Thứ tư 15/04/2026 15:00
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Chiến dịch tiêm vaccine thần tốc: Trung Quốc từ “kẻ gây họa” trở thành "gã khổng lồ" tiêm chủng

17/07/2021 10:11
Sau quá trình sàng lọc và thử nghiệm chuyên sâu, Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi định hướng chiến lược hiện tại từ chủ lực phòng chống dịch sang tiêm chủng quy mô cả nước, phá kỷ lục trong thời gian ngắn và đạt thành công 100 triệu lượt

Kỷ lục tiêm chủng 700 triệu dân

Theo báo cáo từ Tổng Công ty Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến ngày 2 tháng 6, 31 tỉnh (bao gồm các khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương) và Tân Cương đã triển khai tổng cộng 704,826 triệu liều tiêm chủng. Tốc độ và số lượng này đã phá vỡ kỷ lục thế giới, thậm chí nhiều quốc gia bắt đầu đặt câu hỏi về tính xác thực của dữ liệu. Trong những ngày đầu thực hiện chiến dịch, Trung Quốc đã hoàn thành 100 triệu mũi tiêm trong vòng 25 ngày, hiện nước này đã vượt qua mốc 700 triệu mũi tương ứng với gần 700 triệu người tiếp nhận vaccine lần 1 hoặc lần 2.

Một điểm tiêm chủng tại địa phương
Một điểm tiêm chủng tại địa phương. (Ảnh: baidu)

Hầu hết các đợt tiêm chủng mới tại đây đều bắt đầu được thực hiện đồng thời và có trật tự, hiện chiến dịch đang trong giai đoạn tăng tốc. Mất 25 ngày để đi từ con số 0 đến 100 triệu và thời gian cần thiết cho mỗi 100 triệu lần tiêm chủng ngày càng thu hẹp. Phải biết rằng Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và các nước phương Tây khác đã chính thức công bố thời gian tiêm chủng quốc gia sớm hơn so với Trung Quốc, nhưng đến nay số lượng tiêm chủng hàng ngày vẫn chỉ ở ngưỡng khoảng 3 triệu liều. Căn cứ theo tỷ lệ hiện có, Trung Quốc đang dẫn trước và sẽ là nước đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng. Đồng thời, trong khi tăng cường tiêm chủng trong nước, cường quốc thứ hai thế giới đã cung cấp vaccine cho một số các quốc gia. Tính đến nay, nước này đã xuất khẩu khoảng 300 triệu liều vaccine.

Chiến dịch tiêm chủng hai bước, ba mục tiêu

Thực tế, tốc độ tiêm chủng ở Trung Quốc liên quan nhiều đến quy hoạch của Chính phủ, kể từ khi chính thức đẩy mạnh tiêm vaccine ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Nhiều chuyên gia nhận định, Trung Quốc đã chứng minh sức mạnh thông qua tốc độ và hiệu quả tiêm chủng. Xét từ khả năng huy động, việc vận động 1,4 tỷ dân trên cả nước trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng. Cụ thể, theo Cui Gang, người đứng đầu CDC thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, tiêm chủng dịch bệnh Covid-19 được thực hiện theo hai bước.

Bước đầu tiên chủ yếu là thực hiện tiêm chủng cho một số đối tượng chính, bao gồm những người tham gia chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu, lái tàu, dịch vụ hàng không, thị trường thực phẩm tươi sống, giao thông công cộng, kiểm soát dịch bệnh y tế và các nhân viên có trình độ cao cũng như những người có nguy cơ lây nhiễm khi làm việc và học tập tại các nước hoặc vùng có dịch.

Bước thứ hai, khi nguồn cung vaccine ổn định sẽ đưa vào sử dụng tùy theo điều kiện trên thị trường và tăng dần sản lượng. Thông qua thực hiện tiêm chủng có trật tự, những người đủ điều kiện được tiến hành tiêm 2 đợt và dần dần xây dựng hàng rào miễn dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Corona trong nước.

Đại dịch viêm phổi cấp là một thảm họa đối với nhân loại, đồng thời mở ra một chiến chiến trường mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến không có thuốc súng này, Trung Quốc và Hoa Kỳ không chỉ chiến đấu vì nguồn lực y tế và tài chính, mà thể hiện sức mạnh tổng thể của quốc gia về quản trị, ngoại giao, kinh tế và công nghệ.

