![]() |
10 thỏa thuận mới mở rộng cánh cửa hợp tác nông nghiệp Việt – Nhật. Ảnh Phạm Mơ |
Chiều 4-9, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Diễn đàn Đối thoại hợp tác công tư về nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản đã chính thức diễn ra, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện có chủ đề “Giảm phát thải khí nhà kính, giảm tác động môi trường và thúc đẩy trao đổi công nghệ nâng cao năng suất”, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý ngành nông nghiệp hai nước cùng gần 100 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này.
Diễn đàn được xem là hoạt động mang tính dấu mốc, không chỉ chào mừng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, mà còn góp phần cụ thể hóa quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” đã được nâng cấp gần hai năm qua. Qua đó, mở ra một chương mới trong hợp tác nông nghiệp song phương, sâu sắc và hiệu quả hơn.
Một điểm nhấn nổi bật của diễn đàn là việc các doanh nghiệp hai nước đã ký kết thành công 10 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và đầu tư nông nghiệp.
Phát biểu tại sự kiện, ông Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, nhấn mạnh: “Việc ký kết 10 thỏa thuận hợp tác lần này cho thấy nỗ lực và cam kết mạnh mẽ từ khối doanh nghiệp tư nhân hai nước. Chúng tôi tin rằng công nghệ của Nhật Bản có thể đóng góp thiết thực vào việc đảm bảo an ninh lương thực và giải quyết các thách thức do biến đổi khí hậu toàn cầu. Các văn bản được ký kết hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn trung và dài hạn giữa hai nước, nhằm thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất và giảm phát thải khí nhà kính.”
Về phía Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định: “10 thỏa thuận hợp tác được ký kết là minh chứng cho sự tin tưởng, quan tâm và cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía đối với lĩnh vực nông nghiệp – một lĩnh vực thiết yếu gắn liền với đời sống người dân, an ninh lương thực và mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là minh chứng sống động cho tầm nhìn dài hạn mà hai bên đã cùng xây dựng và liên tục hoàn thiện trong hợp tác nông nghiệp.”
Trước bối cảnh toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và an ninh lương thực, ông Thắng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản ngày càng trở nên rõ nét và cấp thiết.
Ông cũng đề xuất hai bên cần tiếp tục: Thúc đẩy mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản thế mạnh; Tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông, lâm, thủy sản; Tăng cường xúc tiến thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như: nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP, phụ phẩm tái chế sinh học, dịch vụ nông nghiệp; Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và liên kết đầu tư song phương từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối, hướng đến giảm chi phí, nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế.