![]() |
Chủ hộ kinh doanh mong được hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc |
Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH với việc bổ sung nhóm đối tượng là chủ hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh vào diện tham gia BHXH bắt buộc.
Bên cạnh việc ghi nhận những quyền lợi thiết thực mà chính sách BHXH mang lại, nhiều chủ hộ kinh doanh hiện đang bày tỏ mong muốn được hỗ trợ một phần mức đóng, nhằm đảm bảo khả năng tham gia lâu dài trong bối cảnh thu nhập bấp bênh và chi phí kinh doanh ngày càng tăng cao.
Từ ngần ngại đến quyết tâm tham gia
Anh Vũ Lâm - chủ quán phở Vũ Lâm phường Phú Diễn - Hà Nội – chia sẻ: “Trước đây tôi còn e ngại vì thu nhập không ổn định, thủ tục hành chính lại rườm rà. Nhưng nhờ được cán bộ BHXH tư vấn kỹ lưỡng, tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho cả hai vợ chồng từ năm ngoái. Từ 1-7 năm nay, tôi chính thức chuyển sang nhóm đóng BHXH bắt buộc”.
Anh Lâm cho biết thêm, các chế độ như ốm đau, bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh, hay lương hưu khi về già là những quyền lợi thiết thực khiến anh thấy yên tâm hơn trong kinh doanh và cuộc sống. Tuy nhiên, với mức thu nhập trung bình 7–8 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí thuê mặt bằng, nhân công, nguyên vật liệu ngày càng tăng, anh mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần mức đóng BHXH để chủ hộ như anh có thể tham gia bền vững.
Tại một điểm tư vấn của BHXH khu vực Ba Đình, chủ một cửa hàng phụ kiện trên phố Đội Cấn, cũng đã quyết định tham gia BHXH bắt buộc sau khi được cán bộ hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, đặc biệt là chế độ thai sản.
Họ chia sẻ: “Kinh doanh nhỏ, tụi em phải tự lo đủ chi phí từ nhân công, hàng hóa đến các khoản thuế mới. Thu nhập tạm tính khoảng 10 triệu đồng/tháng, nên em hy vọng Nhà nước sẽ xem xét hỗ trợ để chủ hộ trẻ như tụi em có thể gắn bó với BHXH lâu dài”.
Qua nhiều cuộc phỏng vấn với các chủ hộ kinh doanh khác, họ đều mong muốn có thẻ BHYT miễn phí lên đến 95% khi về hưu và được bảo vệ sức khỏe ngay trong quá trình lao động và nếu được hỗ trợ một phần mức đóng BHXH thì sẽ yên tâm hơn khi tham gia lâu dài.
Theo ông Lê Hiếu Cường – Phó giám đốc BHXH Ba Đình (Hà Nội), từ ngày 1-7, chủ hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh sẽ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, với mức đóng bằng 25% trên mức thu nhập do chủ hộ tự lựa chọn, tối thiểu bằng lương cơ sở hiện hành (2,34 triệu đồng/tháng).
Cụ thể:
Mức đóng tối thiểu cho BHXH bắt buộc: khoảng 585.000 đồng/tháng.
Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT): thêm 4,5% thu nhập, nâng tổng tỷ lệ đóng lên 29,5%, tức khoảng 690.300 đồng/tháng.
Các cơ quan BHXH sẽ phối hợp với cơ quan thuế để rà soát và xác định nhóm chủ hộ thuộc diện bắt buộc tham gia, dựa trên phương thức kê khai thuế:
Nếu kê khai theo mẫu 01/CNKD hoặc sử dụng eTax: sẽ thuộc nhóm bắt buộc.
Nếu nộp thuế theo phương pháp khoán: được vận động tham gia BHXH tự nguyện.
Đặc biệt, theo bà Nguyễn Thùy Linh – cán bộ BHXH Ba Đình, trường hợp đã tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình mà chuyển sang BHXH bắt buộc, nếu có thời gian trùng đóng sẽ được hoàn trả phần đóng thừa, giúp giảm áp lực tài chính cho người tham gia.