Hiện cuộc chiến này đã bước sang giai đoạn thứ ba. Trong hai giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh dư luận và đối phó dịch bệnh, Trung Quốc đã đánh bại Mỹ, chống lại các cuộc tấn công dư luận do Mỹ và một số nước phương Tây phát động nhằm vào Trung Quốc. Trong giai đoạn thứ ba của cuộc chiến vaccine, Trung Quốc một lần nữa áp đảo Hoa Kỳ với những thành tựu đáng kinh ngạc, trở thành quốc gia xuất khẩu vaccine mới lớn nhất. Theo dữ liệu từ một công ty phân tích, đất nước tỉ dân đã phân phối khoảng 240 triệu liều vắc xin, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đưa vaccine do Tập đoàn Sinopharm sản xuất vào danh sách sử dụng khẩn cấp, trở thành loại thứ sáu được chứng nhận sử dụng, tỷ trọng xuất khẩu vaccine của Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. Vào đầu năm nay, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp vaccine Trung Quốc dự đoán rằng: “Vaccine sản xuất trong nước có thể vượt quá 2 tỷ liều vào cuối năm nay. Khi nhiều công ty hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và được phê duyệt, tổng số năng lực sản xuất sẽ vượt quá 4 tỷ liều, đáp ứng ít nhất 40% nhu cầu trên khắp thế giới”.

Nói cách khác, thị phần vaccine toàn cầu của Trung Quốc rất có thể đạt 40%-50%, tiếp tục lấn át Hoa Kỳ và các nước khác. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến vắc xin, Trung Quốc cần đạt được ba mục tiêu. Xuất khẩu vaccine không chỉ giúp thế giới chấm dứt dịch bệnh càng sớm càng tốt, mà còn đem lại ba tác động chiến lược sâu rộng đối với nước này.

Trung Quốc tiêm chủng trên diện rộng
Trung Quốc tiêm chủng cho người dân trên diện rộng. (Ảnh: baidu)

Thể hiện sức mạnh và trách nhiệm của cường quốc

Là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hiện nay, Hoa Kỳ không còn đạt được tín nhiệm do hành vi tích trữ vaccine và thực hiện khiểm soát xuất khẩu nguyên liệu. Ngay cả đối với các nước láng giềng ở châu Mỹ Latinh, trong cuộc chiến chống lại làn sóng dịch bệnh lần thứ ba, 10 quốc gia đông dân nhất ở khu vực trên đã nhận được hơn 140 triệu liều vaccine, trong đó Trung Quốc đóng góp hơn một nửa số lượng.

Ngược lại, Trung Quốc đã có cơ hội thể hiện được phong thái và trách nhiệm của một quốc gia lớn. Nước này quyên góp tiền và vật chất để hỗ trợ toàn diện cho các nước trên thế giới chống dịch, đặc biệt là khi phương Tây đang dốc toàn lực để tích trữ vaccine. Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng hình ảnh một cường quốc đáng tin cậy, khác hoàn toàn so với hình ảnh trên đấu trường địa chính trị với thông điệp: Ai có thể dẫn dắt thế giới vượt qua đại dịch COVID-19, ai có thể giúp thế giới trẻ hóa nền kinh tế và phát triển trở lại trong tương lai, kẻ đó sẽ đứng đầu.

Giảm bớt áp lực cạnh tranh địa chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở Biển Đông

Kể từ đầu năm nay, tần suất các chuyến thăm của quân đội Mỹ ở Biển Đông tăng dần. Các đồng minh phương Tây như Anh, Đức, Pháp, Canada,... điều tàu chiến đến Biển Đông để phô trương sức mạnh. Cuộc đấu tranh địa chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trên Biển Đông đang leo thang. Bởi vì trọng tâm chiến lược hiện nay của Hoa Kỳ là kiềm chế “chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương” của Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới sức tàn phá của đại dịch, nhóm các đồng minh của Hoa Kỳ đã bị phân tán do bận rộn chống chọi với đại dịch và khôi phục nền kinh tế.

Điển hình nhất là Philippines đã nhượng bộ do Trung Quốc đã hỗ trợ chống lại dịch bệnh và vận chuyển một số lô vaccine mới. Không chỉ Philippines, các nước ASEAN khác cũng đã nhận ủng hộ tương tự. Chiến lược này của Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ ngoại giao trên thế giới cũng như lôi kéo các nước khác đứng về phe mình.

