Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số ra mắt ban lãnh đạo

22:30 15/04/2023

Ngày 15/4, Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đã ra mắt Ban lãnh đạo và Hội đồng quản lý. Theo đó, ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm nhiệm chức danh Viện trưởng sáng lập.

Ảnh minh họa
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam và lễ ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Trong những năm gần đây, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) - chuyển đổi số (Digital Transfomation) là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023. Triển khai Quyết định của Chính phủ, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ- giấy phép số A-2552 ngày 17/01/2023, Viện Ứng dụng Cộng nghệ và Chuyển đổi số chính thức ra đời.

Trong chiều nay (15/04), tại Cung trí thức thành phố Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam và Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/04/2008 – 20/04/2023) với chủ đề: “Công nghệ chuyển đổi số - Giá trị vượt thời gian”.

Cũng nhân dịp Lễ kỷ niệm, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cũng đã tổ chức ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số.
Tới dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam và ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Đình Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và một số cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.
Các lãnh đạo Hội Nghệ nhân và Thương hiệu bấm nút ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số
Các lãnh đạo Hội Nghệ nhân và Thương hiệu bấm nút ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số.
Tại sự kiệ, Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đã ra mắt Ban lãnh đạo và Hội đồng quản lý. Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam là đơn vị quản lý trực tiếp của Viện; ông Lê Doãn Hợp- nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm nhiệm chức danh Viện trưởng sáng lập.
TS Lê Doãn Hợp - Viện trưởng sáng lập Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số
TS Lê Doãn Hợp - Viện trưởng sáng lập Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Doãn Hợp - Viện trưởng sáng lập Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số cho biết: "Việc ra đời Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số là một chủ trương 3 đúng - đúng thời điểm, đúng thời cuộc và đúng thời đại. Đây là thời điểm Đảng và Nhà nước đang dồn sức cho công cuộc chuyển đổi số. Đây là thời cuộc mà cả nước dốc sức để làm chuyển đổi số. Đúng thời đại cả thế giới tiến vào thế kỷ 21 bằng cuộc cách mạng công nghệ, chuyển đổi số".

Ông Lê Doãn Hợp cũng nói rằng, Việt Nam đang tiến vào thời kỳ khoa học công nghệ mà tập trung nhất là chuyển đổi số. Đã có nhiều nước trên thế giới đạt được những thành tựu chuyển đổi số mạnh mẽ như Mỹ, Nhật Bản, Israel, Trung Quốc... Việt Nam nên học theo mô hình chuyển đổi số của Israel. Viện Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số sẽ đồng hành cùng các cấp, các ngành để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đi đến thành công.

Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phát biểu tại sự kiện
Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Cùng chung sự kỳ vọng ấy, khi đến dự và chúc mừng sự kiện ý nghĩa này, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam mong muốn, trong tương lai, Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số sẽ đồng hành cùng các cấp, các ngành để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đi đến thành công.

Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được thành lập theo giấy phép do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Theo đó, các chức năng chính của Viện là: Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, chương trình về công nghệ thông tin, công nghệ số và các phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ như: Tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu...; Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Hội đồng quản lý của Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số gồm:

Ông Hoàng Văn Mai – Chủ tịch Hội đồng Viện

Bà Trần Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Hội đồng Viện

Bà Phạm Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Viện

Về phía Ban lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số gồm:

TS. Lê Doãn Hợp – Viện trưởng

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Viện trưởng

Ông Phạm Xuân Khánh - Phó Viện trưởng

Ban lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
Ban lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Bảo Bảo