Hai đô thị ven biển Cà Mau được quy hoạch theo hai hướng khác nhau, mở không gian cho kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ tại phía Đông và phía Tây tỉnh
Cà Mau đang tháo gỡ thủ tục tài nguyên nước cho doanh nghiệp thủy sản, làm rõ nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm quản lý, tạo nền tảng sản xuất ổn định.
Lễ chào cờ tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau diễn ra trang nghiêm sáng 2/9, gắn với dấu mốc đón nhận Kỷ lục Việt Nam về Lá cờ Tổ quốc. bằng vải diện tích 2.025m².
Sau 4 ngày diễn ra (từ ngày 28 – 31/8/2026), Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 thu hút khoảng 121.500 lượt khách, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2025, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trong dịp Quốc khánh 2/9.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, giai đoạn 2026 - 2030, liên kết du lịch cần chuyển mạnh từ phối hợp hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm.
Tối 28/8, tỉnh Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I năm 2026, mở ra không gian hội tụ văn hóa các vùng miền, đồng thời đặt di sản vào một hành trình mới: từ gìn giữ, trao truyền đến tạo sinh kế và động lực phát triển du lịch.
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới”, tỉnh Cà Mau ghi nhận 17 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 33.600 tỷ đồng và 3 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với tổng vốn dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng.
Cà Mau phát huy lợi thế hơn 427.000 ha nuôi tôm, đa dạng mô hình sản xuất, mở rộng hợp tác quốc tế và đầu tư chế biến sâu, hướng tới nâng giá trị, mở thị trường
Ngày 21/8, UBND tỉnh Cà Mau điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu dân cư Rạch Ông Bổn, nêu rõ mức vốn 149 tỷ đồng và tiến độ hoàn thành tháng 3/2029 tại Vĩnh Trạch.