Lãnh đạo và thành lập mặt trận thống nhất cho các nước đang phát triển

Vaccine ở Châu Âu và Hoa Kỳ chủ yếu do một số nước Âu Mỹ và các đồng minh phân phối còn vaccine từ Trung Quốc chủ yếu được gửi đến các nước đang và kém phát triển. Như vậy, vòng tiêm chủng ở Châu Âu và Hoa Kỳ chỉ có khoảng 1 tỷ người trong khi Trung Quốc có thị phần khổng lồ với hơn 4 tỷ dân từ Đông Nam Á đến Trung Đông, Châu Phi. Ngay cả ở các “sân sau” của Mỹ như Mỹ Latinh tràn ngập vaccine Trung Quốc.

Hơn nữa, vaccine của Trung Quốc là ưu tiên hoặc thậm chí là lựa chọn duy nhất cho hầu hết các nước đang phát triển và các nước nghèo. Bởi không chỉ sở hữu nguồn cung dồi dào và rẻ hơn phương tây, vaccine Trung Quốc không gặp khó khăn về kỹ thuật vận chuyển và bảo quản. Do đó, vaccine của Trung Quốc đã trở thành lực lượng chính trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh ở các nước đang phát triển.

Ví dụ, tỷ lệ tiêm chủng ở các nước châu Phi chỉ là 1%, trong khi dân số châu Phi là gần 1,3 tỷ người, riêng ở châu Phi khoảng cách vaccine đã lên tới 2 tỷ liều. Ai Cập đã thông báo rằng sẽ hợp tác với Trung Quốc để sản xuất vaccine vàsẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 6. Số vaccine sản xuất được sử dụng trong phạm vi Ai Cập, số còn lại chuyển đến các nước khác ở Châu Phi.

Dễ dàng nhận thấy, Trung Quốc đang “đánh” vào những lỗ hổng của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, cố gắng “giành được sự yêu thích của các thị trường đang phát triển”, từ đây chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc cũng sẽ suôn sẻ hơn. Tất nhiên, mục tiêu của Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt các nước đang phát triển cho dù đó là các cuộc đàm phán về khí hậu, ứng phó với cuộc khủng hoảng mới, chống lại sự bắt nạt của phương Tây hay các vấn đề quốc tế khác. Đại dịch vi-rút Corona ban đầu là một thảm họa nhưng cuối cùng lại trở thành cơ hội để Trung Quốc vươn lên trên trường quốc tế.

TL

Tin bài khác
Việt Nam mang gì đến Seoul ngoài hạt cà phê?

Việt Nam mang gì đến Seoul ngoài hạt cà phê?

Xuất hiện tại Coffee Expo Seoul 2026, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn phát đi thông điệp rõ ràng: ngành cà phê đang chuyển từ “bán nhiều” sang “bán giá trị”, với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.
Tây Ninh với chiến lược 4 trụ cột mở đường cho du lịch cất cánh

Tây Ninh với chiến lược 4 trụ cột mở đường cho du lịch cất cánh

Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tập trung vào các trụ cột: phát triển xanh, chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.
Dòng vốn Pháp đang tìm cửa vào sâu hơn ở TP. Hồ Chí Minh

Dòng vốn Pháp đang tìm cửa vào sâu hơn ở TP. Hồ Chí Minh

Hơn 2,2 tỷ USD vốn đăng ký từ 433 dự án của Pháp tại TP. Hồ Chí Minh là phần nổi của câu chuyện. Dòng vốn này đang tìm đúng những mắt xích thành phố cần nhất cho chặng tăng trưởng mới: hạ tầng đô thị, metro, năng lượng, logistics và các bài toán phát triển xanh. Khi nhu cầu của một siêu đô thị gặp đúng thế mạnh của nhà đầu tư Pháp, dư địa hợp tác vì thế không dừng ở vài con số thống kê.
Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Nói châu Phi là “miền đất hứa” với doanh nghiệp Việt thì quá sớm, nhưng coi đây là thị trường bên lề cũng không còn đúng. Sau những bước đi thực tế của một số doanh nghiệp lớn, châu Phi đang hiện ra rõ hơn như một không gian tăng trưởng mới. Vấn đề là: đây không phải sân chơi dành cho mọi doanh nghiệp. Cơ hội lớn luôn đi cùng yêu cầu lớn hơn về vốn, quản trị rủi ro và năng lực bám thị trường dài hạn.
Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Châu Phi từng bị xem là thị trường xa, khó tiếp cận và nhiều rủi ro. Nhưng vài năm gần đây, góc nhìn ấy bắt đầu thay đổi khi một số doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu mà đã hiện diện bằng đầu tư, hạ tầng, viễn thông, đô thị và giao thông xanh. Đằng sau sự dịch chuyển này là một loạt biến số đáng chú ý: quy mô dân số tăng rất nhanh, tầng lớp tiêu dùng mới nổi lên, tài nguyên chiến lược trở thành “điểm nóng” toàn cầu và nhu cầu phát triển hạ tầng còn rất lớn.
Chính sách visa 10 năm, khách Việt “ồ ạt” đi Hàn

