Thứ ba 18/08/2026 04:24
Hotline: 024.355.63.010
Hoạt động Hội

CLB Trái tim người lính miền Tây: Mùa xuân nghĩa tình

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới - Xuân Ất Tỵ 2025, Câu lạc bộ “Trái tim người lính miền Tây” đã có những chuyến thăm đầy ý nghĩa, gửi gắm tình cảm sâu sắc đến các cựu lãnh đạo Quân đội, Công an và những người có công với cách mạng.

Đoàn do Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB), cựu chiến binh Nguyễn Công Trung làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhiều tướng lĩnh cao cấp, những người đã từng cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây Nguyễn Công Trung đến thăm và tặng quà Thượng tướng Trần Đơn tại nhà riêng.
Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây Nguyễn Công Trung đến thăm và tặng quà Thượng tướng Trần Đơn tại nhà riêng.

Có mặt tại nhà riêng của Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Trung tướng Triệu Xuân Hòa - nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Trần Triều Dương - nguyên Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Văn Bạch, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Hồ Văn To - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302; Thương binh, Họa sĩ Guiness Nguyễn Văn Việt; Anh hùng LLVTND, cựu Biệt động Ngô Tùng Chinh; cựu Biệt động, TS. Đỗ Văn Dũng.

Anh hùng LLVTND Trung tướng Triệu Xuân Hòa ký tặng sách cho Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây.
Anh hùng LLVTND, Trung tướng Triệu Xuân Hòa ( bên trái) - nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên đại biểu Quốc hội ký tặng sách đến Chủ tịch và các cựu chiến binh thành viên Câu lạc bộ.

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch CLB Nguyễn Công Trung đều gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị tướng lĩnh và gia đình, với mong muốn mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đón một mùa xuân an lành.

“Chúng tôi luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các đồng chí, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, những người lính đã từng cùng nhau chiến đấu”, ông Trung chia sẻ.

Đoàn tại nhà thiếu tướng Trần Triều Dương - nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn tại nhà Thiếu tướng Trần Triều Dương (người thứ 3 từ phải vào) - nguyên Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh.
CLB TTNLMT thăm hỏi Đại tá Nguyễn Văn Bạch, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tại nhà riêng.
CLB Trái tim Người lính miền Tây thăm hỏi Đại tá Nguyễn Văn Bạch (người thứ 3 từ trái vào) - nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tại nhà riêng.

Sự đóng góp của Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây đã nhận được sự đánh giá cao từ các tướng lĩnh. Các vị tướng đều bày tỏ sự cảm kích trước những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của câu lạc bộ. Đại tá Nguyễn Văn Bạch chia sẻ: "Câu lạc bộ đã thực sự làm ấm lòng những người lính như chúng tôi, và cảm thấy mình không đơn độc. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và cần được nhân rộng". Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh cũng nhấn mạnh: "Tôi rất ấn tượng với tinh thần đoàn kết và sự nhiệt huyết của các thành viên câu lạc bộ. Các bạn đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam". Thượng tướng Trần Đơn mong muốn CLB cố gắng làm sao nắm được hết danh sách thương binh để Thượng tướng cùng đồng hành với Câu lạc bộ kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ chăm lo…

Chủ tịch CLB TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH MIỀN TÂY và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh- Nguyên Phó Chính ủy Quân đoàn 4, Trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Mặt trận 479 - Campuchia.
Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây và thành viên CLB chụp cùng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh (người thứ 2 từ phải vào) - nguyên Phó Chính ủy Quân đoàn 4, Trưởng ban liên lạc Truyền thống cựu chiến binh Mặt trận 479 - Campuchia.

TS. Đỗ Văn Dũng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến CLB và chia sẻ những cảm xúc chân thành về chủ nghĩa anh hùng của dân tộc. Ông mong muốn CLB “Trái tim Người lính miền Tây” phát huy tinh thần cống hiến, góp phần phát triển hào khí dân tộc Việt Nam. Qua đó, với ý nghĩa của việc phát triển hào khí dân tộc, TS. Đỗ Văn Dũng gửi gắm mong muốn CLB tiếp tục hoạt động với tinh thần "âm thầm cống hiến, không màng danh lợi, phục vụ vì cộng đồng".

Chủ tịch CLB thăm, chúc tết, tặng quà cựu biệt động, tiến sỹ Đỗ Văn Dũng.
Chủ tịch CLB Nguyễn Công Trung thăm, chúc tết, tặng quà cựu biệt động, TS. Đỗ Văn Dũng.

"Những lời khen ngợi của các tướng lĩnh là động lực to lớn để CLB tiếp tục phát triển”. Chủ tịch CLB Nguyễn Công Trung cho biết: "Sự ủng hộ của các thế hệ đi trước là nguồn cảm hứng vô giá để chúng tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của mọi người".

Không chỉ thăm hỏi, CLB còn tích cực hỗ trợ các cựu chiến binh, người có công. Trong năm qua, CLB đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ kinh tế, tạo điều kiện để các cựu chiến binh được gặp gỡ, giao lưu.

