Chủ nhật 04/10/2026 20:20
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

98% CEO châu Á-Thái Bình Dương lên kế hoạch đầu tư vào GenAI

24/11/2023 07:09
71% số người được hỏi đang tăng tốc đầu tư GenAI để duy trì lợi thế cạnh tranh - nhưng cũng cho biết sự không chắc chắn sẽ tạo ra thách thức cho việc áp dụng. 65% dự đoán mức tăng trưởng cao hơn vào năm 2024.
Ảnh minh họa
71% số người được hỏi đang tăng tốc đầu tư GenAI để duy trì lợi thế cạnh tranh - nhưng cũng cho biết sự không chắc chắn sẽ tạo ra thách thức cho việc áp dụng. 65% dự đoán mức tăng trưởng cao hơn vào năm 2024.

Theo khảo sát Outlook Pulse mới nhất của CEO EY, các CEO châu Á-Thái Bình Dương nhận ra tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng hầu hết đều đang gặp phải những thách thức đáng kể trong việc xây dựng và vận hành các chiến lược liên quan.

Cuộc khảo sát hàng quý của EY với 1.200 CEO toàn cầu, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về AI, phân bổ vốn và chiến lược đầu tư, phản ánh những khó khăn và tính cấp bách mà các CEO châu Á-Thái Bình Dương nhận thấy khi hành động khi nói đến công nghệ mới nổi. Trong khi hơn hai phần ba (71%) CEO châu Á-Thái Bình Dương nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng với AI (GenAI) để tránh mang lại lợi thế chiến lược cho đối thủ cạnh tranh, một tỷ lệ tương tự (71%) cũng cho biết họ bị cản trở bởi sự không chắc chắn xung quanh. không gian này, điều này khiến việc hành động nhanh chóng trở nên khó khăn.

Nhận thức được khả năng phá vỡ mô hình kinh doanh của chính họ, gần như tất cả các CEO châu Á-Thái Bình Dương (98%) đang thực hiện hoặc lên kế hoạch đầu tư đáng kể vào GenAI. Để tài trợ cho các khoản đầu tư này, 74% đang tái phân bổ vốn từ các dự án đầu tư hoặc ngân sách công nghệ khác và 15% đang huy động vốn mới. Nhưng đầu tư vào một tương lai hỗ trợ AI nói dễ hơn làm: hơn một phần tư (28%) CEO được hỏi cho biết mối lo ngại xung quanh rủi ro khi triển khai AI là thách thức lớn nhất trong việc đưa ra quyết định phân bổ vốn cho các sáng kiến ​​GenAI. Hai phần ba (68%) cũng tin rằng sự gia tăng số lượng các công ty tuyên bố có chuyên môn về AI sẽ làm phức tạp thêm các quyết định về việc xác định và triển khai các mục tiêu mua lại và quan hệ đối tác hệ sinh thái đáng tin cậy.

Yew-Poh Mak, Lãnh đạo Giao dịch và Chiến lược của EY Châu Á-Thái Bình Dương, cho biết: "Không thể bỏ qua tiềm năng GenAI trong việc đổi mới cách thức hoạt động của các công ty và các CEO châu Á-Thái Bình Dương đang đầu tư táo bạo vào công nghệ để củng cố lợi thế cạnh tranh và đảm bảo tương lai cho tổ chức của họ. Tuy nhiên, các CEO biết rằng các công ty có khả năng GenAI thực sự có thể trở thành đồng minh hoặc thương vụ mua lại thay đổi cuộc chơi, nhưng sự cường điệu không ngừng về trí tuệ nhân tạo đã che mờ tầm nhìn của họ về toàn cảnh.”

Bất chấp những thách thức, các CEO đang đầu tư vào tương lai của lực lượng lao động để đẩy nhanh các sáng kiến ​​GenAI - phần lớn (88%) đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình tuyển dụng nhân tài mới với bộ kỹ năng GenAI có liên quan. Nhiều người cũng đang thiết lập các chương trình thí điểm và hợp tác với nhiều công ty.

Châu Á-Thái Bình Dương nổi lên là điểm đến đầu tư hàng đầu mặc dù nhu cầu M&A thấp hơn

Khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục vật lộn với những khó khăn kinh tế vĩ mô, những thay đổi về quy định và biến động địa chính trị, nhiều người vẫn dự đoán mức tăng trưởng cao trong thời gian tới và đang tăng gấp đôi đầu tư vào R&D và vốn đầu tư.

Cuộc khảo sát của EY cho thấy các CEO châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn khi đầu tư cho tương lai, với phần lớn rõ ràng (84%) lên kế hoạch cho một số loại giao dịch trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, ý định M&A đã giảm đáng kể, chỉ có 23% CEO châu Á - Thái Bình Dương lên kế hoạch M&A trong 12 tháng tới (so với 56% vào tháng 7 năm 2023). Nhu cầu theo đuổi M&A ở Mỹ cao hơn nhiều (52%), phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động giao dịch liên quan đến các công ty Mỹ trong quý 3 năm 2023.

Bất chấp tâm lý bi quan đối với M&A, chỉ hơn một nửa số CEO châu Á-Thái Bình Dương (53%) có kế hoạch mở rộng hoạt động trong 12 tháng tới ra ngoài địa điểm đặt trụ sở chính của họ. Với mong muốn mở rộng trong khu vực rộng lớn hơn, các CEO châu Á-Thái Bình Dương đã xác định Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc là 5 điểm đến hàng đầu khi được hỏi họ sẽ tìm đến nơi nào ngoài thị trường có trụ sở chính. Điều tương tự cũng đúng với các CEO trên toàn cầu, với 5 điểm đến mở rộng hàng đầu của họ cũng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Mak nói: “Sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế vĩ mô hiện nay khiến các CEO phải có cách tiếp cận đa sắc thái hơn về cách thức và nơi họ có thể đầu tư. Châu Á-Thái Bình Dương đã nổi lên như một điểm đến đầu tư ưa thích của các CEO trên toàn cầu. Điều này nhấn mạnh sức hấp dẫn của châu Á-Thái Bình Dương với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển công nghệ và lực lượng lao động trẻ và có tay nghề cao. Nó cũng phản ánh trọng tâm khu vực của các CEO Châu Á-Thái Bình Dương, những người đang tìm cách tận dụng các cơ hội và sự hợp tác trong khu vực đa dạng và năng động này.”

Tối đa hóa tăng trưởng và lợi nhuận để tài trợ cho việc chuyển đổi

Bốn năm qua đã chứng kiến ​​các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương phản ứng nhanh chóng trước sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, sở thích của người tiêu dùng thay đổi, bối cảnh pháp lý phát triển nhanh chóng và những thay đổi nhanh chóng trong môi trường tăng trưởng, lạm phát và lãi suất. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể người được hỏi dự đoán mức doanh thu (65%) và lợi nhuận (60%) vào năm 2024 sẽ cao hơn so với năm 2023.

Với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nhiều khả năng sẽ bị điều chỉnh theo chiều hướng giảm trong thời gian tới, các công ty đang xem xét kỹ lưỡng chi phí để bảo vệ lợi nhuận của mình. Sức hấp dẫn tương đối của khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nghĩa là các CEO sẽ phải cân nhắc cẩn thận những rủi ro trong việc giảm chi phí liên quan đến nhân viên vào thời điểm khả năng thu hút và giữ chân nhân tài bị hạn chế, đặc biệt là ở những vị trí công nghệ và kỹ thuật có nhu cầu cao.

Có một khoảng cách rõ ràng giữa các CEO ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các CEO ở Châu Mỹ về cách tiếp cận quản lý chi phí nhân tài. Các CEO châu Á - Thái Bình Dương ít có xu hướng tái cơ cấu lực lượng lao động của mình (27% so với 42% ở châu Mỹ), giảm tiền thưởng (23% so với 33%) và chuyển sang làm việc theo hợp đồng (31% so với 41%).

Mak cho biết: “Các CEO Châu Á-Thái Bình Dương đang ưu tiên sự linh hoạt và khả năng thích ứng khi quản lý chi phí lao động. Với thị trường việc làm vẫn còn thắt chặt ở hầu hết khu vực, các CEO nhận ra rằng họ phải đạt được sự cân bằng tốt giữa việc duy trì lực lượng lao động năng động, có hiệu suất cao và bảo vệ lợi nhuận của mình.

Các CEO châu Á-Thái Bình Dương cần xem xét kỹ lưỡng mọi lĩnh vực hoạt động của họ, từ góc độ sản phẩm, tài sản và địa lý, đồng thời quyết định loại bỏ những lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả nào. Mak cho biết: Tối đa hóa tăng trưởng và lợi nhuận để tài trợ cho các hoạt động chuyển đổi sẽ là chìa khóa để mở ra khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho các công ty trong một tương lai tập trung vào AI”.

Phương Anh t/h

Bài liên quan
Tin bài khác
Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành di dời 11 nhà máy trước năm 2030

Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành di dời 11 nhà máy trước năm 2030

Phú Thọ đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, không còn phù hợp quy hoạch khỏi Việt Trì vào năm 2030.
YersinUni khai giảng năm học 2026 - 2027, đánh dấu 22 năm hình thành và phát triển

YersinUni khai giảng năm học 2026 - 2027, đánh dấu 22 năm hình thành và phát triển

Ngày 1/10/2026, Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YersinUni), thành viên Tập đoàn TTC, long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây cũng là ngày kỷ niệm 22 năm thành lập trường (01/10/2024 -1/10/2026).
Thời tiết hôm nay 4/10: Bắc Bộ giảm nhiệt, trời mát

Thời tiết hôm nay 4/10: Bắc Bộ giảm nhiệt, trời mát

Thời tiết hôm nay 4/10, từ chiều tối nay mưa ở Bắc Bộ gia tăng, có nơi mưa to; Bắc Trung Bộ trời vẫn có nắng, Nam Trung Bộ nắng cả ngày; Nam Bộ chiều tối có mưa dông mạnh.
Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và chủ động cung cấp dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 (lần thứ hai). Đây được xem là động thái then chốt giúp khơi thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội vàng đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nguyên trong kỷ nguyên hội nhập.
Đề xuất ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ, người lao động hưởng nguyên lương

Đề xuất ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ, người lao động hưởng nguyên lương

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ thành ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.
Quảng Ninh tăng tốc quý IV, gỡ điểm nghẽn để vượt mục tiêu 13%

Quảng Ninh tăng tốc quý IV, gỡ điểm nghẽn để vượt mục tiêu 13%

GRDP Quảng Ninh 9 tháng tăng 12,54%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 97.948 tỷ đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%. Trong quý IV, địa phương tập trung tháo gỡ đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục và đẩy nhanh giải ngân để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13%.
Quảng Trị: Kiểm tra thực tế, thúc tiến độ các dự án tại Cụm Công nghiệp Cam Tuyền

Quảng Trị: Kiểm tra thực tế, thúc tiến độ các dự án tại Cụm Công nghiệp Cam Tuyền

Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Cụm Công nghiệp Cam Tuyền, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.
Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng những tháng cuối năm

Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng những tháng cuối năm

Quảng Trị duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng

Du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực khi lượng khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026 đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất trong các tháng 9 của 5 năm trở lại đây.
Hà Tĩnh: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 12.200 tỷ đồng, nhiều khoản thu tăng mạnh

Hà Tĩnh: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 12.200 tỷ đồng, nhiều khoản thu tăng mạnh

9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Hà Tĩnh ước thu ngân sách Nhà nước 12.210 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Trung ương giao và 105% dự toán HĐND tỉnh giao. Đáng chú ý, nhiều khoản thu tăng khá so với cùng kỳ, trong khi công tác quản lý, rà soát và số hóa dữ liệu tiếp tục được tăng cường để tạo dư địa cho nhiệm vụ thu những tháng cuối năm.
Thời tiết hôm nay 3/10: Hà Nội nắng nóng

Thời tiết hôm nay 3/10: Hà Nội nắng nóng

Thời tiết hôm nay 3/10, trước khi không khí lạnh về, miền Bắc vẫn duy trì oi nóng; Trung Bộ trưa chiều nắng nóng, Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; Nam Bộ mưa giảm, ngày trời nắng.
TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 9 tháng 9,06%, quý IV cần bứt tốc

TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 9 tháng 9,06%, quý IV cần bứt tốc

GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06% trong 9 tháng năm 2026, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm, quý IV cần tăng từ 13,5%. Thành phố đang đặt kỳ vọng vào đầu tư công, tiêu dùng, dịch vụ và khơi thông nguồn lực.
Hà Nội: Tăng trưởng khởi sắc, doanh nghiệp vẫn đối mặt sức ép chi phí

Hà Nội: Tăng trưởng khởi sắc, doanh nghiệp vẫn đối mặt sức ép chi phí

GRDP Hà Nội 9 tháng năm 2026 tăng 8,85%, riêng quý III tăng 10,02%, song sức khỏe doanh nghiệp vẫn chịu nhiều áp lực khi hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 10.600 doanh nghiệp giải thể và chi phí sản xuất tiếp tục tăng.
Hà Tĩnh: Vũng Áng mở rộng lên gần 73.000 ha, hướng tới cực tăng trưởng Bắc Trung Bộ

Hà Tĩnh: Vũng Áng mở rộng lên gần 73.000 ha, hướng tới cực tăng trưởng Bắc Trung Bộ

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh được mở rộng lên khoảng 72.998 ha, trong đó 15.000 ha mặt biển. Khu kinh tế này được định hướng phát triển thành khu vực trọng điểm của Bắc Trung Bộ, với các trụ cột công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến - chế tạo, logistics và dịch vụ cảng biển.
Lào Cai lan tỏa khoa học, sáng tạo kỹ thuật để nâng giá trị nông sản

Lào Cai lan tỏa khoa học, sáng tạo kỹ thuật để nâng giá trị nông sản

Việc ông Hà Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai và bà Đặng Thị Kim Oanh, nông dân xã Bảo Thắng, được tôn vinh không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích cá nhân. Hai đóng góp đại diện cho hai khâu quan trọng của sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn giống có giá trị và chế biến sâu nông sản sau thu hoạch.