Thứ ba 05/05/2026 20:19
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bàn việc hợp tác và xúc tiến đầu tư tại Nam Phi, Qatar và UAE

02/06/2024 18:30
Trong chuyến công tác tại một số quốc gia tại Tây Á và Lục địa Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã bàn về việc hợp tác và xúc tiến đầu tư giữa Bắc Ninh với các quốc gia này.

Từ ngày 21 - 30/5, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có chuyến công tác tại một số quốc gia tại Tây Á và Lục địa Châu Phi gồm: Nam Phi, Qatar và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất nhằm trao đổi hợp tác, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành, địa phương.

*Từ ngày 21- 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác đến xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá Bắc Ninh tại Nam Phi.

Tại đây, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Western Cape (Nam Phi). Bà Van der Merwe, Trưởng bộ phận Xúc tiến đầu tư tỉnh Western Cape tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự có ông Hoàng Sỹ Cường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Phi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trân trọng cảm ơn và bày tỏ vui mừng được tới thăm và làm việc với Cơ quan Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Western Cape.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Western Cape
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Western Cape/ Nguồn ảnh bacninh.gov.vn

Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Bắc Ninh tới các đối tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khẳng định, Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam nhưng có nhiều lợi thế so sánh, nhất là vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ và đường không. Trong những năm qua, Bắc Ninh có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; là một cực tăng trưởng và luôn nằm trong nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho trên 2.200 dự án đến từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo (phần lớn là công nghiệp điện tử).

Trên cương vị Trưởng bộ phận Xúc tiến đầu tư tỉnh Western cape, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị bà Van der Merwe giúp đỡ, kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Nam Phi tìm hiểu đầu tư vào tỉnh trong các lĩnh vực như: các dự án đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao (pin năng lượng, chất bán dẫn, chíp,…), công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp; các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái… đồng thời, hai bên cùng hỗ trợ triển khai các hoạt động trao đổi thông tin, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, các di sản, điểm đến du lịch nổi tiếng tới người dân Nam Phi và người dân Bắc Ninh; tăng cường giao lưu thương mại, kết nối giao thương để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hoá để các sản phẩm, hàng hoá được biết đến và tiêu thụ rộng rãi tại thị trường hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi/ Nguồn ảnh bacninh.gov.vn

Chiều 24/5, làm việc với Ngài Xulu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang bày tỏ vui mừng khi được biết, Sacci là cơ quan đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Nam Phi, giúp xây dựng và duy trì các mối quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp Nam Phi và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn SACCI hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp Nam Phi đầu tư vào tỉnh; giới thiệu và quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu hàng hóa Bắc Ninh đến người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp tại Nam Phi; giới thiệu tiềm năng và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của các địa phương tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nam Phi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác trao tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác trao tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi/ Nguồn ảnh bacninh.gov.vn

Trong chương trình công tác, chiều 25/5, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã có buổi chào xã giao ông Hoàng Sỹ Cường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Phi. Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian tiếp đoàn và hỗ trợ tích cực cho chương trình công tác của đoàn tại Nam Phi.

Trao đổi về nội dung, kết quả các chương trình làm việc tại Nam Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhận thấy việc hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và Nam Phi vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực, chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Nam Phi.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị Đại sứ quan tâm, hỗ trợ tỉnh giới thiệu các doanh nghiệp của Nam Phi đầu tư vào Bắc Ninh, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên; tăng cường hỗ trợ cho tỉnh triển khai các hoạt động trao đổi thông tin, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, các di sản, điểm đến du lịch nổi tiếng tới người dân Nam Phi. Trước mắt, quan tâm quảng bá tới người dân Nam Phi nhằm hỗ trợ Bắc Ninh vận động UNESCO sớm công nhận nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Bắc Ninh tại Nam Phi yên tâm sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác tham dự Chương trình tọa đàm
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác tham dự Chương trình tọa đàm/ Nguồn ảnh bacninh.gov.vn

*Từ ngày 26-28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh di chuyển tới Qatar.

Sáng 27/5, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Chương trình tọa đàm Xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Qatar. Cùng tham dự chương trình có ông Trần Đức Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Qatar.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gửi lời cảm ơn đại diện các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp tại Qatar tham dự Toạ đàm “Bắc Ninh – Nơi lựa chọn sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam” để tìm hiểu về môi trường đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trải qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2024), quan hệ hai nước Việt Nam - Qatar phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, tới lao động và văn hoá - giáo dục. Qatar được xem là đối tác thương mại lớn và tiềm năng của Việt Nam tại Trung Đông. Trên cơ sở mối quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển ngày càng tốt đẹp, tỉnh Bắc Ninh cũng rất chú trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Qatar. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thêm hiểu biết về các chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh, qua đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua buổi Tọa đàm, sẽ giúp các doanh nghiệp Qatar hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh cũng như nhu cầu của các đối tác Qatar. Đồng thời cam kết, tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng mặt bằng sạch, sẵn sàng nhân lực, sẵn sàng cải cách, sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh, hợp tác hiệu quả thành công và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác trao tặng quà lưu niệm cho ông Trần Đức Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác trao tặng quà lưu niệm cho ông Trần Đức Hùng.

