Ngày 1 và 2/10/2026, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với 142 đại biểu, đại diện hơn 23.000 hội viên thuộc 24 hội thành viên và 6 tổ chức trực thuộc.
![]() |
| Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khóa IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh Đan Phượng |
Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đề nghị Liên hiệp Hội TP. Cần Thơ chuyển mạnh từ tư vấn, phản biện sang chủ động đề xuất giải pháp, đồng hành cùng chính quyền giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhất là phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ, đề nghị nhiệm kỳ mới chú trọng thu hút trí thức trẻ, trí thức doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới chuyên gia gắn với nhu cầu phát triển của thành phố.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 36 thành viên. Ông Bùi Minh Châu, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội.
Nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu thực hiện 5-6 nhiệm vụ tư vấn, phản biện mỗi năm; tổ chức 3 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 2 kỳ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp địa phương. Các hội thành viên phấn đấu chủ trì 1-2 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp bộ, ngành, địa phương.
Liên hiệp Hội cũng sẽ tăng kết nối nhà khoa học, viện, trường với doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, hoạt động phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ sẽ được mở rộng đến khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa thành tựu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống.