Cơ hội xuất khẩu phân bón sang Đài Loan và Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt

13:47 11/11/2021

Cơ hội xuất khẩu phân bón sang Đài Loan và Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt.

Cảng xuất nhập của Đài Loan
Cảng xuất nhập của Đài Loan. (Ảnh: World Port Sustainability Program)

Cụ thể vào ngày 08/11, Tập đoàn Phân bón Đài Loan,Taifer thông báo không loại trừ khả năng nhập khẩu phân urê từ các nước ở Trung Đông và đặc biệt là Đông Nam Á. 

Hơn nữa, Tập đoàn này đã đầu tư vào nhà máy công xuất  600.000 tấn phân ure mỗi năm tại Al-Jubail ở Ả Rập Xê-út song giá cước vận chuyển vẫn rất cao (nếu chuyển đến Thái Lan giá cước vận tải là 50 đô la Mỹ/tấn, trong khi chuyển đến Đài Loan là 60 đô la Mỹ/tấn) nên lượng phân này về cơ bản không xuất về Đài Loan. Trong khi các nhà máy của Taifer tại Đài Loan không sản xuất loại phân này nên nhu cầu sử dụng tại Đài Loan trước đây đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Trước đó, Hàn Quốc đã công bố quyết định nhập khẩu khẩn cấp loại phân bón này từ Australia và Việt Nam.

Đức Anh