Không chỉ là điểm hẹn du xuân, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò một sự kiện văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp thói quen đọc sách và thúc đẩy ngành xuất bản trong thời đại số.
Không gian mở rộng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2/2026 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), lễ hội năm nay lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).
Với tổng diện tích hơn 13.600m², sự kiện quy tụ 30 đơn vị tham gia, kiến tạo nhiều không gian văn hóa – nghệ thuật – xuất bản đa sắc màu. Việc mở rộng địa điểm không chỉ giảm áp lực tập trung đông người mà còn đưa sách đến gần hơn với cư dân ở nhiều khu vực, lan tỏa tinh thần đọc sách ngay từ những ngày đầu năm.
![]() |
| Không gian mở rộng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. |
Hơn 80 hoạt động, kết hợp truyền thống và công nghệ
Tại khu vực trung tâm phường Sài Gòn, hơn 80 hoạt động đã được tổ chức, bao gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop tương tác. Không gian lễ hội được chia thành ba phân khu chủ đề rõ nét.
Phân khu A “Xuân hội tụ” tái hiện không gian di sản bằng thiết kế “Rừng tre kể chuyện”, trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều ấn phẩm thủ công, sách quý.
Phân khu B “Vững bước” tập trung trải nghiệm công nghệ, trở thành tâm điểm giao lưu giữa tác giả – bạn đọc.
Phân khu C “Vươn mình” hướng đến cộng đồng, nổi bật với mô hình ATM Sách Nghĩa Tình, nơi người dân có thể tặng và nhận sách miễn phí.
Điểm nhấn mang tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, kết hợp 8 trụ sách chuyên đề cùng các mốc lịch sử quan trọng như 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911–2026) và 50 năm Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên TP. Hồ Chí Minh (1976–2026). Tại đây, độc giả tiếp cận nhiều ấn phẩm giá trị, trong đó có các tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh và bộ “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” với gần 70 tựa.
![]() |
| Độc giả tiếp cận nhiều ấn phẩm giá trị, trong đó có các tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh. |
Đáng chú ý, lễ hội năm nay tăng cường yếu tố công nghệ với khu sách AI, AR, thư viện số và không gian hội nhập quốc tế “Vòng giao thoa tri thức”, phản ánh xu hướng đọc mới trong thời kỳ chuyển đổi số.
Tại phường Bình Dương, triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ và sân chơi đọc – kể chuyện dành cho thiếu nhi thu hút đông đảo gia đình.
Trong khi đó, khu vực phường Vũng Tàu gây ấn tượng với các tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng, thành tựu kinh tế biển và hoạt động tuyên truyền đối ngoại về biển đảo.
Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì với hình thức đa dạng: quét mã nhận sách nói, nhận sách từ máy phát tự động hoặc tặng trực tiếp. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng, trở thành “lì xì tri thức” giàu ý nghĩa, khuyến khích văn hóa chia sẻ trong cộng đồng.
Hơn 1,1 triệu lượt khách, doanh thu 8,2 tỷ đồng
Theo thống kê của Ban tổ chức, lượng người tham quan đạt con số ấn tượng: Đường Lê Lợi (phường Sài Gòn): trên 1.000.000 lượt; Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương): khoảng 100.000 lượt; Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu): gần 15.000 lượt.
Tổng doanh thu sau 8 ngày đạt gần 8,2 tỷ đồng. Số lượng phát hành ghi nhận 17.754 tựa sách với 83.728 bản bán ra.
Một số tựa sách bán chạy gồm: Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh), Tuổi thơ ở Đông Dương, Lịch sử Việt Nam bằng hình (tiếng Anh và tiếng Việt), Tư duy ngược, Tư duy mở…Sức mua tập trung cao vào các ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, cho thấy nhu cầu văn hóa đọc đầu năm vẫn rất tích cực.
![]() |
| Nhu cầu văn hóa đọc ngày càng tăng cao. |
Khẳng định vị thế “thương hiệu Tết” của thành phố
Bên cạnh hiệu quả kinh tế, lễ hội còn ghi dấu ấn truyền thông khi thu hút sự tham gia của hơn 38 cơ quan báo chí với nhiều tuyến bài chuyên sâu về xuất bản và phát triển văn hóa đọc. Sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp cho thấy lễ hội ngày càng trở thành “thương hiệu Tết” không thể thiếu.
Bước sang năm thứ 16, Lễ hội Đường sách Tết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ: mở rộng không gian, đa dạng hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được hồn cốt truyền thống của sách xuân. Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị xuất bản và đông đảo bạn đọc.
Không chỉ dừng lại ở một sự kiện giải trí, lễ hội đang dần trở thành nền tảng thúc đẩy thói quen đọc sách bền vững, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng hình ảnh một đô thị tri thức, sáng tạo trong kỷ nguyên mới.