Bài liên quan |
Vụ đánh người ở quán cà phê: Bắt khẩn cấp một đối tượng |
Vụ việc “tổng tài” giơ tay ra hiệu, sau đó người đi cùng tiến vào quầy thu ngân và đánh một nam thanh niên tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm dư luận trong tuần qua. Người này được xác định là Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Thiên thường tự giới thiệu là “Chủ tịch Win Business Academy” – một đơn vị chuyên mở các khóa học về tài chính, phát triển kỹ năng và kinh doanh.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Win Business Academy được thành lập tháng 11/2022, có trụ sở tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là giáo dục – đào tạo: từ bồi dưỡng kỹ năng, dạy kèm, đến các khóa học đánh giá, phê bình chuyên môn.
![]() |
Vụ đánh người ở quán cà phê: Hé lộ quy mô công ty của “tổng tài” |
Công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập. Trong đó:
Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (chiếm 61% vốn, giữ vai trò cổ đông lớn nhất).
Ba cổ đông khác là Ngô Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Mạnh và Trương Thị Thanh Mai, mỗi người góp 300 triệu đồng.
Vũ Thùy Trang góp 270 triệu đồng, tương đương 9%.
Như vậy, dù chỉ mới thành lập gần 3 năm, Win Business Academy đã nhanh chóng được xây dựng hình ảnh là trung tâm đào tạo tài chính, nhưng quy mô thực tế vẫn khá khiêm tốn so với những doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực này.
Câu chuyện của Nguyễn Văn Thiên phản ánh một xu hướng nổi bật thời gian gần đây: sự xuất hiện của nhiều “học viện” đào tạo kỹ năng, kinh doanh, tài chính cá nhân với quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn. Nhiều đơn vị quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh lãnh đạo là “tổng tài”, “diễn giả”, “mentor” để thu hút học viên trẻ.
Tuy nhiên, song song với đó, không ít cơ sở bị đặt dấu hỏi về chất lượng đào tạo, năng lực giảng dạy cũng như cam kết đầu ra cho học viên. Cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo về tình trạng một số trung tâm hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp giáo dục nhưng nội dung đào tạo thiếu kiểm chứng, dễ gây ngộ nhận cho người học.
Khi vụ đánh người ở quán cà phê đang tạo dư luận trái chiều, thông tin về quy mô và hoạt động của doanh nghiệp mà “tổng tài” Nguyễn Văn Thiên đứng đầu càng khiến công chúng quan tâm hơn, không chỉ ở khía cạnh cá nhân mà còn là bài học về tính minh bạch và chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh giáo dục.