Tọa đàm trực tuyến với doanh nghiệp tỉnh Aichi, Nhật Bản lần thứ 39
Tọa đàm trực tuyến với doanh nghiệp tỉnh Aichi, Nhật Bản lần thứ 39 với sự tham dự của các bộ, ngành, địa phương và gần 200 doanh nghiệp tỉnh Aichi tham gia. Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng và Giám đốc Sở Lao động và Công nghiệp tỉnh Aichi Inuzuka Haruhisa chủ trì tại các điểm cầu.
Tại Tọa đàm, đại diện các bộ, ngành liên quan đã trình bày về các quy định mới của Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư; Chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 114/2020/NĐ-CP; những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019; Quy định xuất nhập cảnh và cư trú tại Việt Nam, những điểm lưu ý đối với doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.
Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng cho biết, tỉnh Aichi và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hợp tác từ năm 2008 và tổ chức thành công nhiều cuộc tọa đàm. Đến nay, có gần 150 doanh nghiệp tỉnh Aichi đầu tư tại Việt Nam với gần 200 dự án. Các doanh nghiệp tỉnh Aichi đầu tư nghiêm túc, hiệu quả. Tuy nhiên, số lượng này chưa tương xứng với mong muốn cũng như tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam của Tỉnh. Do vậy, thông qua Tọa đàm nhằm cung cấp thông tin về môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp tỉnh Aichi, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Aichi vào Việt Nam.
Phát biểu từ góc nhìn chuyên gia về kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19, ông Yashiro Hiroaki cho rằng, Việt Nam đã ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch và kết quả đến thời điểm hiện tại cho thấy Việt Nam đã thành công trong công tác này. Về kinh tế, Việt Nam đã kịp thời ban hành các chính sách nhằm phục hồi kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn để ổn định nền kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tận dụng các cơ hội của thị trường như đổi mới sáng tạo, các FTA và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực và thế giới có mức tăng trưởng âm thì Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng dương với khoảng 3% trong năm 2020 và năm 2021 dự kiến có sự kỳ vọng tăng trưởng cao hơn. Việt Nam đang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và đưa ra mục tiêu tăng trưởng cho cả giai đoạn.
Ông Yashiro Hiroaki cũng nhấn mạnh đến tình hình đầu tư chung của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, trong đó có tình hình thu hút đầu tư FDI; tổng số vốn FDI được cấp phép vào Việt Nam theo quốc gia; xu hướng thương mại, xu hướng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Theo khảo sát của JETRO, từ tháng 01-6/2020, có 65% doanh nghiệp trả lời doanh số bán hàng giảm, 13% trả lời doanh số bán hàng tăng. Kết quả khảo sát tháng 10/2020 với 9 công ty sản xuất của Nhật Bản cho thấy, hiện tại doanh thu đã phục hồi gần bằng năm 2019. Các công ty Nhật Bản hoạt động trong khu chế xuất xin phép cấp giấy phép bán hàng nội địa tại Việt Nam ngày càng tăng và kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ có sự cải thiện tốt hơn.
An Thảo
Cùng chuyên mục
Mỹ gia hạn kết luận điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá gỗ dán từ Việt Nam
Việt Nam nhập siêu hơn 46 tỷ USD từ Trung Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại tỉnh Al Kharj
Tại sao doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần đàm phán lại hợp đồng xuất khẩu gạo với Ấn Độ?
Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào ước tăng 20%
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu