Ngày 3/10/2026, hơn 130 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên, lãnh đạo Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng các đại biểu đã tham gia "Ngày hội trồng rừng" năm 2026 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (thuộc Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng). Chương trình năm nay đặt mục tiêu trồng mới 5.500 cây xanh, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và cải thiện điều kiện môi trường tại khu vực đất cát ven biển.
![]() |
| 130 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên, lãnh đạo Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng các đại biểu đã tham gia "Ngày hội trồng rừng" tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Ảnh: L.T |
Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, các tình nguyện viên trực tiếp chuẩn bị đất, trồng cây và tìm hiểu điều kiện sinh trưởng của cây rừng trên vùng đất cát. Hoạt động được tổ chức năm thứ tư liên tiếp, đồng thời tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm công tác phục hồi rừng thay vì chỉ dừng ở các hoạt động tuyên truyền về môi trường.
Theo Central Retail Việt Nam, năm 2025, doanh nghiệp cùng các đối tác đã trồng 1.000 cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Với 5.500 cây được trồng trong năm 2026, quy mô hoạt động năm nay tăng hơn 5 lần so với năm trước.
Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết những thách thức môi trường ngày càng đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng và doanh nghiệp. Việc mở rộng hoạt động trồng rừng là một phần trong chiến lược “Better for Vietnam” của Central Retail, hướng tới đóng góp cho phát triển bền vững tại Việt Nam.
“Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là một phần không thể tách rời trong chiến lược đầu tư và tăng trưởng của Tập đoàn tại Việt Nam. Central Retail Việt Nam tự hào đóng góp cho một Việt Nam xanh tươi và bền vững hơn”, ông Olivier Langlet chia sẻ.
Từ khi chương trình được khởi động năm 2023, Central Retail Việt Nam và Gaia đã triển khai trồng hơn 35.000 cây xanh tại nhiều khu vực có giá trị sinh thái ở Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau, Cần Thơ và Lâm Đồng.
Không chỉ gia tăng số lượng cây trồng, chương trình hướng đến theo dõi khả năng sinh trưởng và phục hồi của các khu rừng trong dài hạn. Theo thông tin từ chương trình, các diện tích rừng do Central Retail tài trợ có tỷ lệ cây sống trung bình từ 75-85% trở lên. Cây trồng qua các năm đang phát triển ổn định, từng bước hình thành tán rừng và tạo sinh cảnh cho hệ động, thực vật.
Tại Tà Kóu, việc phục hồi rừng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với tình trạng xói mòn đất cát ven biển. Theo các đơn vị tổ chức, rừng mới có thể góp phần cố định đất, hạn chế nguy cơ sa mạc hóa, bão cát và hạn hán, đồng thời hỗ trợ duy trì nguồn nước và tạo điều kiện cho hệ sinh thái phát triển.
Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, cho rằng việc gia tăng diện tích che phủ rừng là một trong những giải pháp dựa vào thiên nhiên để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo bà Huyền, các khu rừng được trồng và phục hồi không chỉ có vai trò hấp thụ khí nhà kính, bảo vệ tài nguyên đất, giữ nguồn nước mà còn góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng địa phương trước các tác động ngày càng rõ của thời tiết cực đoan.
Ở góc độ chính sách, TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (ISPAE), đánh giá hoạt động trồng rừng tại Tà Kóu là một đóng góp cụ thể cho phục hồi hệ sinh thái rừng ven biển, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên.
Theo ông Nguyễn Trung Thắng, các sáng kiến hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức bảo tồn và cộng đồng có thể góp phần đưa các mục tiêu về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững thành những hoạt động cụ thể tại địa phương. Đây cũng là hướng tiếp cận gắn phục hồi hệ sinh thái với các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Bên cạnh tác động về môi trường, chương trình trồng rừng của Central Retail còn được kết nối với hoạt động tiêu dùng và cộng đồng. Thông qua các chiến dịch mua sắm gắn với thông điệp trồng rừng, người tiêu dùng có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Chương trình đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương trong quá trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
![]() |
| Nhân viên của Tập đoàn Central Retail Việt Nam thích thú với các chương trình xã hội, trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh: LT |
Được khởi động từ năm 2023, "Ngày hội trồng" rừng là sáng kiến hợp tác giữa Tập đoàn Central Retail Việt Nam và các đơn vị có liên quan, nhằm gia tăng mảng xanh cho Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Từ những cây rừng đầu tiên được trồng tại Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa), đến nay chương trình nhanh chóng mở rộng ra nhiều tỉnh thành, với hơn 35.000 cây xanh tại những khu vực có giá trị sinh thái cao như Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau, Cần Thơ và Lâm Đồng.