| Bài liên quan |
| Xuất nhập khẩu Việt Nam - Philippines có thể phá kỷ lục trong năm 2024 |
| Xuất nhập khẩu Việt Nam - Philippines lần đầu vượt 8 tỷ USD |
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác song phương; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Philippines và tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Philippines.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu đạt được sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược, đồng thời nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Tăng cường.
Theo Tuyên bố chung, khuôn khổ hợp tác mới phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa hai nước, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động.
Hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và chủ nghĩa đa phương; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: TTXVN |
Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn đưa kim ngạch thương mại song phương vượt mục tiêu 10 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững, thông qua mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, giảm các rào cản thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân.
Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước sẽ nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các ngành mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị số, công nghệ mới, kinh tế xanh, năng lượng và sản xuất công nghiệp.
Nông nghiệp tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác về thương mại gạo, thủy sản, nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế biển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực.
Hai nước cũng nhất trí phối hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực quản lý nghề cá và tăng cường thực thi pháp luật trên biển.
Về quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường.
Hai bên nhất trí duy trì các cơ chế đối thoại quốc phòng và an ninh hiện có; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Việt Nam và Philippines cũng cam kết tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng, buôn người, đưa người di cư trái phép, đánh bạc bất hợp pháp và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Trong lĩnh vực biển, hai nước nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy phối hợp giữa lực lượng chấp pháp trên biển, nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, kết nối hàng hải và bảo đảm an toàn cho ngư dân.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng hoặc ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
Hai bên cũng tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cùng Chính phủ và nhân dân Philippines đã dành sự đón tiếp trọng thị, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines để hiện thực hóa các nội dung của khuôn khổ Đối tác Chiến lược Tăng cường trong thời gian tới.
Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cũng đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào thời điểm phù hợp.