Thứ tư 16/07/2025 20:32
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Cần Thơ : Tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8

20/06/2022 15:13
Sáng 19/6, tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Yoga Việt Nam và các đơn vị hữu quan tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8, thu hút kho
Thành phố Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 vào ngày 19 tháng 6. (Ảnh: TTXVN)
Thành phố Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 vào ngày 19 tháng 6. (Ảnh: TTXVN).

Kể từ năm đầu đăng cai tổ chức (2014), Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày Hạ Chí 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga, theo đề nghị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Qua 7 lần tổ chức thành công, Ngày Quốc tế Yoga đã thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự và trở thành Ngày hội lớn của người dân tập bộ môn Yoga tại TP Cần Thơ. Ngày Quốc tế yoga lần này còn là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ (07/1/1972 – 07/1/2022).

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 lần này ở Cần Thơ, sự kiện đã thu hút khoảng 700 người tham dự là học viên các Câu lạc bộ Yoga, người dân, học sinh và sinh viên, những người có quan tâm đến hoạt động Yoga sinh sống tại thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đánh giá cao giá trị của môn Yoga trong việc đem lại những lợi ích về sức khỏe lẫn tinh thần khi luyện tập. Ông Hiện mong muốn sự kiện sẽ góp phần trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai quốc gia. Từ đó, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước hiện tại và trong tương lai.

Ông Sunil Babu, Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui khi bộ môn Yoga truyền thống có nguồn gốc từ Ấn Độ trở thành điểm sáng nổi bật trong chuỗi hoạt động thúc đẩy kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn.

Theo Ngài Lãnh sự, chủ đề cho lễ kỷ niệm Ngày Yoga năm nay là “Yoga vì nhân loại” nhằm nhắc nhở mọi người về giá trị cân bằng của Yoga trong mối quan hệ giữa con người với thế giới sau thời kì đại dịch. Yoga nhấn mạnh các giá trị chánh niệm, điều độ, kỷ luật và kiên trì, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy một lối sống bền vững và lành mạnh thông qua việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Sự kiện lần này hưởng ứng Ngày quốc tế Yoga (21/6), hướng đến việc phổ biến để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập Yoga, rèn luyện sức khỏe.

Đây là một trong các sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ (07/1/1972 – 07/1/2022) góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia.

HH (t/h)

Bài liên quan
Tin bài khác
Thời tiết ngày mai 17/7/2025: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi

Thời tiết ngày mai 17/7/2025: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi

Thời tiết ngày mai 17/7/2025, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.
Quảng Trị cùng WWF công bố Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Trung Trường Sơn

Quảng Trị cùng WWF công bố Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Trung Trường Sơn

Tỉnh Quảng Trị cùng WWF Việt Nam vừa công bố Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Trung Trường Sơn, huy động hơn 160 tỷ đồng cho 14 dự án, hướng đến phục hồi rừng và phát triển bền vững.
Quảng Trị tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ Nhất: Tập trung vì phát triển bền vững

Quảng Trị tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ Nhất: Tập trung vì phát triển bền vững

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ Nhất chiều 16/7 để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội.
Phát triển ngành lúa gạo xanh – tuần hoàn: Không chỉ là mục tiêu kinh tế

Phát triển ngành lúa gạo xanh – tuần hoàn: Không chỉ là mục tiêu kinh tế

Lúa gạo là một trong những trụ cột quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam, song để trở thành một ngành kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững còn nhiều việc phải làm.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, vì sao còn khó?

Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, vì sao còn khó?

Kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu cho nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn còn nhiều khó khăn.
Chủ hộ kinh doanh mong được hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc

Chủ hộ kinh doanh mong được hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc

Việc thiết kế các gói hỗ trợ mức đóng phù hợp, linh hoạt theo thu nhập sẽ là giải pháp thiết thực, giúp người kinh doanh nhỏ lẻ gắn bó lâu dài với BHXH, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống khi về già.
Thời tiết hôm nay 16/7: Hà Nội chiều nay oi nóng

Thời tiết hôm nay 16/7: Hà Nội chiều nay oi nóng

Thời tiết hôm nay 16/7, Bắc Bộ trưa chiều nay trời oi nóng, vùng núi chiều tối và đêm có mưa dông; Trung Bộ trời nắng nóng diện rộng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa trời nắng, có mưa dông đều đặn về chiều.
Thời tiết ngày mai 16/7/2025: Miền Bắc nắng ban ngày, mưa dông về đêm

Thời tiết ngày mai 16/7/2025: Miền Bắc nắng ban ngày, mưa dông về đêm

Thời tiết ngày mai 16/7/2025, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Ninh Bình kiến nghị cơ chế đặc thù và 30.000 tỉ đồng để triển khai các dự án trọng điểm

Ninh Bình kiến nghị cơ chế đặc thù và 30.000 tỉ đồng để triển khai các dự án trọng điểm

Tỉnh Ninh Bình kiến nghị Trung ương cho phép lập quy hoạch và đầu tư nhiều dự án trọng điểm như sân golf, điện khí, điện gió, cảng hàng không quốc tế, cảng biển nước sâu và các cây cầu vượt sông Đáy – sông Hoàng Long nhằm bứt phá hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng.
Khai mạc GMB League 2025: Kiến tạo sân chơi chuyên nghiệp cho HS, SV đam mê bóng rổ

Khai mạc GMB League 2025: Kiến tạo sân chơi chuyên nghiệp cho HS, SV đam mê bóng rổ

Sáng 14/7, “Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy" 2025 đã khai mạc tại Cung Thiếu nhi.
Thời tiết hôm nay 15/7: Nam Bộ mưa nhiều

Thời tiết hôm nay 15/7: Nam Bộ mưa nhiều

Thời tiết hôm nay 15/7, Bắc Bộ trưa nay có nơi nắng nóng, chiều nay có lúc mưa dông; Trung Bộ nắng nóng diện rộng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cả tuần có mưa dông về chiều, trưa có nắng gián đoạn.
Ngành Ngân hàng đóng góp hơn 1.365 tỷ đồng chung tay vun đắp mái ấm

Ngành Ngân hàng đóng góp hơn 1.365 tỷ đồng chung tay vun đắp mái ấm

Ngành Ngân hàng đóng góp hơn 1.365 tỷ đồng, chung tay cùng cả nước xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trước năm 2025. Một hành động thiết thực, nhân văn, lan tỏa yêu thương đến mọi miền Tổ quốc.
TP. Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh, siết chặt quản lý PCCC nhà chung cư

TP. Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh, siết chặt quản lý PCCC nhà chung cư

Thời gian qua, công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, nhà chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ, tại một số địa bàn ở TP. Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.
Sơn La linh hoạt huy động viện trợ quốc tế cho phát triển bền vững

Sơn La linh hoạt huy động viện trợ quốc tế cho phát triển bền vững

Bằng các giải pháp chủ động, minh bạch và hiệu quả, tỉnh Sơn La đang thu hút ngày càng nhiều viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.