Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 6h sáng ngày 7/9, tâm bão Yagi cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía đông nam, với sức gió mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự kiến trong khoảng từ sáng đến chiều hôm nay, bão sẽ tiến vào đất liền miền Bắc. Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 8-9, trong khi những nơi gần tâm bão như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định sẽ có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14. Vùng sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.
Từ hôm nay đến sáng ngày 9/9, miền Bắc và Thanh Hóa dự kiến sẽ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm, gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (rất lớn) cho khu vực ven biển và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (lớn) được đưa ra cho khu vực vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.
Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão Yagi là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong vòng 30 năm trở lại đây ở Biển Đông. Ông khuyến cáo người dân ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, nên tránh ra ngoài khi mưa to, gió lớn diễn ra trong khoảng từ sáng đến chiều tối nay.
Ông cũng nhấn mạnh rằng các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, cũng như Thanh Hóa, đối diện nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt đối với các ngôi nhà, công trình không kiên cố gần khai trường và hồ chứa nước. Người dân cần di dời ngay lập tức nếu tình hình không đảm bảo an toàn. Ông Khiêm cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất sẽ còn kéo dài sau khi bão qua, do đó cần phải hết sức cảnh giác.
Ông Khiêm cho biết, để thấy rõ mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3, có thể so sánh với cơn bão số 2 năm 2014 (Rammasun). Dù có đường đi gần tương tự, nhưng bão số 2 lệch về phía bắc hơn so với bão số 3, nên ảnh hưởng về gió và mưa cũng nhẹ hơn so với những gì dự báo về cơn bão số 3.
Bão Rammasun hình thành ở biển Tây Bắc Thái Bình Dương và tiến vào Biển Đông, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 15, giật trên cấp 17. Bão này đã gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10 ở Quảng Ninh; Lạng Sơn và Bắc Giang có gió cấp 6-7, giật cấp 8; Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương cũng chịu gió giật mạnh cấp 6-7. Đồng thời, bão còn gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc.
Theo thống kê, mưa, lũ và sạt lở đất do bão số 2 đã làm tốc mái 491 căn nhà, 757 nhà bị sập đổ, hư hại và gần 6.000 căn nhà bị ngập nước. Hơn 4.214ha lúa và hoa màu cũng bị ngập và đổ rạp.
Ngoài ra, bão số 1 năm 2016 (bão Mirinae) khi tiếp cận bờ biển Nam Định - Ninh Bình đã đạt cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 13. Cơn bão này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh ven biển miền Bắc, với 3 người chết, 4 người mất tích, 30 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.400 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và 12 tàu bị chìm. Hàng trăm cột điện cao thế bị đổ khiến ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Thái Bình mất điện toàn tỉnh.
Bão Mirinae còn khiến hơn 196.000ha lúa bị ngập, gần 21.000ha rau màu bị hư hại và hơn 44.000 cây bị gãy đổ, trong đó Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nhất. Gần 66.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi.
Vũ Quý