Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Văn Tí – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các địa phương bạn; các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; các đồng chí đã từng công tác, chiến đấu trên địa bàn Hàm Thuận cùng đông đảo nhân dân trong huyện…
![]() |
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hàm Thuận (8/4/1975 - 8/4/2025. Nguồn ảnh: Binhthuan.gov |
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã chia sẻ về vai trò chiến lược của vùng đất này trong cuộc kháng chiến. "Hàm Thuận từng là cửa ngõ, là bàn đạp tấn công vào Phan Thiết - trung tâm đầu não của địch ở Bình Thuận," ông Thạch nhấn mạnh.
Chính vì vị trí quan trọng này mà Hàm Thuận đã trở thành chiến trường khắc nghiệt, hứng chịu nhiều đợt bom đạn. Quân và dân nơi đây đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn để góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc.
![]() |
Quý đại biểu, lãnh đạo tham gia chương trình |
Cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 8/4/1975 là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Các đơn vị quân sự của Hàm Thuận đã đồng loạt nổ súng, tấn công chi khu Thiện Giáo, chiếm lĩnh quận lỵ và giải phóng Ma Lâm. Chiến thắng này đã mở đường cho việc giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận vào ngày 19/4/1975.
Sau giải phóng, vùng đất này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nằm trong khu vực thường xuyên khô hạn, thiếu nước trầm trọng, người dân Hàm Thuận đã nỗ lực không ngừng để xây dựng hệ thống thủy lợi hiệu quả.
Hiện nay, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam sở hữu hàng trăm công trình thủy lợi lớn nhỏ, trong đó có hồ Sông Quao với khả năng chứa trên 100 triệu mét khối nước. Từ vùng đất khô cằn, Hàm Thuận đã chuyển mình thành vùng nông nghiệp phát triển với hàng chục nghìn héc-ta thanh long và nhiều loại cây trồng khác.
Kể từ khi chia tách vào năm 1983 thành hai huyện riêng biệt, cả Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam đều duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao trong tỉnh. Theo số liệu mới nhất, thu nhập bình quân đầu người của Hàm Thuận Bắc năm 2024 đạt trên 57 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 2,3%.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hàm Thuận đã đạt được trong nửa thế kỷ qua.
Ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề cập đến những thay đổi sắp tới trong mô hình tổ chức hành chính, khi tỉnh sẽ được sáp nhập và không còn chính quyền cấp huyện. Ông yêu cầu cấp huyện cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng về cấp xã, xây dựng chính quyền xã tinh gọn, mạnh mẽ và hiệu quả để phục vụ người dân tốt hơn.