Amazon từ bỏ kế hoạch tham gia CES do lo ngại về COVID-19

13:33 22/12/2021

Amazon Inc, công ty mẹ của Meta Platforms Inc, Twitter Inc và Pinterest Inc sẽ không cử các đội đến Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas khi mối quan tâm gia tăng về Omicron, công ty cho biết hôm thứ Ba ngày 21 tháng 12.

Triển lãm công nghệ CES vào tháng 1 năm 2020. Amazon, Twitter và những người khác sẽ không cử nhân viên đến sự kiện này vào năm 2022
Triển lãm công nghệ CES vào tháng 1 năm 2020, Amazon, Twitter... sẽ không cử nhân viên đến sự kiện này vào năm 2022. (Ảnh: AP)

CES, được coi là nơi trưng bày hàng năm về các xu hướng và tiện ích mới trong ngành công nghệ, trước đây đã thu hút hơn 180.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự.

Amazon và đơn vị nhà thông minh Ring cho biết, họ sẽ không có mặt tại sự kiện diễn ra vào tháng tới do "tình hình thay đổi nhanh chóng và sự không chắc chắn xung quanh biến thể Omicron" của coronavirus, người phát ngôn của công ty nói với Reuters trong một email. Bloomberg News lần đầu tiên đưa tin rằng, Amazon và Ring đã quyết định không trực tiếp hiện diện tại triển lãm.

Nhà tài trợ hội nghị và nhà mạng không dây của Hoa Kỳ T-Mobile cũng cho biết, phần lớn đội ngũ của họ sẽ không còn tham gia và giám đốc điều hành của họ sẽ không có bài phát biểu quan trọng. T-Mobile nói trong khi bày tỏ sự tin tưởng rằng ban tổ chức CES đang thực hiện các biện pháp bảo vệ toàn diện.

Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng, điều hành CES, cho biết vào thứ Ba, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 năm 2022. Các biện pháp phòng ngừa sức khỏe sẽ bao gồm các yêu cầu về tiêm chủng, đeo khẩu trang và tính khả dụng của các xét nghiệm COVID-19.

Twitter đã lên kế hoạch để một số nhân viên tham dự, tham gia vào các bảng điều khiển. Tuy nhiên, cả Twitter và Facebook đều cho biết, hiện họ đang khám phá các cơ hội trực tuyến.

Pinterest, trước khi hủy bỏ tham gia, đã lên kế hoạch một khu vực họp thu nhỏ cho các nhóm bán hàng và đối tác của mình, so với những năm trước.

Nhưng nhiều công ty như Qualcomm Inc, Sony Electronics và Alphabet Inc của Google và đơn vị xe tự lái Waymo cho biết, họ đang bám sát kế hoạch tham dự và giới thiệu phần cứng mới hoặc tổ chức các cuộc họp.

Hôm qua thứ Ba ngày 21 tháng 12, General Motors Co cho biết, Giám đốc điều hành Mary Barra vẫn chuẩn bị giới thiệu chiếc xe bán tải Silverado chạy điện của nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ và thảo luận trực tiếp chiến lược của công ty tại hội nghị vào ngày 5 tháng 1 năm sau.

Các công ty khác từ lâu đã lên kế hoạch cho sự hiện diện ảo, trong số đó có nhà sản xuất chip Nvidia Corp, công ty đang có hai giám đốc điều hành cung cấp bài phát biểu quan trọng bằng video. 

Thục Anh