Ngày 13/4, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng tổ chức công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc. Việc hai địa phương cùng chạm đích trong một ngày tạo ra tín hiệu rất tích cực cho ngành hàng bưởi: đây không còn là câu chuyện thử nghiệm của một vùng trồng riêng lẻ, mà là bước chuyển rõ hơn của cả chuỗi sản xuất, đóng gói và xuất khẩu trái cây Việt Nam.
![]() |
| Để được phép vào Úc, trái bưởi Việt Nam đã trải qua quá trình đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần hai năm. |
Giá trị lớn nhất của sự kiện này nằm ở chỗ Úc không phải thị trường dễ tính. Để được phép vào Úc, trái bưởi Việt Nam đã trải qua quá trình đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần hai năm, phải đáp ứng yêu cầu không nhiễm 19 đối tượng sinh vật gây hại, được trồng tại vùng có mã số, xử lý tại cơ sở đóng gói được phê duyệt và chiếu xạ theo quy định nghiêm ngặt. Vượt qua hàng rào đó đồng nghĩa trái bưởi Việt đã được kiểm chứng ở một trong những thị trường khó nhất.
Nói cách khác, vào được quốc gia cực kỳ khó tính như Úc không chỉ là niềm vui bán thêm vài lô hàng. Quan trọng hơn, đây là tấm “giấy thông hành” cho uy tín của trái bưởi thương hiệu Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - nhận định bất kỳ sản phẩm nào tiếp cận được thị trường này đều là cơ sở quan trọng để mở rộng sang các thị trường khác. Phát biểu này cho thấy giá trị của lô hàng không dừng ở doanh thu trước mắt, mà còn ở khả năng nâng chuẩn cho cả ngành hàng.
Từ sự kiện này, hai địa phương Vĩnh Long và Đồng Tháp đều có cơ sở để kỳ vọng dài hơi. Tại Vĩnh Long, lô hàng đầu tiên do Vina T&T Group thực hiện với sản phẩm bưởi da xanh trồng tại địa phương. Tỉnh xác định đây là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, từ vùng nguyên liệu, sơ chế, đóng gói đến hoàn tất thủ tục kỹ thuật với phía Úc. Tại Đồng Tháp, địa phương hiện có 23 vùng trồng bưởi với 31 mã số, tổng diện tích hơn 470 ha; trong đó đã có vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Úc. Điều này cho thấy phía sau tin vui hôm nay là một nền chuẩn bị không hề ngắn.
Nhìn rộng hơn, trái bưởi thương hiệu Việt Nam có dư địa đi xa vì quy mô sản xuất đã đủ lớn. Cả nước hiện có khoảng 100.000 ha bưởi, sản lượng khoảng 1 triệu tấn mỗi năm. Bưởi đã xuất sang 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch khoảng 72 triệu USD; riêng hai tháng đầu năm 2026 đã đạt 13,8 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy bưởi không còn là loại trái cây xuất khẩu bên lề, mà đang dần thành một ngành hàng có vị trí rõ hơn trong cơ cấu rau quả Việt Nam.
Nhưng để trái bưởi thật sự nâng giá trị ở thị trường Úc, hướng đi sắp tới không thể chỉ là tăng sản lượng. Điều quan trọng hơn là giữ được chất lượng đồng đều, mở rộng mã số vùng trồng, tăng năng lực đóng gói và truy xuất nguồn gốc, đồng thời xây dựng hình ảnh bưởi Việt như một sản phẩm an toàn, ổn định và có thể cung ứng quanh năm. Nếu làm tốt, Úc sẽ không chỉ là một thị trường xuất khẩu, mà còn là điểm tựa thương hiệu để bưởi Việt đi sâu hơn vào nhóm thị trường cao cấp.
Một hướng mở khác cũng rất đáng chú ý là sau Úc, ngành nông nghiệp đang kỳ vọng sớm đưa trái bưởi vào thị trường Trung Quốc. Nếu mục tiêu này thành hiện thực, bưởi Việt sẽ có cả hai cánh cửa quan trọng: một bên là thị trường khó tính để nâng chuẩn, một bên là thị trường quy mô lớn để mở rộng dung lượng. Khi đó, bài toán không chỉ là xuất được hàng, mà là tổ chức lại chuỗi giá trị để quả bưởi Việt đi ra thế giới với vị thế cao hơn, giá trị cao hơn và bền vững hơn cho nông dân lẫn doanh nghiệp.
Tin vui từ Vĩnh Long và Đồng Tháp vì thế không chỉ là chuyện của hai lô hàng đầu tiên. Đó là tín hiệu cho thấy khi vùng trồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng đi đúng chuẩn, trái cây Việt hoàn toàn có thể bước vào những thị trường khắt khe nhất. Và với quả bưởi, cánh cửa Úc vừa mở ra có thể là bước khởi đầu cho một chặng đường rộng hơn nhiều phía trước.