Chiều 27/5, Đoàn đã tới chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Qatar và làm việc với ông Trần Đức Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Qatar.

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trân trọng cảm ơn Đại sứ Trần Đức Hùng và các cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã hỗ trợ Đoàn kết nối và tổ chức thành công Toạ đàm thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh tại Qatar.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp Qatar đầu tư vào Bắc Ninh các lĩnh vực như: tập trung vào các dự án đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp (trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ về đào tạo, y tế quốc tế... Đồng thời đẩy mạnh hoạt động văn hóa, du lịch, đối ngoại nhân dân, hỗ trợ cho tỉnh triển khai các hoạt động trao đổi thông tin, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, các di sản, điểm đến du lịch nổi tiếng tới người dân Qatar.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Tập đoàn Cảng Abu Dhabi
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Tập đoàn Cảng Abu Dhabi.

* Từ ngày 29-30/5, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã có chương trình làm việc, xúc tiến đầu tư tại các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Diệp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại UAE.

Sáng 29/5, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã tới thăm và làm việc với Tập đoàn Cảng Abu Dhabi (AD Ports Group).

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian gần đây, Bắc Ninh đang từng bước trở thành nơi tập kết hàng, tập trung các dịch vụ logistics phục vụ các hoạt động sản xuất hàng hóa tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh và khu vực, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị thông minh và là nơi tập kết hàng, tập trung các dịch vụ logistics lớn của cả nước.

Bắc Ninh hiện có hơn 50 doanh nghiệp tham gia hoạt động ở lĩnh vực logistics và có 46 dự án trong và ngoài nước, với số vốn đầu tư 680 triệu USD, đã và đang hoạt động kho vận, logistics tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu đưa logistics thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhận thấy, Tập đoàn Cảng Abu Dhabi là một doanh nghiệp tích hợp hàng đầu UAE về kỹ thuật số, thành phố kinh tế và khu tự do, logistics, hàng hải, vận tải và cảng kết nối các tuyến hàng hải toàn cầu. Đây là những lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Tập đoàn nghiên cứu về khả năng hợp tác một số lĩnh vực như: Nghiên cứu về khả năng hợp tác đầu tư trong việc phát triển các khu logistics, phát triển các hệ thống cảng cạn tại Bắc Ninh; Nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác trao tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Thanh Diệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác trao tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Thanh Diệp.

Tiếp đó, chiều 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại sứ quán, chào xã giao ông Nguyễn Thanh Diệp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại UAE.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian tiếp đoàn và đã hỗ trợ rất tích cực cho chương trình công tác của Đoàn. Trên cơ sở tìm hiểu năng lực, thế mạnh một số Tập đoàn, doanh nghiệp tại UAE, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh với UAE.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ, ngành Halal là ngành mới, có nhiều yêu cầu khắt khe trong quá trình sản xuất, sơ chế, đóng gói, tiêu thụ; thị trường Halal cũng chưa phổ biến tại Bắc Ninh nên chưa khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển. Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chứng nhận Halal còn hạn chế, trong khi sản phẩm Halal là một trong những yêu cầu tiên quyết đối với sản phẩm thực phẩm, dược mỹ phẩm… xuất khẩu vào các nước Hồi giáo. Nhiều sản phẩm của tỉnh đã đạt các tiêu chuẩn như OCOP, chứng nhận Vietgap… nhưng chưa có chứng nhận Halal do thiếu thông tin về quy trình xin cấp phép chứng nhận này.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Đại sứ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tiếp cận sâu hơn về thị trường Halal, đồng thời chuẩn hoá các sản phẩm của tỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn Halal và có thể xuất khẩu vào thị trường UAE. Bên cạnh đó, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp UAE tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của các doanh nghiệp UAE như: logistics, hạ tầng khu công nghiệp, vận tải; thúc đẩy, đưa các sản phẩm Halal sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh xuất khẩu vào thị trường UAE…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao quà lưu niệm cho Công ty DP World UAE
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao quà lưu niệm cho Công ty DP World UAE.

Ngày 30/5, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với Công ty DP World UAE. Tại buổi làm việc với Ngài Simon Sonoo, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách các khu kinh tế của Công ty DP World UAE - là một công ty logistics đa quốc gia có trụ sở tại Dubai; chuyên về các dịch vụ hậu cần hàng hóa, khai thác cảng, dịch vụ hàng hải và các khu thương mại tự do.

