Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam với tổng giá trị thiệt hại hơn 542 tỷ đồng dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 7/4, với 22 bị cáo bị triệu tập. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 7–10/4, do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Tòa triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng hơn 30 luật sư tham gia.
![]() |
| Khu đất này có vị trí rất đắc địa, đối diện trụ sở Ngân hàng Nhà nước và Trung tâm tài chính quận 1, với các công trình kiến trúc biểu trưng cho TP. Hồ Chí Minh như Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), tòa nhà Bitexco. |
Tâm điểm của vụ án này là bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, hiện vẫn chưa có mặt và đang bị Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà Lan bị xác định liên quan đến việc ký quyết định giao đất chỉ định đối với khu “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn, dẫn đến việc chuyển quyền sử dụng đất trái quy định, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước với số tiền hơn 542 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy, sai phạm xuất phát từ việc thực hiện thủ tục giao đất không qua đấu giá, tạo điều kiện cho khu đất có giá trị lớn bị chuyển nhượng nhanh chóng. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án.
Liên quan đến diễn biến tố tụng, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo yêu cầu bà Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để được xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật. Trường hợp không chấp hành, bị cáo có thể bị xét xử vắng mặt và bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa.
![]() |
| Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn rộng 6.202m2 có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Hai đơn vị này lập công ty làm dự án bất động sản rồi chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác, đẩy nhiều lãnh đạo ngành cao su vào vòng lao lý. |
Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, phía gia đình bà Lan mới nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả, con số này được đánh giá là rất nhỏ so với tổng thiệt hại hơn 542 tỷ đồng của vụ án.
Hồ sơ vụ án cũng đề cập đến một số tình tiết liên quan đến quá trình tác động, “bôi trơn” để sớm nhận kết quả sau các thủ tục, trong đó có việc đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất nhằm thúc đẩy việc hoàn tất các quyết định hành chính liên quan đến khu đất nêu trên.
Cũng trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi) cựu Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Như Loan biết rõ khu đất là tài sản công, nhưng vẫn tạo điều kiện tài chính để các cá nhân liên quan thâu tóm khu đất trái quy định. Bà Loan tham gia vào quá trình chuyển nhượng không qua đấu giá, sau đó nhận chuyển nhượng lại khu đất. Thông qua các giao dịch này, bà Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 298 tỷ đồng.
Vụ án được đánh giá là có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Việc xét xử sắp tới được kỳ vọng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.