![]() |
| Nhiều vật dụng, cây cối tại Trường tiểu học Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk bị hư hỏng nặng do bão số 13. |
Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng cao làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển. Tại đây, mực nước cao từ 10 - 40cm, có nơi ngập sâu đến 80cm; hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm chết; hệ thống điện, cây xanh, bảng hiệu, pano… bị hư hỏng nghiêm trọng. Toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, liên lạc nhiều nơi bị chia cắt. Đến thời điểm này, nhiều địa phương vẫn chưa thống kê đầy đủ thiệt hại do giao thông, thông tin bị gián đoạn v.v…
![]() |
| Đoạn đường sắt từ Km 1136+800 đến Km1136+900 (PL-VC) qua địa phận xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk bị nước xói nền, treo ray. |
Tại tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết, tối 6/11, đập thủy điện La Hiêng tràn nước với lưu lượng khoảng 8.000 m3/giây (thủy điện này thiết kế với cơ chế tự tràn) khiến các xã thuộc huyện Đồng Xuân cũ bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Qua thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 3 người chết, 2 người bị thương tại xã Xuân Lãnh (do nhà sập, nước cuốn trôi và cây đổ); 12 căn nhà bị sập hoàn toàn; trên 1.000 căn nhà bị sập và tốc mái; cầu cảng Vũng Rô bị đánh sập hoàn toàn; triều cường cuốn trôi khoảng 800 mét kè. Bão số 13 cũng làm thiệt hại khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản; 8 tàu cá đang neo đậu trong bờ bị sóng đánh chìm; nhiều diện tích hoa màu bị ngập; một số trụ điện trung hạ thế bị đổ, mất điện trên diện rộng…Giao thông ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Các tuyến ĐT643, ĐT649, ĐH32, ĐH39 xuất hiện nhiều điểm sạt lở; cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập chia cắt; một số tuyến đường tại xã Ea Kly ngập sâu đến 50cm. Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại rất nặng nề. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hạ tầng, hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, sản xuất v.v…
![]() |
| Nhiều cơ sở hạ tầng và nhà dân tại tỉnh Gia Lai bị hư hỏng nặng. |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội tại địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai thì công tác ứng phó với bão số 13 Kalmaegi đã được các địa phương “kích hoạt” ở mức độ cao nhất, trong đó tính mạng và sự an toàn của người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương… bám sát phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tất cả vì sự an toàn của nhân dân.
![]() |
| Lực lượng CSGT Trạm Krông Búk, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý sự cố cây xanh ngã đổ chắn ngang đường Hồ Chí Minh, nhanh chóng đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. |
Trước khi bão đổ bộ vào các địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng công an, quân đội… đã được huy động hỗ trợ người dân ở những nơi có khả năng bị ảnh hưởng cao di dời đến những nơi tránh trú, an toàn. Toàn thể người dân cũng đã được kêu gọi tuyệt đối không đi lại trong các khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm; không đi lại khi có gió mạnh, mưa lớn, đặc biệt là khi có sấm sét v.v… Ngay trong chiều và đêm 06/11, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại những khu vực trọng yếu để ứng cứu người dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng quân đội đã huy động hơn 4.600 cán bộ, 35 xuồng, 3 xe thiết giáp, sơ tán 1.003 hộ dân (3.151 người) khỏi vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng hỗ trợ di dời 205 hộ/667 người, cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào nơi an toàn. Công an tỉnh bố trí hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và hỗ trợ sơ tán dân. Trong đó, tại nhiều tuyến đường, như: quốc lộ 26, 14, 27 qua địa phận tỉnh Đắk Lắk … lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực, kịp thời phối hợp với lực lượng tại chỗ cắt bỏ, di dời nhiều cây xanh ngã, đổ, điều tiết giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn cho người dân.
![]() |
| Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tích cực giúp người dân sửa lại nhà ở bị hư hại sau bão. |
“Chúng tôi đã chủ động ứng phó với mưa, bão bằng cách phân công lực lượng trực 24/24h trên toàn tuyến quốc lộ 14 nối từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Đắk Lắk để điều tiết giao thông và có cảnh báo sớm cho các lái xe khi điều khiển phương tiện trên các cung đường có nguy cơ sạc lở, trơn trượt, gió to, cây gãy, đổ…; chuẩn bị sẵn sàng cả người và phương tiện để nhanh chóng thông đường, giúp dân sau khi xảy ra các sự cố… nhờ đó, trong thời gian có mưa, bão, tuyến quốc lộ 14 qua địa bàn Đắk Lắk vẫn đảm bảo an toàn”. Trung tá Chữ Xuân Thủy, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ LLVT phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 13. |
Hiện nay, bão số 13 Kalmaegi đã suy yếu, các địa phương đã và đang huy động lực lượng khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm sớm khắc phục hậu quả do bão gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025, trong đó ưu tiên khắc phục thiệt hại tại các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học; đồng thời khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập, cầu, đường, điện chiếu sáng v.v… sớm đưa cuộc sống và mọi sinh hoạt trở lại bình thường.