Chủ tịch CLB TTNLMT tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh.
Chủ tịch CLB Nguyễn Công Trung tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh (người thứ 3 từ phải vào).

Trong năm tới, CLB “Trái tim người lính miền Tây” sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, tập trung vào việc nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và người có công, đồng thời tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Một trong những hoạt động được đánh giá cao của CLB là chương trình phục dựng màu ảnh cũ tặng các tướng lĩnh. Việc phục hồi những bức ảnh đã phai màu không chỉ là việc làm ý nghĩa để tri ân những người có công mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Chủ tịch CLB TTNLMT trao tặng bức tranh phục dựng màu cho Đại tá Hồ Văn To. Phục dựng màu cho hình ảnh người có công là việc làm đặc biệt và ý nghĩa, xuất phát từ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp thiêng liêng bằng cả tuổi thanh xuân với bao khát vọng vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trao tặng bức tranh phục dựng màu cho Đại tá Hồ Văn To (người thứ 3 từ phải vào). Phục dựng màu cho hình ảnh người có công là việc làm đặc biệt và ý nghĩa, xuất phát từ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp thiêng liêng bằng cả tuổi thanh xuân với bao khát vọng vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Phục dựng màu cho hình ảnh người có công là việc làm đặc biệt và ý nghĩa, xuất phát từ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp thiêng liêng bằng cả tuổi thanh xuân với bao khát vọng vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, Chủ tịch CLB “Trái tim Người lính miền Tây” Nguyễn Công Trung nhấn mạnh.

Đại tá Huỳnh Trọng Nghĩa, người con ưu tú của quê hương Cầu Ngang, Trà Vinh, luôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm. Sự nghiệp cống hiến của Đại tá cho lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho đức tính trung thành, tận tụy. Ông luôn dìu dắt, cố vấn cho Chủ tịch trong các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đồng đội.
Đại tá Huỳnh Trọng Nghĩa, người con ưu tú của quê hương Cầu Ngang, Trà Vinh, luôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm. Sự nghiệp cống hiến của Đại tá cho lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho đức tính trung thành, tận tụy. Ông luôn dìu dắt, cố vấn cho Chủ tịch trong các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đồng đội.

Thông qua những hoạt động thiết thực, CLB “Trái tim người lính miền Tây” đã góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái, nơi những cựu chiến binh luôn được quan tâm, chăm sóc. Nơi đây đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy, nơi những cựu chiến binh luôn cảm thấy ấm áp và được sẻ chia. Những hoạt động của CLB không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tin bài khác
Hội Doanh nghiệp 1984 Đông Anh (Hà Nội): Bốn năm vun đắp sức mạnh cộng đồng doanh nhân

Hội Doanh nghiệp 1984 Đông Anh (Hà Nội): Bốn năm vun đắp sức mạnh cộng đồng doanh nhân

Từ điểm chung cùng sinh năm Giáp Tý, Hội Doanh nghiệp 1984 Đông Anh đã kết nối những chủ doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực thành một cộng đồng có tổ chức. Dấu mốc 4 năm thành lập và cuộc chuyển giao Ban điều hành nhiệm kỳ IV không chỉ mở ra một chặng đường mới, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Hội trong việc tập hợp nguồn lực, duy trì niềm tin và tạo môi trường để hội viên cùng phát triển.
Đề xuất chương trình đào tạo giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI, công cụ số

Đề xuất chương trình đào tạo giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI, công cụ số

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Meta Platforms, Inc. và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang trao đổi về đề xuất triển khai Small Business Growth Academy tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hộ kinh doanh nâng cao năng lực số, ứng dụng AI và tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến.
Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết 68: Để doanh nghiệp lớn lên cùng dòng vốn đầu tư

Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết 68: Để doanh nghiệp lớn lên cùng dòng vốn đầu tư

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 68, Bắc Ninh đã ghi nhận những chuyển động rõ nét về môi trường đầu tư, cải cách thủ tục và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, dấu ấn lâu dài của nghị quyết không chỉ nằm ở số vốn thu hút được, mà còn được đo bằng khả năng lớn lên của doanh nghiệp địa phương và mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị.
VCCI đề xuất "hỗ trợ có mục tiêu" để tạo lực đẩy cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VCCI đề xuất "hỗ trợ có mục tiêu" để tạo lực đẩy cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sau hơn 8 năm thực thi, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn khoảng cách giữa quy định và khả năng tiếp cận thực tế. VCCI đề xuất chuyển trọng tâm từ hỗ trợ dàn trải sang “hỗ trợ có mục tiêu”, ưu tiên doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và tạo sức lan tỏa.
Nghĩa tình doanh nghiệp ngành du lịch Lào Cai đến với vùng lũ Mường Than, Lai Châu

Nghĩa tình doanh nghiệp ngành du lịch Lào Cai đến với vùng lũ Mường Than, Lai Châu

