HLV golf nổi tiếng tự kết luận bị nhiễm nCoV

00:00 12/10/2020

Pete Cowen, HLV của nhiều golfer lừng danh, tin bản thân mắc Covid-19 sau khi biểu hiện các triệu chứng điển hình nhưng lại không được xét nghiệm.

"Tôi thấy thật kinh khủng và không mong chuyện này xảy ra với bất kỳ ai, dù họ trẻ và dồi dào sức khoẻ ra sao", Cowen nói trên tờ Daily Telegraph hôm 22/3 về cảm xúc trong nghi vấn nhiễm bệnh của ông. 

Cowen, người Anh sinh năm 1951, là HLV nổi tiếng bậc nhất trong golf đỉnh cao. Danh sách "học trò" của ông gồm những tên tuổi lớn như Brooks Koepka, Gary Woodland, Darren Clarke, Lee Westwood, Henrik Stenson, Sergio Garcia and Graeme McDowell.

Khoảng 10 ngày trước, Cowen có mặt ở The Players Championship ở Ponte Vedra Beach, Florida để hướng dẫn Koepka và Gary Woodland. Tuy nhiên, sự kiện chủ lực của PGA Tour kết thúc sau vòng mở màn nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho mọi người trước diễn biến phức tạp của Covid-19.

Peter Cowen (trái) trao đổi với Koepka trong buổi tập tại sân Ponte Vedra Beach, Florida hôm 11/3. Ảnh: AP.

Peter Cowen (trái) trao đổi với Koepka trong buổi tập tại sân Ponte Vedra Beach, Florida hôm 11/3. Ảnh: AP.

Sau đó, Cowen về Anh và tự cách li tại nhà riêng ở Yorkshire. "Sau vài ngày, tôi quyết định gọi cấp cứu và đội y tế cho biết tôi có đủ các triệu chứng nhiễm nCoV  như mức oxy trong máu thấp, liên tục ho khan, sốt, nhịp tim nhanh. Nhưng họ bảo rằng họ không được phép xét nghiệm, nếu tôi không nhập viện", Cowen nói.

Dù vậy, HLV 70 tuổi quyết định tiếp tục tự cách ly ở nhà. "Tôi rất ngạc nhiên và thấy có phần lạ lùng khi đội y tế nói như thế. Nhưng vì bệnh viện đang thiếu giường và thể trạng tôi chưa quá nghiêm trọng, nên tôi không vào viện. Tôi không muốn gây hoang mang, nhưng mọi người nên tuân thủ triệt để hướng dẫn phòng dịch của cơ quan y tế", Cowen cho biết.

Woodland, ĐKVĐ US Open, nói anh liên lạc với Cowen trong suốt vài ngày gần đây và biết tình hình sức khoẻ của Cowen vẫn ổn. Vợ và ba con của ông không có triệu chứng nhiễm nCoV.

Cowen từng thi đấu ở European Tour trong những năm 1970, nhưng không thành công. Chiếc cúp duy nhất của ông trong 10 năm ở đấu trường này là Zambia Open 1976.

Quốc Huy (theo AP)

Tags: