Thứ bảy 29/08/2026 13:16
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Hoạt động Hội

TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt CLB Trái tim Người lính Phương Nam

“Một chặng đường gần hết cuộc đời của những cựu cán bộ Đoàn, những cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, là các thành viên của Ban liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam, với ngọn lửa nhiệt huyết của trái tim không bao giờ tắt bằng những hành động cụ thể để truyền tiếp lửa cho thanh niên…”

Những lời nói trên là một phần thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của các cựu chiến binh mà Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam đã phát biểu trong Lễ ra mắt văn phòng và đổi tên thành CLB Trái tim Người lính Phương Nam (sau khi sáp nhập CLB Trái tim Người lính miền Tây và CLB Trái tim Người lính Phương Nam), diễn ra vào ngày 20/3/2025 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh.

Lễ ra mắt và trao quyết định thành CLB Trái tim Người lính Phương Nam (mới).
Lễ ra mắt và trao quyết định thành CLB Trái tim Người lính Phương Nam (mới).

Tới tham dự chương trình có Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân Đoàn 4; Thiếu tướng Huỳnh Đức Hạnh - Nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ; Thiếu tướng Trần Triều Dương - nguyên Phó Giám đốc Công an TP. HCM; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát – Nguyên Chính Uỷ Vùng 5 Hải Quân…cùng các Anh hùng lực lượng vũ trang, các bậc lão thành Cách mạng, cùng sự hiện diện của nhiều nhân chứng lịch sử, các thương, bệnh binh, đại diện các gia đình có công với cách mạng, các cựu Chiến binh, cựu CAND, cựu Thanh niên xung phong nhiều thế hệ…

Thiếu tướng Trần Triều Dương - nguyên Phó Giám đốc Công an TP. HCM
Thiếu tướng Trần Triều Dương - nguyên Phó Giám đốc Công an TP. HCM tặng hoa chúc mừng CLB Trái tim Người lính Phương Nam.

Họ là những người đã trải qua một chặng đường dài, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Dù ở lứa tuổi nào nhưng họ vẫn luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Tổ chức “Trái tim người lính” gồm các Câu lạc bộ “Trái tim người lính” được thành lập ở nhiều vùng miền trong cả nước; Trung tâm Tư liệu và Không gian Văn hoá “Trái tim người lính” tại Hà Nội; hoạt động với tôn chỉ, mục đích: Tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể đã vì dân, vì nước, cống hiến, hy sinh; đồng thời kết nối và chia sẻ không chỉ giữa các cựu chiến binh, cựu CAND, cựu TNXP mà còn truyền cảm hứng về lịch sử, truyền thống đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết cộng đồng và ngoại giao nhân dân.

Dù ở lứa tuổi nào nhưng họ vẫn luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng truyền lửa cho thế hệ trẻ.
Dù ở lứa tuổi nào nhưng trái tim người lính vẫn luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Diễn đàn “Trái tim người lính” trên mạng xã hội facebook, với trên 150 ngàn thành viên, là nơi công bố tác phẩm mới dưới hình thức tác giả tự trình bày, tất cả những gì người lính xưa và nay quan tâm mang tính xây dựng và nhân văn, góp phần tiếp lửa truyền thống, tạo cảm hứng cống hiến cho hội viên. Ngoài ra, còn trợ giúp việc in ấn, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm về Người Lính bộ đội Cụ Hồ, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chương trình với sự có mặt của nhiều nhân chứng lịch sử.
Chương trình với sự có mặt của nhiều nhân chứng lịch sử.

" Đâu cần Thanh niên có / Đâu khó có Thanh niên - Đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã là ngọn lửa nhiệt huyết hun đúc trong trái tim của thế hệ thanh niên sau ngày đất nước được hòa bình, thống nhất, ai ai cũng nô nức lên đường, dấn thân cho Tổ quốc để cùng nhau tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong hoặc lên đường tòng quân ra trận bảo vệ vững chắc biên cương, bờ cõi Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang tại Campuchia giúp đất nước bạn thoát họa diệt chủng và hồi sinh…”, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam Nguyễn Công Trung bồi hồi tâm sự.

Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam Nguyễn Công Trung phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam Nguyễn Công Trung phát biểu tại buổi lễ.

Ông nói: “Chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải tri ân đồng đội, đặc biệt là những Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng…Chúng tôi sẽ mở rộng mạng lưới thiện nguyện, tổ chức các đoàn CCB thăm lại chiến trường xưa tại biên giới Tây Nam, sắp tới chúng tôi sẽ mang tinh thần “Trái tim người lính” đến với các cán bộ, chiến sỹ Trường Sa đang ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời Tổ quốc thiêng liêng.. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục vận động nguồn lực nhiều hơn nữa để làm sao hỗ trợ được cho nhiều đồng đội, CCB, thương binh và bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, v.v…”.

TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt CLB Trái tim Người lính Phương Nam
Các nữ cựu chiến binh tham dự tại buổi lễ.

“Tôi tin rằng Đoàn Thanh Niên hôm nay với những đặc điểm nổi trội của mình, nhiều năng lượng, sáng tạo, bản lĩnh, tự tin, sức trẻ, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu… sẽ tiếp tục phát huy để có sự xung kích trong mọi nhiệm vụ học tập, lao động, cống hiến, vừa có tâm, vừa có tầm. Đó chính là sứ mệnh của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình - một kỷ nguyên của thời đại số, thời đại của truyền thông, đó là cơ hội cho thanh niên học tập tốt hơn, thể hiện và khẳng định mình tốt hơn, không thờ ơ, sa vào những vụn vặt tầm thường, sống hoài, sống phí, mà sống tích cực, làm việc hiệu quả để phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Ngoài ra, cùng chung tay góp sức để hành động lan tỏa những điều tốt đẹp, xây dựng nên một cộng đồng của thời đại "công dân số" văn minh, lành mạnh có trách nhiệm, tích cực, hòa chung với hào khí dân tộc để vươn mình, trong đó có việc “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sỹ…”, ông Nguyễn Công Trung nhấn mạnh.

Đại tá Trần Văn Thông (phải) chúc mừng tại buổi lễ.
Đại tá Trần Văn Thông (phải) chúc mừng tại buổi lễ.

Đại tá Trần Văn Thông, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Tham tán Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Phó trưởng ban Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia (thường trực phía Nam) cũng chia sẻ thêm, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm nhiều đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, một số tổ chức, cá nhân trong đó có CLB Trái tim người lính với nhiều cố gắng trong công tác đền ơn đáp nghĩa… Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc này cần tiếp tục làm hiệu quả hơn. Trong đó, có tham gia tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ từ các chiến trường, cả ở Lào và Campuchia. Đây là hoạt động mang tính thường xuyên và Nhà nước cũng cần quan tâm chi ngân sách cho công tác này đồng thời vận động xã hội hoá để có thêm nguồn lực cho công tác này.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát – Nguyên Chính Uỷ Vùng 5 Hải Quân
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát – Nguyên Chính Uỷ Vùng 5 Hải Quân chúc mừng CLB Trái tim Người lính Phương Nam.
Ban điều hành mới của CLB Trái tim Người lính Phương Nam chụp ảnh kỷ niệm trước văn phòng mới của CLB.
Ban điều hành mới của CLB Trái tim Người lính Phương Nam chụp ảnh kỷ niệm trước văn phòng mới của CLB.

Trong không khí ấm cúng, trang trọng, buổi lễ cũng đã có hoạt động tri ân vô cùng đặc biệt đầy ý nghĩa, mang nặng tình cảm sâu sắc, đó là trao tặng những bức hình được phục dựng cho các bậc lão thành cách mạng đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình với bao khát vọng vì hòa bình, thống nhất đất nước. Thông qua Chương trình phục dựng màu và trao tặng ảnh mà Tổ chức Trái tim người lính thực hiện nhằm tạo nguồn động lực to lớn thôi thúc thế hệ hôm nay tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, sống biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình, trân trọng, khắc ghi những giá trị lịch sử để nỗ lực hướng tới tương lai với khát vọng phát triển đưa đất nước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trao tặng ảnh phục dựng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
Trao tặng ảnh phục dựng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
Văn nghệ chào mừng do các cựu chiến binh biểu diễn.
Văn nghệ chào mừng do các cựu chiến binh biểu diễn.
Tính đến ngày 27/8/2024, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho gần 140.000 bà mẹ trên toàn quốc. Trong số đó, hiện có 4.962 mẹ còn sống và đang được các tổ chức, doanh nghiệp và gia đình chăm sóc, phụng dưỡng. Tại TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 27/8/2024, có 5.481 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu này, trong đó, 69 mẹ còn sống.
Tin bài khác
Hiệp hội Rau quả Việt Nam kiến nghị gỡ vướng thuế GTGT, hóa đơn điện tử

Hiệp hội Rau quả Việt Nam kiến nghị gỡ vướng thuế GTGT, hóa đơn điện tử

Trước những khó khăn phát sinh trong mua bán nông sản giữa doanh nghiệp và hộ sản xuất, Hiệp hội Rau quả Việt Nam kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về chứng từ, hóa đơn điện tử và thuế GTGT đầu vào. Cục Thuế cho rằng chính sách hiện hành đã có nhiều ưu đãi đối với nông nghiệp, trong khi việc xây dựng cơ chế thuế GTGT đầu vào riêng có thể phát sinh những bất cập trong thực tế.
Hiệp hội Du lịch Điện Biên có tân Chủ tịch, mở hướng phát triển mới

Hiệp hội Du lịch Điện Biên có tân Chủ tịch, mở hướng phát triển mới

Đại hội lần thứ II bầu ông Nguyễn Quốc Ngũ làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Điện Biên, đặt trọng tâm vào liên kết doanh nghiệp, chuyển đổi số và nâng sức cạnh tranh.
Bài 15: Đừng để gói tín dụng lớn nhưng cửa vào thì hẹp

Bài 15: Đừng để gói tín dụng lớn nhưng cửa vào thì hẹp

Chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng với sự tham gia của 12 ngân hàng thương mại đang được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).
HUBA và bài toán biến “mái nhà chung” thành sức mạnh chung

HUBA và bài toán biến “mái nhà chung” thành sức mạnh chung

Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với yêu cầu đổi mới vai trò đại diện, cùng doanh nghiệp kiến tạo chính sách, tăng liên kết, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Lớp thực chiến thứ 34: Đưa trí tuệ nhân tạo vào từng công việc cụ thể của doanh nghiệp

Lớp thực chiến thứ 34: Đưa trí tuệ nhân tạo vào từng công việc cụ thể của doanh nghiệp

Không dừng ở việc nghe giới thiệu công cụ, học viên tham dự lớp thực chiến thứ 34 được trực tiếp sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những nhiệm vụ thuộc vị trí chuyên môn của mình. Giá trị của buổi học được đo bằng khả năng áp dụng vào công việc, thay vì số lượng kiến thức được trình chiếu.
Nữ doanh nhân nhỏ kỳ vọng gì ở VINASME sau 20 năm?

Nữ doanh nhân nhỏ kỳ vọng gì ở VINASME sau 20 năm?

Nhân 20 năm thành lập, nhiều nữ doanh nhân chia sẻ vai trò cầu nối của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về nguồn vốn và chính sách.
VINASME và Chủ tịch Nguyễn Văn Thân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu hành trình 20 năm cống hiến

VINASME và Chủ tịch Nguyễn Văn Thân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu hành trình 20 năm cống hiến

Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hành trình đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
VINASME tuổi 20: Những “mầm xanh” lớn lên từ cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh

VINASME tuổi 20: Những “mầm xanh” lớn lên từ cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh

Một lớp học giúp nhà quản lý nhận diện rủi ro pháp lý; một mẻ nem chua được đóng gói để đi xa; một sản phẩm yến sào tạo niềm tin bằng truy xuất nguồn gốc. Ba hình ảnh tưởng như riêng biệt đang kể chung câu chuyện về những “mầm xanh” doanh nghiệp Thanh Hóa lớn lên nhờ tri thức, đổi mới và sức mạnh liên kết dưới mái nhà VINASME.
Khi doanh nghiệp nhỏ không còn đơn độc

Khi doanh nghiệp nhỏ không còn đơn độc

Từ một khoản công nợ tưởng chừng khó đòi, một hợp tác xã tìm thấy hướng phát triển mới đến những cơ hội vươn ra thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp cho rằng giá trị lớn nhất khi đứng trong “mái nhà chung” VINASME là không còn đơn độc trên hành trình kinh doanh.
VINASME 20 năm: Đoàn kết để lớn mạnh, đổi mới để vươn xa

VINASME 20 năm: Đoàn kết để lớn mạnh, đổi mới để vươn xa

20 năm là một chặng đường đủ dài để ghi dấu một hành trình đầy nỗ lực, bản lĩnh, đoàn kết và tự hào của Hiệp hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân, chia sẻ.
TS. Nguyễn Văn Thân: Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội để kinh tế tư nhân bứt phá

TS. Nguyễn Văn Thân: Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội để kinh tế tư nhân bứt phá

Hơn 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, TS. Nguyễn Văn Thân cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá.
Pickleball kết nối doanh nhân Phú Thọ tại miền Nam

Pickleball kết nối doanh nhân Phú Thọ tại miền Nam

Gần 100 doanh nhân, thành viên CLB và con em Phú Thọ tham gia Giải Pickleball “Doanh nhân Tự hào đất Tổ – Khát vọng vươn xa”, tạo không gian giao lưu, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.
Mở rộng dư địa chính sách, tiếp sức hộ kinh doanh tăng trưởng

Mở rộng dư địa chính sách, tiếp sức hộ kinh doanh tăng trưởng

Tại hội thảo “Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng” ngày 21/8, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng không chỉ là giảm nghĩa vụ thuế mà phải biến phần nguồn lực được giải phóng thành vốn đầu tư, việc làm và động lực để hộ kinh doanh mạnh dạn mở rộng quy mô.
Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh hợp lực, mở rộng không gian phát triển

Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh hợp lực, mở rộng không gian phát triển

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra ngày 21/8 đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nhân trẻ sau quá trình hợp nhất Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương và Hội Doanh nhân trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa: Cầu nối đưa địa phương đến gần bạn bè quốc tế

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa: Cầu nối đưa địa phương đến gần bạn bè quốc tế

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã trải qua 39 năm hình thành và phát triển, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.