Tới thăm và làm việc tại Công ty, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Công ty nghiên cứu về khả năng hợp tác với tỉnh Bắc Ninh một số lĩnh vực như: Nghiên cứu về khả năng hợp tác đầu tư trong việc phát triển các khu logistics, phát triển các hệ thống cảng cạn tại Bắc Ninh; Nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, những tiềm năng lợi thế của Bắc Ninh, Ngài Simon Sonoo, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách các khu kinh tế của Công ty DP World UAE đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bắc Ninh; bày tỏ sự quan tâm và nguyện vọng muốn đầu tư vào Việt Nam.

Qua tìm hiểu về Bắc Ninh, được biết là tỉnh phát triển năng động đặc biệt về công nghiệp với sự hiện diện của nhiều tập đoàn tên tuổi trên thế giới như Samsung, Amkor, Canon..., Tập đoàn DP World UAE mong muốn được cung cấp thêm thông tin chi tiết và sang khảo sát trực tiếp để có thể đầu tư một khu ICD và khu công nghiệp để phát triển chuỗi hệ sinh thái về logistics như hiện tại đang thực hiện trên toàn thế giới với quy mô tầm 200 - 400 ha, giai đoạn 1 là 50 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn được hợp tác, giao các sở, ngành của tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Tập đoàn sớm qua Bắc Ninh khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp, đáp ứng các tiêu chí để xây dựng hệ sinh thái logictics quy mô, hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.

Mỹ Ánh

Ảnh: bacninh.gov.vn

Tin bài khác
Từ Applied AI Lab của Google: Việt Nam "dọn tổ" đón đại bàng công nghệ

Từ Applied AI Lab của Google: Việt Nam "dọn tổ" đón đại bàng công nghệ

Sự xuất hiện của phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên từ Google Labs không chỉ là một hợp tác kỹ thuật đơn thuần, mà là tín hiệu cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng cho một cuộc chơi lớn hơn. Với các chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất vừa được kích hoạt, Thủ đô Hà Nội và TP.HCM đang ráo riết "dọn tổ" để đón những dòng vốn FDI công nghệ cao trong lĩnh vực AI và bán dẫn.
Ngành nha khoa Việt Nam đón sóng đầu tư quốc tế tại APDC 2026

Ngành nha khoa Việt Nam đón sóng đầu tư quốc tế tại APDC 2026

Không chỉ là diễn đàn học thuật, APDC 2026 là "sàn diễn" của gần 400 gian hàng từ các tập đoàn đa quốc gia. Đây là thời điểm vàng để doanh nghiệp nội địa khẳng định vị thế, nắm bắt xu hướng chuyển đổi số trong thực hành nha khoa và hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành "hub" du lịch y tế của khu vực.
Dự báo giá vàng 3/5/2026: Giá vàng giảm nhẹ hoặc đi ngang

Dự báo giá vàng 3/5/2026: Giá vàng giảm nhẹ hoặc đi ngang

Dự báo giá vàng 3/5, giá vàng giảm nhẹ hoặc đi ngang, do áp lực từ lãi suất cao và lo ngại lạm phát tiếp tục kìm hãm đà tăng của kim loại quý.
Từ gian hàng ẩm thực ASEAN đến tham vọng tỷ USD của doanh nghiệp Việt tại Nigeria

Từ gian hàng ẩm thực ASEAN đến tham vọng tỷ USD của doanh nghiệp Việt tại Nigeria

Tại Hội chợ ASEAN+3 vừa diễn ra tại Abuja (Nigeria), hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đã tạo nên một "cú hích" truyền thông mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau những ly cà phê và món nem rán truyền thống là những cuộc tiếp xúc thương mại đầy kỳ vọng. Trong bối cảnh Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập khẩu hạt điều thô (với Nigeria là nguồn cung lớn), việc thắt chặt quan hệ song phương không chỉ là câu chuyện ngoại giao văn hóa, mà còn là bài toán chiến lược về chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt.
Khai mạc VINAFIS EXPO 2026: Chuyển đổi công nghệ, gia tăng giá trị ngành thủy sản

Khai mạc VINAFIS EXPO 2026: Chuyển đổi công nghệ, gia tăng giá trị ngành thủy sản

Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt nhiều thách thức về thị trường, chi phí sản xuất và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao, việc thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, tăng cường kết nối chuỗi giá trị đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Ba triển lãm quốc tế về giáo dục, chiếu sáng và đô thị thông minh hội tụ tại TP.HCM

Ba triển lãm quốc tế về giáo dục, chiếu sáng và đô thị thông minh hội tụ tại TP.HCM

