Chưa đầy 2 năm giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, "thiếu gia" Lê Viết Hiếu đã vội rời ghế

19:02 20/07/2022

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) vừa có nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 23-7.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, là con trai của ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. 

Ông Hải từng kỳ vọng ở người con trai này: "Ở trong nước, coi như tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình là đưa Hòa Bình thành công ty hàng đầu rồi. Bây giờ sứ mệnh của nó là đưa Hòa Bình thành một công ty có tên tuổi trên thế giới".

Tuy nhiên, không may mắn cho ông Hiếu là trong 2 năm nhận nhiệm vụ CEO, lại là 2 năm đại dịch diễn ra, mặc dù ông Hiếu đã điều hành Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch, dù vậy kết quả kinh doanh không có nhiều khởi sắc. Năm 2021, doanh thu của Hòa Bình chỉ tăng 1%, lên 11.355 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 16%, đạt 97 tỉ đồng, giảm mạnh so với những năm trước dịch (2017-2019).

Ngoài chức danh trong Ban điều hành, ông Hiếu còn là Thành viên HĐQT của Tập đoàn. Ông đang sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 0,46% vốn. Hiện tại, Hòa Bình chưa công bố người thay ông Hiếu giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn. 

Ảnh minh họaÔng Lê Viết Hiếu từng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ). Trước khi về công ty cha làm việc, ông Hiếu có 2 năm kinh nghiệm làm ở Ngân hàng Shinhan.

Thời gian qua, Xây dựng Hòa Bình liên tục diễn ra biến động nhân sự. Theo đó, HĐQT Công ty cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình với ông Đào Vũ Nguyên kể từ ngày 1/8/2022. Ông Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty này thay cho ông Nguyên.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐTV Trung tâm đổi mới sáng tạo được ủy quyền toàn quyền kiện toàn cơ cấu tổ chức, ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với tất cả các chức danh trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong quá trình triển khai dự án.

Về giá cổ phiếu, vào đầu năm nay, mã HBC nằm quanh mốc 8.000 đồng, nhưng sau đó tăng vọt gần 35.000 đồng. Điều này cũng giúp doanh nghiệp vươn lên vị trí dẫn đầu ngành xây dựng về vốn hóa trên sàn chứng khoán. 

Hiện tại, cùng với bối cảnh thị trường chứng khoán chung lao dốc, giá cổ phiếu HBC đang neo ở mốc 19.600 đồng/cổ phiếu..

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022, ông Hiếu cho biết, kế hoạch trúng thầu các dự án trong năm nay với tổng giá trị 20.000 tỉ đồng là hoàn toàn khả thi. 

Năm 2022, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đặt mục tiêu doanh thu 17.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 350 tỷ, lần lượt tăng 54% và 261% so với năm 2021. 

Nhã Thu- La Hằng