| Lô dầu từ Iran: "Phao cứu sinh" cho năng lượng Philippines Giá dầu thế giới: "Hạ nhiệt" sau chu kỳ tăng nóng Thị trường nông sản: Thách thức dư cung và bài toán ổn định nội địa |
Tuần giao dịch từ ngày 15/6 đến 19/6 chứng kiến xu hướng lao dốc của giá dầu thô Brent và WTI. Tính đến cuối tuần, giá dầu Brent dù đã có sự ổn định trở lại vào phiên thứ Sáu (19/6) nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hơn 8% trong tuần. Trước đó, vào ngày 18/6, giá dầu WTI và Brent đã chạm mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Diễn biến này là hệ quả trực tiếp từ thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ, cùng những tín hiệu đầu tiên về việc tàu chở dầu bắt đầu di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
![]() |
| Thị trường năng lượng toàn cầu đang thận trọng chờ đợi những bước đi cụ thể từ thỏa thuận Mỹ - Iran |
Theo các số liệu cập nhật từ Reuters, việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đã cho phép một số tàu chở dầu rời khỏi khu vực, bao gồm các lô dầu thô lớn từ Iran và Saudi Arabia. Giới phân tích kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp giải phóng hơn 85 triệu thùng dầu đang bị mắc kẹt tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, sự lạc quan của thị trường đã nhanh chóng vấp phải những rào cản thực tế. Ngay trong ngày 19/6, việc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bất ngờ bị hoãn lại đã gây tâm lý nghi ngại về tính bền vững của lệnh đình chiến.
Ông Tim Waterer - nhà phân tích thị trường tại KCM Trade - nhận định rằng, các nhà giao dịch đang trong giai đoạn đánh giá lại toàn bộ tình hình. Theo chuyên gia này, dù thỏa thuận là một tín hiệu tích cực, nhưng để giá dầu có thể giảm thêm một bước nữa, thị trường cần bằng chứng rõ ràng về lưu lượng vận tải tăng dần. Trong ngắn hạn, biên độ dao động của giá dầu Brent dự kiến sẽ duy trì trong khoảng 75 - 90 USD/thùng.
Một yếu tố khác khiến thị trường chưa thể hoàn toàn yên tâm là các vấn đề kỹ thuật và an ninh sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Giám đốc hàng hải của Intertanko cho biết, tuyến đường chính tại trung tâm eo biển Hormuz vẫn cần thời gian rà phá thủy lôi, các tàu hiện phải di chuyển qua các tuyến đường thay thế nhỏ hơn. Ngân hàng Citi trong kịch bản cơ sở cũng đánh giá xác suất 60% dòng chảy dầu sẽ trở lại bình thường trong khoảng 6 - 12 tháng tới, dự báo giá dầu có thể xuống mức 60 - 65 USD/thùng vào đầu năm 2027.
Trong khi đó, Báo cáo Triển vọng Dầu mỏ Thế giới năm 2026 của OPEC dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ tăng lên 113,3 triệu thùng/ngày vào năm 2030, so với mức 105,1 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Dù Iraq đã bày tỏ sự sẵn sàng tái sản xuất, nhưng những diễn biến tại chiến trường Lebanon và sự thiếu chắc chắn trong các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Washington và Tehran vẫn là “biến số” khó lường.
Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và tiêu thụ năng lượng, giai đoạn này đòi hỏi sự theo dõi sát sao. Thị trường đang chuyển mình từ trạng thái phản ứng cực đoan với rủi ro địa chính trị sang trạng thái thận trọng chờ đợi những bước đi cụ thể của các bên liên quan. Sự ổn định giá cả trong trung hạn sẽ phụ thuộc lớn vào việc liệu các tàu chở dầu có thể thông quan an toàn và liên tục hay không, thay vì chỉ dựa trên các bản ghi nhớ ngoại giao ban đầu.