Chiều 14/2, tại “Hội nghị làm việc với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và 16 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương”, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, xã Bạch Đằng là xã miền núi nằm ở phía Bắc của thị xã Kinh Môn, phía Đông giáp xã Thái sơn và xã Thất Hùng, phía Nam giáp xã Hiệp Hòa, phía Tây giáp xã Lê Ninh, phía Bắc giáp xã Thủy An – thị xã Đông Triều và xã Kênh Giang – thị xã Chí Linh; cách trung tâm thị xã Kinh Môn 15 km, có đường tỉnh lộ 389 chạy qua, phía Bắc có sông Kinh Thầy, phía Nam có dãy An Phụ.

Vị trí địa lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã Bạch Đằng phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên của xã là 674,16 ha, trong đó đất nông nghiệp 488,35 ha; chiếm tỷ lệ 72,4%; đất lâm nghiệp 63,0 ha; còn lại là đất phi nông nghiệp và đất khác.
Đất mầu sản xuất nông nghiệp của xã thích hợp cho việc trồng lúa nước và các loại cây rau mầu, chủ lực là cây hành, tỏi và cây ăn quả chất lượng đem lại thu nhập cao cho nông dân.
Khu vực sản xuất nông nghiệp của xã có nguồn nước sông ngòi dồi dào và hệ thống công trình thủy lợi kiên cố đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu chủ động thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và kinh tế trang trại.
Trong những năm qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Bạch Đằng đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Kinh Môn.

Việc triển khai xây dựng NTM đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đồng thuận cao và cùng chung sức đồng lòng quyết tâm.
Vì vậy năm 2019, xã Bạch Đằng được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết to lớn đó, cán bộ nhân dân xã Bạch Đằng không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Bạch Đằng đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.
“Vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là những khó khăn do tác động của dịch COVID-19, xã Bạch Đằng đã chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ phù hợp, do vậy sản xuất nông nghiệp đã giành được nhiều kết quả thắng lợi”, ông Tặng nói.
Đáng chú ý, về lĩnh vực trồng trọt, xã Bạch Đằng đã đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Xã đã quy vùng sản xuất tập trung theo vùng lúa chất lượng, vùng trồng hành, tỏi, vùng rau màu; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp (khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp đạt 100%; khâu phun thuốc bảo vệ thực vật trên 60%).
Hệ thống khâu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo 100% diện tích và đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt đạt trên 270 triệu đồng/năm.
Chỉ tính riêng cây ăn quả, trên địa bàn xã có 15 ha vùng sản xuất cam Đường cam Canh, nhãn, ổi chất lượng và một số cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao.
Nhằm phát triển sản phẩm OCOP, HTX Nông sản sạch Bạch Đằng đã sản xuất và kinh doanh quả Thanh Long ruột đỏ theo quy trình VietGap, chất lượng sản phẩm thơm ngon được thị trường ưa chuộng, nhiều người biết đến, đem lại thu nhập cao cho hộ sản xuất, là sản phẩm OCOP của tỉnh được xếp hạng 3 sao. Xã luôn quan tâm tới việc thúc đẩy phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.
“Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng trưởng tương đối tốt, nhất là dịch vụ vận tải, chế biến, tiêu thụ nông sản. Điều này đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ”, ông Tặng khẳng định.
Với kết quả phát triển sản xuất đạt được khá toàn diện, đem lại thu nhập cao cho người dân, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 75,12 triệu đồng.
Xã đã huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về nhà ở, đất ở và phát triển kinh tế hộ. Đến nay, xã không còn hộ nghèo (trừ 27 hộ bảo trợ xã hội). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,7%.
Chia sẻ bài học kinh nghiệm từ thành công của xã Bạch Đằng trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu của thị xã Kinh Môn, ông Tặng cho biết, trước tiên, phải có sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; để người dân nông thôn nhận thức rõ làm nông thôn mới là làm cho chính người dân nông thôn hưởng thụ; người dân phải là chủ thể chính trong xây dựng NTM.
“Chúng tôi đã chủ động, sáng tạo lựa chọn cách làm phù hợp. Trong đó có việc thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm” nhằm phát huy các sản phẩm đặc sản, thế mạnh, tiềm năng của địa phương theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Tích cực huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, nhất là nguồn lực xã hội hóa; huy động sự tham gia của doanh nghiệp, HTX và chủ thể sản xuất vào việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, dịch vụ”, ông Tặng nói.
Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, ông Tiên Quang Thành, đội 13, thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng tự hào về cây hành, cây tỏi là thế mạnh và thu nhập chính của người nông dân trong xã, với năng suất khoảng 4,5-5 tạ/sào.

“Mong muốn của người nông dân chúng tôi là các nhà khoa học nghiên cứu loại thuốc sinh học vừa diệt được sâu bệnh cho cây hành, vừa đảm bảo được hiệu quả năng suất, giúp người nông dân không phải sử dụng thuốc hóa học gây ảnh hưởng độc hại tới môi trường.
Người nông dân cũng mong muốn Nhà nước bảo đảm đầu ra cho người nông dân, tránh việc tiêu thụ bị thương lái ép giá. Lãnh đạo các cấp địa phương thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm mới, nhập giống hành mới kháng được sâu bệnh và cho năng suất cao”, ông Thành bày tỏ.
Ông Thành chia sẻ, để phát huy hơn nữa thế mạnh của nông sản địa phương, cán bộ xã cần tham gia các “hội nghị đầu bờ”, qua đó, nắm được thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, về phổ biến cho bà con.
“Chúng tôi thu hoạch hành, tỏi vào mùa mưa, nếu được chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ đầu tư lò sấy (cho ra những mẻ sấy lớn) thì người nông dân chúng tôi vừa nhàn, vừa đảm bảo chất lượng cho nông sản. Hiện nay, người nông dân chỉ biết nỗ lực trồng hết diện tích, còn đầu ra đang gặp khó. Rất mong chính quyền từ địa phương tới trung ương hỗ trợ kết nối thị trường cho bà con”, ông Thành mong muốn.
Hoài Anh