5 điều thú vị về “Tỷ phú mê Golf” Bob Parsons

00:00 12/10/2020

Nhắc đến tỷ phú Bob Parsons là nhắc đến những cổ phiếu bất động sản nhiều không đếm nổi, những trung tâm thương mại sầm uất và các khu phức hợp đa chức năng nằm ở những thành phố giàu có và sôi động nhất nước Mỹ. Không chỉ có vậy, ông còn là chủ sở hữu một sân golf rộng lớn và một thương hiệu dụng cụ golf có tiếng. Trong số đầu tiên của năm 2018, Tạp chí Golf & Cuộc sống mời quý độc giả cùng tìm hiểu 5 điều thú vị về vị tỷ phú này.

 

1. Tuổi thơ bươn trải với đủ mọi nghề để kiếm sống

Rất nhiều tỷ phú của thế giới đi lên từ hai bàn tay trắng với một tuổi thơ cơ cực, Bob Parsons cũng không ngoại lệ. Khi Bob còn nhỏ, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do cha mẹ mê cờ bạc. Hơn nữa, chỉ có một mình cha ông đi làm còn mẹ ông ở nhà nội trợ, nên điều kiện kinh tế của gia đình càng eo hẹp hơn. Chính vì thế, Bob đã làm đủ mọi công việc để có thể kiếm tiền lo cho bản thân và đỡ đần cha mẹ. Ông hồi tưởng lại quãng đời thơ ấu cơ cực đó: “Tôi làm tất cả mọi công việc mà người ta dám giao cho mình, dù có những công việc được trả công rất thấp. Tôi từng đi giao báo, bán nhật trình, bơm ga, làm việc ở công trường hoặc nhà máy… Nói chung, suốt thời thơ ấu của mình, tôi luôn luôn làm một công việc gì đó để có thể tự kiếm ra tiền.”

2. Từng nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Do điều kiện tài chính của gia đình và bản thân không mấy dư giả nên sau khi học hết phổ thông, Bob không học lên cao hơn mà gia nhập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tuy thế, sau khi giải ngũ, ông vẫn quay lại với việc học. Năm 1975, Bob lấy bằng kế toán của Đại học Baltimore và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong ngành công nghiệp bán sản phẩm phần mềm và công nghệ thông tin. Đại học Baltimore cũng đã trao bằng Tiến sĩ danh dự về Thạc sỹ Nhân văn cho Bob Parons vào ngày 21/5/2008.

3. Kinh doanh đa ngành nghề

Để trở thành một tỷ phú siêu giàu như hiện tại, Bob Parsons đã chứng tỏ một đầu óc kinh doanh kỳ tài với sự nhạy bén thiên bẩm. Ông đã trải qua rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau kể từ khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Năm 1984, ông thành lập công ty Parsons Technology ở bang Iowa và bắt đầu bán một phần mềm kế toán gia đình có tên gọi MoneyCounts. Chỉ khoảng ba năm sau, công ty này đã phát triển lớn mạnh không ngờ. Về sau, nó trở thành một công ty tư nhân có tới 1000 nhân viên. Mười năm sau ngày thành lập, Bob bán Parsons Technology cho một công ty khác với giá 64 triệu USD.

Ba năm sau thương vụ kể trên, Bob thành lập một công ty mới có tên gọi GoDaddy – một công ty đăng ký tên miền internet và lưu trữ web. Công ty này cũng phát triển rất nhanh và chỉ bốn năm sau, Bob đã bán được khoảng 70% cổ phần của công ty cho một tập đoàn lớn. Hiện ông nằm trong ban lãnh đạo của công ty với 28% cổ phần và là cổ đông lớn nhất của GoDaddy.

Không bằng lòng với những khoản tiền khổng lồ sau các thương vụ mua bán công ty hoặc cổ phần, Bob tiếp tục thành lập YAM Worldwide Inc, một công ty đa ngành nghề và hoạt động trong các lĩnh vực như thể thao (đặc biệt là golf), bất động sản, tiếp thị… Vào năm 2013, ông mua lại một công ty chuyên về PR và đổi tên thành BIG YAM chuyên hoạt động như một agency về quảng cáo và tiếp thị. Năm 2016, ông đưa vào vận hành Sneaky Big Studio, nơi cung cấp các dịch vụ như phòng sản xuất âm nhạc, thu âm, các dịch vụ chỉnh sửa và hoàn thiện liên quan tới hình ảnh và âm thanh. Năm 2017, ông tiếp tục thành lập YAMWOOD Foundry, một công ty chuyên chế tạo các loại đồ dùng, nội thất, bảng hiệu, đèn… độc đáo cho các khu dân cư cũng như các dự án thương mai.

