Thị trường PC toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang ở trong giai đoạn không chắc chắn do áp lực từ lạm phát, tăng lãi suất, xung đột địa chính trị,… Số lượng hàng tồn kho tăng lên đã khiến doanh số bán PC toàn cầu giảm trong 4 quý liên tiếp. Theo Gartner, thị trường PC tại Mỹ suy giảm 17,3% trong quí 3 do doanh số máy tính xách tay sụt giảm.
Trong khi đó, dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy, doanh số máy tính để bàn và máy tính xách tay toàn cầu giảm 18% trong quí 3 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 69,4 triệu máy. Máy tính xách tay chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất, với doanh số giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 54,7 triệu máy và máy tính để bàn giảm 11%, xuống 14,7 triệu máy.
Giờ đây, việc các doanh nghiệp bóp chặt ngân sách công nghệ thông tin để ứng phó lạm phát kéo dài dai dẳng và chi phí vay cao hơn, đà suy giảm chi tiêu cho PC có khả năng kéo dài đến năm 2023.
Thay vì mua hàng mới, nhiều doanh nghiệp sử dụng máy tính để bàn và máy tính xách tay hiện tại lâu hơn thông qua bảo trì và bảo dưỡng. Các doanh nghiệp đang thận trọng hơn trong chi tiêu bằng cách kéo dài chu kỳ thay mới thiết bị để chống chọi tình trạng kinh doanh bất ổn hiện tại.
Doanh số bán PC trên toàn cầu ảm đạm trùng khớp với thời kỳ biến động của ngành công nghệ, hiện đang phải đối mặt với rất nhiều hạn chế sau khi chính phủ Mỹ áp đặt một số lệnh cấm vận đối với việc xuất khẩu chip và công nghệ sang Trung Quốc vào tuần trước.
International Data Corp (IDC) cho biết, nhiều công ty máy tính lớn nhất của thị trường như Lenovo, HP, Dell... đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở mức hai con số trong quí 3.
Lenovo Group Ltd. vẫn là nhà sản xuất PC hàng đầu thế giới trong quý III dù cho lượng hàng hóa xuất xưởng của hãng đã giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, theo Gartner. Trong số 5 nhà cung cấp PC hàng đầu thế giới hiện nay, HP Inc. có mức sụt giảm doanh số lớn nhất trong quý III với mức giảm 28% so với quý III/20.
Các nhà phân tích cũng dự báo rằng thị trường PC toàn cầu có khả năng sẽ chứng kiến sự phục hồi nhẹ vào nửa cuối năm 2023.
Ngọc Phi (tổng hợp)