Chính sách visa 10 năm, khách Việt “ồ ạt” đi Hàn

Từ ngày 30/03/2026, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đại đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Ngày 13/4, Bộ Tài chính và Sở Giao dịch Chứng khoán London ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho Việt Nam. Trọng tâm hợp tác là hỗ trợ niêm yết trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại London, kết nối nhà đầu tư chiến lược, đào tạo cập nhật thị trường và mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho các tổ chức phát hành trong nước.
Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Trong cấu trúc hợp tác Việt Nam - Italia, kinh tế, thương mại, đầu tư từ lâu đã là trụ cột. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào những chuyển động gần đây, có thể thấy Italia không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn đang mở ra vai trò lớn hơn: cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào châu Âu, đồng thời là thị trường giàu tiềm năng cho du lịch Việt. Khi quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy ở cấp cao, điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ là thêm những tuyên bố tích cực, mà là tận dụng thật nhanh các “điểm mở” đã hiện ra trên thực tế.
Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Không chỉ dừng ở câu chuyện xúc tiến thương mại, tọa đàm đối thoại chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ô tô diễn ra tại Vietnam Expo 2026 cho thấy một chuyển động đáng chú ý hơn: Việt Nam đang tìm cách đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng, còn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng trong hành trình nâng năng lực lắp ráp, sản xuất linh kiện và từng bước định vị Việt Nam trong bản đồ công nghiệp ô tô khu vực.
Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B) khai mạc sáng 9/4 tại Hà Nội, mở thêm không gian gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán trong nước, quốc tế, đồng thời tạo xung lực mới cho mục tiêu nâng sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của doanh nghiệp du lịch Việt Nam.
Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Diễn ra tối 8/4 tại Hà Nội, Korea Travel Mart 2026 không chỉ là hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn cho thấy nỗ lực tăng tốc trao đổi khách hai chiều. Sự kiện diễn ra khi lượng khách Việt đến Hàn Quốc tiếp tục tăng, chính sách visa được nới thuận lợi hơn và nhiều sản phẩm, điểm đến mới đang được đẩy mạnh quảng bá tới thị trường Việt Nam.
Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 duy trì vị trí top 3 xuất khẩu dệt may toàn cầu, xuất siêu đạt 21 tỷ USD, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới, tiếp tục ngành đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia.
Hội chợ du lịch quốc tế - “đòn bẩy mềm” đưa thương hiệu Việt bứt tốc trên thị trường toàn cầu

Hội chợ du lịch quốc tế - “đòn bẩy mềm” đưa thương hiệu Việt bứt tốc trên thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hội chợ du lịch quốc tế không chỉ là kênh xúc tiến, mà đang trở thành nền tảng kiến tạo hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế điểm đến Việt Nam.
52 tập đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam: Cửa giao thương mở rộng từ vốn đến chuỗi cung ứng

52 tập đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam: Cửa giao thương mở rộng từ vốn đến chuỗi cung ứng

Ngay trước chuyến làm việc của phái đoàn 52 tập đoàn Mỹ, cả phía Việt Nam và USABC đã liên tiếp phát đi các thông điệp đáng chú ý: Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam sẽ “tạo điều kiện thuận lợi nhất” cho nhà đầu tư Mỹ, còn Chủ tịch USABC Brian McFeeters nói phái đoàn lần này phản ánh “sự quan tâm mạnh mẽ” của doanh nghiệp Hoa Kỳ với thị trường Việt Nam.
Phê duyệt chương trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế

Phê duyệt chương trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế

Quyết định 626/QĐ-TTg vừa được ban hành mở ra một khung hỗ trợ mới cho doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế, từ đầu tư, M&A đến xây dựng hệ thống phân phối, thương hiệu và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trọng tâm của chương trình không chỉ là mở rộng hiện diện ở nước ngoài, mà còn tháo điểm nghẽn thể chế, giảm rủi ro và tạo thế chủ động cho khu vực kinh tế tư nhân trong chuỗi giá trị toàn cầu.