Kết thúc phiên giao dịch, giá hai mặt hàng dầu thô Brent và WTI tiếp tục thiết lập mốc cao nhất mới trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Giá dầu Brent đã vượt qua mốc 91 USD/thùng, tương ứng với mức tăng hơn 2%; trong khi giá dầu WTI cũng tiến sát tới mốc 85 USD/thùng sau mức tăng giá tương tự, chốt phiên ở trên mốc 84,9 USD/thùng.
![]() |
| Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và Biển Đen trở thành động lực chính thúc đẩy đà tăng của giá dầu thế giới |
Đà tăng liên tiếp được thúc đẩy bởi chuỗi căng thẳng chưa hồi kết. Ngày hôm qua đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp Mỹ và Iran thực hiện các hành động can thiệp quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không có ý định gặp gỡ Tehran cho đến khi phía Iran sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc.
Thực tế này đang tác động trực tiếp đến các tuyến hàng hải huyết mạch. Báo cáo từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho thấy lưu lượng tàu trung bình qua eo biển Hormuz trong ngày 19/7 giảm xuống còn 10,3 lượt/ngày, kèm theo hoạt động chuyển tải dầu ngoài eo biển bị chậm lại.
![]() |
Nguy cơ đứt gãy dòng chảy năng lượng càng rõ ràng hơn khi lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo các công ty vận tải biển không bốc hoặc dỡ hàng tại các cảng của Saudi Arabia. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của LSEG ghi nhận hai tàu chở dầu thô từ Saudi Arabia đi Trung Quốc và Ấn Độ đã phải quay đầu ngay trên Biển Đỏ để hướng về Kênh đào Suez thay vì qua eo biển Bab el-Mandeb, cho thấy áp lực vận chuyển đang tăng cao.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giới đầu tư cũng đang dành sự chú ý tới báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Các dự báo thiên về mức giảm dự trữ dầu thô thương mại dưới 2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/7. Nếu chính xác, đây sẽ là tuần giảm thứ 12 trong 13 tuần liên tục. Sự suy giảm kéo dài từ đầu tháng 4 tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới khiến lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu mùa hè tăng vọt, dù báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ước tính dự trữ tăng 2,6 triệu thùng đã phần nào xoa dịu tâm lý.
Ngoài ra, bất ổn nguồn cung còn đến từ khu vực Biển Đen khi Liên doanh Đường ống Caspian (CPC) tạm dừng tiếp nhận dầu từ Kazakhstan sau các vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại cảng.
Theo số liệu từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tin tức của Công ty Cổ phần Hitech Finance (Thành viên kinh doanh số 036 của MXV) nhận định: "Động lực chính hỗ trợ giá dầu thế giới vẫn đang là rủi ro địa chính trị khi nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ ở mức cao, và cũng sẽ là yếu tố chính quyết định xu hướng thị trường năng lượng, cùng với yếu tố nền tảng là số liệu tồn kho dầu của Mỹ."