Tuổi thơ khó khăn
Dương Lệ Quyên ra đời năm 1978 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc trong một gia đình không mấy khả giả. Sau khi thử sức ở lĩnh vực kinh doanh và gặp thất bại, gia đình của cô vướng vào cảnh nợ nần, buộc hai anh trai của cô phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Năm đó Dương Lệ Quyên mới tròn 13 tuổi, bà cũng phải từ bỏ việc học để xin đi làm bàn với mức lương thấp phụ giúp bố mẹ.
Mặc dù thiếu trình độ và kỹ năng, nhưng chính sự chăm chỉ và thái độ cầu tiến trong công việc đã giúp bà Quyên được sếp tin tưởng và thường nhận được mức lương cao hơn so với bình thường. Với tâm trạng ngây thơ của một cô bé ở thời điểm ấy, chính Dương Lệ Quyên cũng không thể ngờ rằng công việc với mức lương khiêm tốn này sẽ thay đổi cuộc đời bà mãi mãi.