![]() |
Biên phòng Quảng Ninh kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão Ragasa |
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia với các tỉnh, thành phố để chỉ đạo công tác ứng phó bão Ragasa. Tại điểm cầu Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh – báo cáo tình hình triển khai và nhấn mạnh quan điểm “không chủ quan, sẵn sàng ở mức cao nhất”.
Theo đó, toàn tỉnh Quảng Ninh đã di chuyển hơn 4.100 tàu cá và gần 500 tàu du lịch về nơi neo đậu an toàn. Khoảng 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, được gia cố khẩn cấp và đưa lao động lên bờ. Các hồ chứa lớn đồng loạt hạ mực nước đón lũ, hệ thống đê điều, cây xanh, công trình cao tầng, cột viễn thông đều được tăng cường gia cố.
Trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng đã được huy động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương cũng kiên quyết di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời quán triệt phương châm “4 tại chỗ” với kịch bản chi tiết về sơ tán, nơi ăn ở, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh.
Đặc biệt, Quảng Ninh thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại 54 xã, trong đó tập trung ở các xã biên giới, xã đảo, huy động khoảng 13.000 người gồm lực lượng vũ trang, các ngành, doanh nghiệp. Các phương án bảo vệ doanh nghiệp trọng điểm như Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc cũng được tính toán kỹ lưỡng, nhất là tại các mỏ hầm lò, bãi thải dễ sạt lở và hệ thống điện 110 kV, 22 kV.
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: “Tỉnh triển khai biện pháp từ sớm, từ xa, quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản”. Quảng Ninh đặt thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị ứng phó trong ngày 24/9.
![]() |
Hải Phòng siết chặt kỷ luật phòng chống bão
Cùng thời điểm, Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND thành phố thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”. Thành phố đã xây dựng phương án duy trì thông tin liên lạc, cung cấp điện ổn định phục vụ công tác chỉ đạo, đồng thời chủ động kịch bản khắc phục hậu quả để không ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.
Lực lượng vũ trang được huy động đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, chủ động phòng tránh.
Đặc biệt, Thành ủy Hải Phòng đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng lãnh đạo trong thời gian diễn ra Đại hội, nhằm bảo đảm vừa ứng phó hiệu quả với bão, vừa không để công tác chính trị quan trọng của thành phố bị gián đoạn. Hệ thống báo chí thành phố được yêu cầu cập nhật liên tục diễn biến bão, giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời.
Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Quảng Ninh và Hải Phòng đang thể hiện quyết tâm cao nhất để giảm thiểu thiệt hại khi siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ trong những ngày tới.