Sau trận thiên tai, nhiều gia đình tại Mường Than, Lai Châu vẫn đang gắng gượng dựng lại mái nhà và bắt đầu cuộc sống từ những mất mát. Trong những ngày khó khăn ấy, 92 triệu đồng cùng tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Lào Cai đã được trao tận tay người dân vùng lũ.
Báo chí phía Nam nâng cao kỹ năng quản trị nội dung mạng xã hội

Báo chí phía Nam nâng cao kỹ năng quản trị nội dung mạng xã hội

Ngày 14/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ với chủ đề “Xây dựng, quản trị và phân phối nội dung trên nền tảng mạng xã hội cho các cơ quan báo chí” .
Cục Thuế dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cục Thuế dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương trình hỗ trợ pháp lý thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 đang được Cục Thuế chuyển sang cách làm chủ động hơn, trong đó doanh nghiệp được cảnh báo rủi ro từ sớm, tiếp cận tư vấn chuyên sâu và từng bước sử dụng nền tảng số thay cho việc chỉ chờ phát sinh vướng mắc mới tìm đến cơ quan quản lý.
Tuyên Quang kết nối gần 600 hội viên với hệ sinh thái doanh nghiệp số

Tuyên Quang kết nối gần 600 hội viên với hệ sinh thái doanh nghiệp số

Từ hợp đồng điện tử, hóa đơn, chữ ký số đến phần mềm quản trị và bảo hiểm xã hội, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030 đang mở ra một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh Tuyên Quang từng bước chuẩn hóa hoạt động trên môi trường số.
VCCI khởi động chương trình tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

VCCI khởi động chương trình tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Hướng tới lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi cả nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức phát động chương trình xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.
Lào Cai mở rộng không gian sáng tạo văn học, nghệ thuật

Lào Cai mở rộng không gian sáng tạo văn học, nghệ thuật

Sau khi hợp nhất tổ chức Hội Văn học nghệ thuật của hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với mục tiêu củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng sáng tác.
Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân kết nối giao thương, ghi nhận đơn hàng 7 bộ máy lạnh

Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân kết nối giao thương, ghi nhận đơn hàng 7 bộ máy lạnh

Vừa qua, Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân (TP.HCM) tổ chức Chương trình Thăm Doanh nghiệp Hội viên, với đoàn công tác đến thăm và làm việc tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn. Chương trình không chỉ tạo cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu năng lực, sản phẩm, dịch vụ của nhau mà còn mở ra những kết nối giao thương cụ thể, trong đó có đơn hàng 7 bộ máy lạnh được ghi nhận ngay trong chuyến thăm.
Doanh nhân Vĩnh Long tại TP. HCM:  hội tụ, mở không gian hợp tác mới, hướng về quê hương

Doanh nhân Vĩnh Long tại TP. HCM: hội tụ, mở không gian hợp tác mới, hướng về quê hương

Từ sự hợp nhất cộng đồng doanh nhân Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long tại TP. HCM, Câu lạc bộ Doanh nhân Vĩnh Long tại TP. HCM (VLBC) được kỳ vọng không chỉ là một tổ chức đồng hương, mà còn trở thành mạng lưới kết nối thương mại, đầu tư, công nghệ và nguồn lực hướng về quê hương.
HCM-SME khởi động chương trình Cà phê Doanh nhân với chủ đề “AI rất cần cho doanh nghiệp”

HCM-SME khởi động chương trình Cà phê Doanh nhân với chủ đề “AI rất cần cho doanh nghiệp”

Ngày 8/8, tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh (HCM-SME), chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ nhất đã diễn ra với chủ đề “AI rất cần cho doanh nghiệp”, thu hút đông đảo doanh nhân, chuyên gia và hội viên tham dự. Sự kiện không chỉ mang đến những góc nhìn chuyên sâu về chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
TP.HCM: Muốn tăng trưởng hai con số phải khơi thông vốn, tháo gỡ dự án và nâng giá trị doanh nghiệp

TP.HCM: Muốn tăng trưởng hai con số phải khơi thông vốn, tháo gỡ dự án và nâng giá trị doanh nghiệp

TP.HCM đang đứng trước yêu cầu không chỉ tăng trưởng nhanh mà phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Tại Café Doanh nhân HUBA lần thứ 91 nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ rất khó đạt nếu Thành phố vẫn phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, các dự án tiếp tục vướng thủ tục và doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý.
Doanh nghiệp Khánh Hòa cần thêm lực đẩy để phục hồi sản xuất

Doanh nghiệp Khánh Hòa cần thêm lực đẩy để phục hồi sản xuất

Sau sáp nhập địa giới hành chính, cùng với những khó khăn vốn có của thị trường, doanh nghiệp Khánh Hòa đang chịu thêm áp lực về vốn, đất đai, lao động và chi phí vận hành. Yêu cầu đặt ra là các chính sách hỗ trợ phải đi sát từng trường hợp cụ thể.