Trung Quốc: Hỗ trợ phục hồi kinh tế nhờ thu hút vốn đầu tư nước ngoài

18:26 19/09/2023

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Cơ quan Quản lý Ngoại hối Trung Quốc ngày 18/9 đã gặp gỡ các tổ chức tài chính và công ty quốc tế, giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế.

Ảnh minh họa

Theo tuyên bố của PBoC, đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank và Tesla cũng tham dự cuộc họp này.

Trung Quốc đã tìm cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 chậm lại vì nhu cầu ở nước ngoài ảm đạm và sự suy giảm của thị trường bất động sản. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã cho thấy những dấu hiệu ổn định tạm thời vào tháng trước sau các hỗ trợ chính sách của chính phủ.

Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2023, nhưng đầu tư bất động sản tiếp tục sụt giảm và có thể kéo lùi nhu cầu ngay cả khi một loạt chính sách hỗ trợ gần đây có dấu hiệu giúp ổn định nền kinh tế.

Báo cáo do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm 15/9 cho thấy, sản lượng công nghiệp tháng 8 của nước này đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức 3,7% ghi nhận hồi tháng 7 và là mức cao nhất kể từ tháng 4 tới nay.

Kết quả trên cũng vượt kỳ vọng tăng 3,9% trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà phân tích của hãng tin Reuters.

Doanh số bán lẻ, thước đo cho hoạt động tiêu dùng, cũng tăng 4,6% trong tháng 8 nhờ mùa du lịch Hè và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng Năm. Con số trên vượt xa mức tăng 2,5% của tháng Bảy và dự báo 3% của giới quan sát.

Ngọc Phi (TH)