra khá rõ: không thể chỉ dựa vào một bộ hồ sơ đã bị làm giả để coi đó là thịt sạch. Hướng điều tra vì thế đang mở rộng từ đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh sang cả trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và giám sát ở các đầu mối sử dụng thực phẩm.
Nhìn từ toàn bộ diễn biến đến hết ngày 6/4/2026, vụ án cho thấy gần 300 tấn thịt lợn bệnh không tự lọt qua thị trường, mà bị nghi đã được “dẫn đường” bằng hồ sơ kiểm dịch bị hợp thức hóa và sự tiếp tay của người có trách nhiệm. Việc Công an TP. Hà Nội chủ động phát hiện từ cơ sở, mở rộng điều tra theo chuỗi, khởi tố đồng thời các đối tượng trực tiếp tiêu thụ và nhóm cán bộ kiểm dịch là điểm cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an trong một vụ án vừa liên quan an toàn thực phẩm, vừa chạm tới dấu hiệu tha hóa trong thực thi công vụ.