Hơn 450 doanh nghiệp với gần 600 gian hàng sẽ tham gia chuỗi sự kiện quốc tế gồm Education Vietnam 2026, LEDTEC ASIA 2026 và SMART CITY ASIA 2026, diễn ra vào ngày 6 - 8/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Sự kiện được kỳ vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số, hạ tầng thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
ILDEX Vietnam 2026: Kỳ vọng là “sàn giao dịch” cho các doanh nghiệp chăn nuôi

ILDEX Vietnam 2026: Kỳ vọng là “sàn giao dịch” cho các doanh nghiệp chăn nuôi

ILDEX Vietnam 2026 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 5/2026, được kỳ vọng trở thành "sàn giao dịch" thực thụ để các doanh nghiệp ngành chăn nuôi ký kết các hợp đồng cung ứng chiến lược.
Chuỗi Livestream đưa đặc sản Đất Tổ lên sàn số tại Hội chợ Hùng Vương 2026

Chuỗi Livestream đưa đặc sản Đất Tổ lên sàn số tại Hội chợ Hùng Vương 2026

Không chỉ là không gian quảng bá đặc sản truyền thống, Hội chợ Hùng Vương 2026 đang cho thấy một hướng đi mới: đưa sản phẩm địa phương lên nền tảng số thông qua livestream. Cách làm này không chỉ giúp tăng doanh thu tức thời mà còn mở ra cơ hội giao thương bền vững cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã.
Triển lãm Việt – Hàn 2026 tại Hà Nội: Thúc đẩy hợp tác kinh doanh và công nghệ tương lai

Triển lãm Việt – Hàn 2026 tại Hà Nội: Thúc đẩy hợp tác kinh doanh và công nghệ tương lai

Sự kiện Vietnam-Korea Business Partnership 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác trong AI, năng lượng và tiêu dùng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, giao thương và phát triển bền vững.
Việt Nam giữ vai trò đối tác ODA trọng điểm của Hàn Quốc trong nông nghiệp

Việt Nam giữ vai trò đối tác ODA trọng điểm của Hàn Quốc trong nông nghiệp

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục đi vào chiều sâu, lĩnh vực nông nghiệp nổi lên như một trụ cột hợp tác đáng chú ý khi Việt Nam được xác định là đối tác ODA trọng điểm, kéo theo hàng loạt cơ hội về công nghệ, thị trường và chuỗi giá trị.
Cảng biển Hải Phòng thiết lập kỷ lục  mở ra bước tiến quan trọng cho ngành hàng hải

Cảng biển Hải Phòng thiết lập kỷ lục mở ra bước tiến quan trọng cho ngành hàng hải

Lần đầu tiên một siêu tàu container gần 200.000 DWT cập cảng biển Hải Phòng không chỉ là dấu mốc kỹ thuật, mà còn mở ra khả năng đi thẳng tuyến quốc tế, giảm phụ thuộc trung chuyển cho hàng Việt.
Showa Sangyo chọn Việt Nam làm cứ điểm xây nhà máy sản xuất bột tempura cho ASEAN

Showa Sangyo chọn Việt Nam làm cứ điểm xây nhà máy sản xuất bột tempura cho ASEAN

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, nhà máy bột tempura của Showa Sangyo tại Việt Nam được định vị là trung tâm sản xuất cho khu vực, phản ánh xu hướng dịch chuyển đầu tư thực phẩm của doanh nghiệp Nhật.
Cơ hội mở rộng sang Nga rõ hơn, doanh nghiệp Việt vẫn vướng 3 nút thắt

Cơ hội mở rộng sang Nga rõ hơn, doanh nghiệp Việt vẫn vướng 3 nút thắt

Quan hệ kinh tế Việt – Nga đang được thúc đẩy mạnh qua các diễn đàn quốc tế như SPIEF. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp Việt phải vượt qua những điểm nghẽn thực tế.
Khai mạc Mining & Construction Vietnam 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành mỏ – xây dựng

Khai mạc Mining & Construction Vietnam 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành mỏ – xây dựng

Với quy mô hơn 15.000 m², quy tụ gần 200 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Mining & Construction Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội, trở thành diễn đàn kết nối công nghệ, thúc đẩy hợp tác và định hình xu hướng phát triển bền vững cho ngành khai khoáng và xây dựng.
Thủy sản Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ khoa học công nghệ

Thủy sản Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ khoa học công nghệ

Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc 2026 cùng Triển lãm quốc tế VinaFIS Expo lần thứ nhất sẽ diễn ra cuối tháng 4 tại TP. Hồ Chí Minh, kỳ vọng tạo cú hích kết nối nghiên cứu – ứng dụng, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao vị thế ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.