![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. |
Đại hội diễn ra với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Chủ đề ấy không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ tỉnh mà còn lan tỏa khí thế mới, khát vọng mới đến mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh.
Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về dự và trực tiếp chỉ đạo. Đại hội cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lẵng hoa của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của Trung ương đối với Quảng Ninh.
![]() |
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. |
Tham dự Đại hội có nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 366 đại biểu chính thức. Họ là những đại diện ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin và khát vọng vươn lên của hơn 103.000 đảng viên toàn Đảng bộ và hơn 1,4 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Mỗi đại biểu là một lá phiếu, một niềm tin gửi gắm, một tiếng nói chung cho ý chí, nghị lực và khát vọng của nhân dân toàn tỉnh.
Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị - kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng 5 năm bình quân đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước. Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 11,03%, đứng thứ 3 toàn quốc, là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong nhiệm kỳ XV. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, thể hiện sức bật mạnh mẽ và bền bỉ của một tỉnh năng động, sáng tạo.
Không chỉ dừng ở những con số ấn tượng, Quảng Ninh còn giữ vững môi trường chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 14% trong năm 2025, khẳng định ý chí bứt phá, về đích trọn vẹn trong năm cuối nhiệm kỳ.
![]() |
Đoàn chủ tịch đại hội |
Khát vọng nhiệm kỳ mới
Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới trong kỷ nguyên phát triển. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; và bầu Ban Chấp hành khóa XVI cùng Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Quảng Ninh xác định sứ mệnh không chỉ dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, mà phải vươn xa hơn, mạnh mẽ hơn, xứng đáng là một cực tăng trưởng hàng đầu khu vực phía Bắc và cả nước. Mục tiêu chiến lược là xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; đến năm 2045 trở thành một vùng đô thị lớn tầm khu vực và quốc tế, là đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia. Quảng Ninh khẳng định quyết tâm tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
![]() |
Ảnh toàn cảnh |
Đại hội xác định phương châm xuyên suốt: phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh tập trung triển khai ba đột phá chiến lược: hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nâng cao quy mô và chất lượng dân số; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, ổn định, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Ngay sau lễ khai mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị; đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XV. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu quan trọng, chỉ đạo sâu sắc, định hướng chiến lược cho Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dịp để tổng kết chặng đường đã qua, mà quan trọng hơn, đây là thời khắc khẳng định khát vọng, ý chí, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh cùng nhau chung sức, đồng lòng, mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa, khát vọng lớn, quyết tâm đưa Quảng Ninh trở thành biểu tượng của sự phát triển năng động, bền vững và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.