TSMC đang trong quá trình ký kết hợp đồng mua vắc xin BioNTech để phân phối cho người dân Đài Loan

13:37 11/07/2021

Nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC hôm nay (11/7) cho biết, họ đang trong quá trình ký kết hợp đồng mua vắc xin COVID-19 từ BioNTech SE của Đức.

Chính phủ Đài Loan đã đồng ý cho phép Terry Gou, tỷ phú sáng lập Foxconn của Đài Loan, cũng như Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) thay mặt họ đàm phán về vắc xin. © Reuters

Chính phủ Đài Loan đã đồng ý cho phép Terry Gou, tỷ phú sáng lập Foxconn của Đài Loan, cũng như Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) thay mặt họ đàm phán về vắc xin. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Đài Loan trong nhiều tháng đã cố gắng mua vắc-xin trực tiếp từ BioNTech, tuy nhiên, hợp đồng mua vắc xin giữa Đài Loan và BioNTech đã đổ vỡ hồi tháng 1 năm nay mà không rõ lý do. Theo các quan chức Đài Bắc, Trung Quốc đại lục đã can thiệp và phá hoại hợp đồng, khiến Đài Loan không có vắc xin để tiêm cho dân.

Tháng trước, trước áp lực của dư luận về tốc độ chậm chạp của chương trình tiêm chủng của Đài Loan, chính phủ đã đồng ý cho phép Terry Gou, tỷ phú sáng lập Foxconn của Đài Loan, cũng như Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) thay mặt họ đàm phán về vắc xin, lượng vắc xin có được sẽ được tặng cho chính phủ Đài Loan để phân phối.

"Có nhiều bên tham gia. Chúng tôi đang trong quá trình ký kết hợp đồng. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau khi quá trình này hoàn tất", TSMC cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn qua email mà không nêu chi tiết.

Phát biểu với các phóng viên sau đó vào hôm nay, Thủ tướng Su Tseng-chang chỉ nói rằng các cuộc đàm phán về vắc-xin đang diễn ra.

"Ngay khi có kết quả xác định, chúng tôi đương nhiên sẽ báo cáo cho mọi người."

Gou và TSMC trong tháng này đã đạt được thỏa thuận ban đầu với một công ty con của Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd, công ty có hợp đồng với BioNTech để bán vắc xin COVID-19 ở Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, các nguồn tin nói với Reuters.

Cả Gou và TSMC đều đang tìm kiếm 5 triệu liều mỗi loại.

Chính phủ Đức cũng cho biết, họ sẽ giúp đỡ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Đài Loan và BioNTech.

Đài Loan có hàng triệu vắc xin theo đơn đặt hàng, chủ yếu từ AstraZeneca và Moderna, trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản đã cùng nhau tặng gần năm triệu liều cho hòn đảo này để giúp tăng tốc độ tiêm chủng.

Khoảng 1/10 trong số 23,5 triệu người Đài Loan đã nhận được ít nhất một mũi tiêm, và đợt bùng phát dịch Covid-19 của Đài Loan hiện đã phần lớn được kiểm soát.

Bảo Bảo (Theo Reuters)