Vừa qua tại Bản Hịa, trường Mầm non Tuổi Hoa xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã được khánh thành với quy mô của công trình là 02 phòng học và 01 nhà vệ sinh, tổng giá trị xây dựng lên tới 350 triệu đồng. Đây là một khoản đầu tư đầy ý nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục và cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh tại địa phương, nhất là trẻ em vùng cao.
Với số tiền ủng hộ lớn từ 108 doanh nghiệp là thành viên của BNI Dragon, dự án “Trường đẹp cho em” đã hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, đó không phải là điểm dừng lại của những hành động thiện nguyện của BNI Foundation tổ chức sẽ tiếp tục triển khai các dự án giáo dục tương tự tại các vùng sâu, vùng xa khác trên toàn quốc.
Đối với các doanh nghiệp thành viên của BNI Dragon, việc tham gia vào dự án này không chỉ là một hành động từ thiện mang tính chất an sinh xã hội mà còn là một cách để xây dựng thương hiệu, tạo uy tín và tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp. Những hành động đóng góp tích cực và trách nhiệm xã hội từ các doanh nghiệp này cũng chính là những giá trị mà BNI luôn khuyến khích và đem lại cho các thành viên của mình.
“Trong hành trình phát triển, BNI Dragon đã luôn nỗ lực không ngừng để đem lại những giá trị đích thực cho cộng đồng và đó là lý do vì sao chúng tôi đã quyết định tài trợ xây dựng điểm trường mầm non Tuổi Hoa tại Bản Hịa, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La”, ông Bùi Xuân Hải – Chủ tịch NK 17 của BNI Dragon chia sẻ tại lễ khánh thành.
“Với tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng, chúng tôi hy vọng rằng điểm trường mới sẽ trở thành một nơi các em học sinh được rèn luyện kiến thức, trưởng thành và phát triển toàn diện. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được làm những việc đó và hi vọng rằng những đóng góp của BNI Dragon sẽ giúp ích cho cộng đồng địa phương và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Bùi Xuân Hải – Chủ tịch NK 17 của BNI Dragon chia sẻ thêm.
Một trong những chương trình ưu tiên của BNI Foundation là hỗ trợ giáo dục cho các em học sinh nghèo miền núi. Theo thống kê của UNESCO, Việt Nam hiện có khoảng 1,5 triệu trẻ em không được đi học vì những khó khăn về địa lý, kinh tế, xã hội, v.v… Tổ chức BNI Foundation đã có những thành công đáng kể trong việc giúp đỡ cộng đồng và giáo dục. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xây dựng trường học cho các em học sinh nghèo miền núi, chúng ta cần sự hỗ trợ từ tất cả các thành viên của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nhân BNI. Chúng ta cùng nhau hành động để mang lại tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
Hi vọng cộng đồng doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng BNI Foundation để thấy được nhiều ngôi trường ước mơ như vậy mọc lên giữa núi rừng xa xôi, mang “cái chữ” về cho trẻ em dân tộc thiểu số ở khắp các tỉnh thành trong thời gian tới.
Hạnh Nguyễn