Sáng ngày 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Hồng Thái, đã có chuyến thị sát và trực tiếp đối thoại với người dân tại khu vực triển khai dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng để tháo gỡ những vướng mắc khiến dự án trọng điểm bị chậm tiến độ suốt hơn một năm qua.
![]() |
Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng |
Dự án hồ chứa nước Ta Hoét được khởi công từ tháng 2-2023 với tổng vốn đầu tư gần 982 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh, kỳ vọng giải quyết triệt để nhu cầu tưới tiêu cho hơn 2.500 ha đất nông nghiệp, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho khoảng 65.000 người dân tại khu vực. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, công trình còn được kỳ vọng đóng vai trò cải thiện tiểu khí hậu, phát triển du lịch, thủy sản và hỗ trợ phòng chống ngập úng cục bộ – những vấn đề đang ngày càng cấp bách với vùng đất cao nguyên này.
Sau khi hoàn thành, hồ Ta Hoét sẽ: Cung cấp nước tưới cho 2.080–2.580 ha nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất. Cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 dân. Góp phần kiểm soát lũ, cải thiện tiểu khí hậu, phát triển du lịch – thủy sản – tạo việc làm mới, đặc biệt cho dân tộc thiểu số. Quy mô giải phóng mặt bằng: Dự án đã thu hồi khoảng 163 ha, trong đó lòng hồ khoảng 100 ha. Tổng chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng khoảng 220 tỷ đồng; giá ban đầu khoảng 170 triệu đồng/1.000 m², sau điều chỉnh cụ thể theo khung, sát thị trường |
Tuy nhiên, sau hơn một năm kể từ ngày khởi công, dự án mới chỉ giải ngân được khoảng 48% tổng vốn đầu tư. Nguyên nhân chính đến từ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là với các hộ dân tộc thiểu số. Nhiều hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường và tái định canh, dẫn tới việc thi công thực địa hầu như bị đình trệ. Trước đó, vào tháng 2-2023, ngay sau lễ động thổ, công trình đã phải tạm dừng vì người dân địa phương ngăn cản triển khai. Kể từ đó, dự án gần như "giậm chân tại chỗ" trong khi nhu cầu về nước tưới và sinh hoạt của người dân vẫn cấp thiết.
Tại buổi đối thoại ngày 23-5, ông Trần Hồng Thái không chỉ ghi nhận mọi ý kiến, bức xúc của người dân, mà còn trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành cùng huyện Đức Trọng giải đáp cặn kẽ các thắc mắc liên quan đến chính sách bồi thường, định giá đất, và hỗ trợ tái định cư. Đáng chú ý, chính quyền đã phát phiếu khảo sát để người dân tự chọn phương án đền bù, đồng thời công bố quỹ đất tái định cư đã hoàn thiện hạ tầng – gồm 84 lô đất – sẵn sàng bố trí cho các hộ dân ngay khi có sự đồng thuận. Khu tái định cư rộng 28ha này được thiết kế với đầy đủ điều kiện thiết yếu để người dân có thể nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.
![]() |
Nhiều hộ dân bày tỏ lo lắng về việc thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như đảm bảo sinh kế lâu dài. Ảnh TTO |
Người dân tham dự buổi đối thoại, phần lớn là người dân tộc thiểu số tại thôn K’Rèn, bày tỏ mối lo về việc mất đất sản xuất, sự thiếu minh bạch trong quá trình thu hồi đất cũng như những chính sách hỗ trợ sau tái định cư. Một số ý kiến cho rằng mức giá đền bù chưa phù hợp với giá trị thực tế đất nông nghiệp và chưa tính đến chi phí tái lập sinh kế. Phản hồi trước những băn khoăn này, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Dự án là vì lợi ích cộng đồng, nhưng quyền lợi của từng người dân cũng phải được đảm bảo công bằng, minh bạch. Không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển”.
Cùng với sự có mặt của các lãnh đạo huyện Đức Trọng và các sở ngành liên quan, buổi đối thoại cho thấy quyết tâm cao của tỉnh trong việc khơi thông bế tắc kéo dài, thúc đẩy tiến độ một công trình có ý nghĩa chiến lược cho kinh tế – xã hội địa phương. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đồng hành với người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo không chỉ hoàn thành mục tiêu cấp nước mà còn giúp dân ổn định cuộc sống, tiếp cận các điều kiện sống mới tốt hơn.
Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, sau khi hoàn thành, được kỳ vọng không chỉ là nguồn nước sống còn cho vùng nông nghiệp rộng lớn mà còn là động lực cho các ngành kinh tế mới như du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ phụ trợ. Với việc mở rộng hạ tầng, điều tiết tiểu khí hậu và kiểm soát ngập úng, công trình này còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.