Bên cạnh đó, Bob Parsons còn sở hữu một loạt đại lý xe motor ở Arizona, Mississippi và Tennessee (Mỹ). Bên cạnh các dòng xe Harley-Davidson chủ lực, ông còn kinh doanh nhiều thương hiệu xe nổi tiếng khác. Đặc biệt, đại lý Harley-Davidson ở Scottsdale khai trương năm 2015 của Bob Parsons được xem là đại lý lớn nhất thế giới của thương hiệu này với một cơ sở rộng 150 feet vuông, có hai tầng, bao gồm cả cửa hàng đồ lót, tiệm xăm và xỏ lỗ tai, phòng chiếu bóng, rạp phim và cả… nhà nguyện đám cưới dành cho khách hàng đến xem và mua xe.

4. Niềm đam mê bất tận dành cho golf

Tháng 9/2013, Bob Parsons mua lại The Golf Club Scottsdale, một sân golf rộng 292 hecta chỉ dành riêng cho thành viên. Sau đó, ông đổi tên sân thành Scottsdale National Golf Club. Không lâu sau đó, Bob chứng tỏ tham vọng lớn hơn khi mua luôn các bất động sản liền kề sân golf này để phục vụ cho dự định xây thêm một sân golf 18 lỗ thứ hai cùng một sân tập 9 lỗ và một nhà câu lạc bộ mới. Đầu năm 2015, ông cho ra mắt Parsons Xtreme Golf (PXG), một công ty sản xuất gậy golf cao cấp, cung cấp tất cả các loại gậy cần thiết cho các golfer như gậy driver, gậy fairway, gậy hybrid, gậy sắt, gậy wedge, gậy gạt…

Với Bob, golf không chỉ là một “địa hạt” kinh doanh có thể đem đến những khoản lợi nhuận lớn mà còn là niềm đam mê khó cưỡng. Trong chuyến sang Việt Nam hồi cuối năm ngoái, vị tỷ phú lừng danh từng chia sẻ rằng, mình say mê golf từ khi còn rất nhỏ do được sự hướng dẫn và khích lệ của bố. Khi đã đi làm, Bob thường tranh thủ ra sân chơi golf cùng các cộng sự mỗi khi có thời gian. Ông không ngại thú nhận rằng mình từng chơi golf rất tệ khi mới bắt đầu, nhưng giờ thì khác. Một tuần, Bob có thể ra sân thi đấu tới hai lần, thậm chí có khi ông còn “trốn” cả những cuộc họp đã được lên lịch để ra sân golf giải tỏa stress.

5: Dành một nửa gia sản để làm từ thiện

Bob Parsons không chỉ nổi tiếng về mức độ giàu có và năng lực kinh doanh hơn người mà còn nổi danh là một vị tỷ phú nhân đức, giàu lòng trắc ẩn. Ông đã và đang dành rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc để giúp đỡ các tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới. Năm 2012, Bob và vợ là Renee đã thành lập Tổ chức Bob & Renee Parsons nhằm cung cấp nguồn tài chính thiết yếu cho các tổ chức phi lợi nhuận. Kể từ đó tới nay, quỹ từ thiện của ông đã trao hơn 130 triệu USD cho hơn 92 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới. Đối tượng giúp đỡ chủ yếu của quỹ Bob & Renee Parsons là các cựu chiến binh, những người bị nhiễm HIV, người dân ở các khu vực bị thiên tai như lũ lụt, động đất…

Đặc biệt, vào tháng 12/2013, ông đã chấp nhận lời mời tham gia chương trình hiến tặng tài sản Giving Pledge do Bill Gates và Melinda Gates cùng Warren Buffett sáng lập với cam kết sẽ quyên góp ít nhất một nửa tài sản cho các hoạt động từ thiện. Nhờ sự đóng góp không mệt mỏi của mình, ông được vinh danh tại Mỹ như một trong những tỷ phú có nhiều đóng góp nhất cho cộng đồng và sự phát triển của xã hội.

Trong chuyến sang Việt Nam tham dự Hội nghị golf châu Á Thái Bình Dương 2017, Bob Parsons đã ủng hộ 200.000 USD cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Ông cũng cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy các hoạt động thể thao nói chung và golf nói riêng cũng như các chương trình khác nhằm giúp đỡ trẻ em một cách tích cực và hiệu quả nhất.

 

Tên đầy đủ: Robert Ralph “Bob” Parsons

Ngày sinh: 27/11/1950

Nơi sinh: Baltimore, Maryland, Mỹ

Năm kết hôn: 2009

Thảo Đào