![]() |
Các ông lớn ngành bán dẫn toàn cầu quy tụ tại Computex 2025. |
Hàng loạt tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn sẽ hội tụ tại triển lãm công nghệ hàng đầu châu Á – Computex 2025 tại Đài Bắc trong tuần này, trong bối cảnh toàn ngành đang chạy đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đối mặt với thách thức từ căng thẳng thương mại do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào.
Tâm điểm của sự kiện kéo dài bốn ngày này sẽ là bài phát biểu khai mạc của CEO Nvidia, ông Jensen Huang, diễn ra vào thứ Hai (19/5). “Tôi sẽ mang đến rất nhiều thông báo đáng kinh ngạc”, CEO Huang chia sẻ với báo chí tại Đài Loan (Trung Quốc) hôm thứ Sáu (16/5), đồng thời tiết lộ sẽ công bố các dự án hợp tác mới, công nghệ đột phá và sáng kiến chiến lược trong hệ sinh thái AI toàn cầu.
Ngoài Nvidia, Computex năm nay còn có sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Qualcomm, MediaTek và Foxconn. Các chủ đề nổi bật bao gồm xu hướng đưa AI ra khỏi trung tâm dữ liệu để tích hợp vào laptop, robot và ô tô, với trọng tâm là các khái niệm “Agentic AI” và “Physical AI”, theo nhận định từ hãng nghiên cứu Counterpoint.
Chuyên gia Paul Yu thuộc Viện nghiên cứu Witology nhận định: “Chúng ta đang ở ngã rẽ quan trọng trong phát triển phần cứng AI. Từ 2025 đến 2026 sẽ là giai đoạn bản lề, khi đào tạo mô hình AI chuyển sang các ứng dụng sinh lời ở quy mô lớn”.
Dù không được nêu tên công khai trong các bài phát biểu chính thức, mối lo về thuế quan từ Mỹ vẫn là bóng mây lớn nhất bao trùm Computex 2025. Theo ông Eric Smith đến từ nền tảng phân tích TechInsights, phần lớn doanh nghiệp sẽ tránh đề cập trực diện do tính bất định quá cao.
Hồi tháng trước, Washington đã công bố mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với các mặt hàng bán dẫn nhập khẩu – động thái được xem là phát pháo cảnh cáo tiếp theo trong chiến lược “ép chuỗi cung ứng về lại Mỹ” của Tổng thống Trump. Kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay, ông Trump đã đe dọa áp thuế cao với nhiều đối tác thương mại lớn, bao gồm cả Đài Loan (Trung Quốc) – trung tâm sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới.
Trước nguy cơ Mỹ áp mức thuế lên tới 32%, các doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan (Trung Quốc) đang tăng tốc mở rộng đầu tư tại Mỹ để giữ vững thị phần. Theo đó, TSMC đã công bố kế hoạch bơm thêm 100 tỷ USD vào các cơ sở tại Mỹ, bên cạnh 65 tỷ USD đã cam kết. Nhà cung cấp wafer của TSMC là GlobalWafers cũng vừa khánh thành nhà máy mới tại Texas và tuyên bố rót thêm 4 tỷ USD vào thị trường Mỹ.
Dù vậy, CEO Jensen Huang vẫn bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào vai trò trung tâm của Đài Loan (Trung Quốc) trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. “Tôi hoàn toàn tin rằng Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ – trước, trong và sau bất kỳ biến động nào”, CEO Nvidia nhấn mạnh.
Ông nói thêm: “Ở đây có rất nhiều doanh nghiệp thông minh, đổi mới và đầy tinh thần khởi nghiệp. Đài Loan vẫn sẽ là trái tim của hệ sinh thái công nghệ”.
![]() |
![]() |
![]() |