![]() |
| Lễ hội năm nay có các hoạt động tái hiện văn hóa miền Tây rất sinh động. Ảnh: ST. |
Nhiều trải nghiệm mới lần đầu xuất hiện
Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 đã diễn ra tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 31/5/2026, đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đổ về tham quan, vui chơi, trải nghiệm.
Lễ hội chính thức khai mạc với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”. Chương trình nghệ thuật với những làn điệu vọng cổ quen thuộc kết hợp với hip hop, nghệ thuật trình diễn hiện đại cùng sự xuất hiện của nghệ sĩ Long Nón Lá đã mang đến bức tranh sống động về miền sông nước Nam Bộ, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.
![]() |
| Dòng người đổ về Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên. Ảnh: ST. |
Nhiều gia đình lựa chọn Suối Tiên là điểm đến vui chơi, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp kéo dài từ sáng đến tối. Đặc biệt, Suối Tiên áp dụng chương trình miễn 100% vé cổng cho trẻ em cao từ 1m đến 1,4m đi cùng người lớn trong dịp Quốc tế thiếu nhi.
Một trong những điểm thu hút đông khách nhất là công trình nghệ thuật tạo hình trái cây khổng lồ “Thanh âm dòng phù sa”.
Tác phẩm được lấy cảm hứng từ miền đất phù sa trù phú của Nam Bộ, tái hiện hình ảnh ghe xuồng, chợ nổi, nhà vườn và đời sống sông nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt hiện đại. Nhiều du khách phải xếp hàng để chụp ảnh tại khu vực này.
![]() |
| Công trình nghệ thuật tạo hình trái cây khổng lồ “Thanh âm dòng phù sa”. Ảnh: ST. |
Bên cạnh các hoạt động ban ngày, chuỗi chương trình giải trí về đêm cũng tạo nên sức hút riêng cho mùa lễ hội năm nay.
Các show trình diễn trên sân khấu nước kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh và cung đường trái cây huyền ảo đã giữ chân đông đảo du khách đến tận khuya.
Tại khu vực chợ trái cây đặc sản, dòng người liên tục đổ về tham quan, mua sắm và thưởng thức hàng trăm loại trái cây, nông sản đến từ nhiều địa phương trên cả nước.
Những gian hàng sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, xoài, nhãn, vú sữa luôn tấp nập khách. Nhiều du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh tại các khu trưng bày trái cây nghệ thuật được đầu tư công phu.
Giá nhiều loại trái cây như sầu riêng Ri6 là 75.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn 38.000 đồng/kg, vải thiều 59.000 đồng/kg, bòn bon Thái 75.000 đồng/kg... Một số quầy trái cây đặc sản như chà là 153.000 đồng/kg, đào Sapa 32.000 đồng/kg thu hút khách tham quan, mua sắm.
![]() |
| Các khu trưng bày trái cây nghệ thuật được đầu tư công phu. Ảnh: ST. |
Có mặt tại lễ khai mạc, anh Huỳnh Trọng Nghĩa (phường Bình Phú, TP.HCM), cho biết lượng khách quá đông, nhưng các cháu nhỏ rất thích không khí lễ hội, đặc biệt là khu buffet trái cây và các trò chơi mới.
Tại các khu vui chơi mới như: Xe tăng hành trình chiến xa, Mega Zone, Lâu đài Cát Tường hay tổ hợp đường trượt tại Biển Tiên Đồng... thu hút các em nhỏ, các khu vực trò chơi luôn trong tình trạng đông kín khách, đặc biệt vào buổi chiều và tối khi thời tiết dịu mát hơn.
Một du khách đến từ TP. Bình Dương cho rằng lễ hội năm nay có các hoạt động tái hiện văn hóa miền Tây rất sinh động là điều mà anh và các con đều rất thích. Đặc biệt là khu Trạm võng miền Tây vì cảm giác gần gũi, mộc mạc như đang ở một làng quê Nam Bộ.
![]() |
| Người dân mặc áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội.--ảnhKhu vực chợ trái cây thu hút người dân đến mua sắm. |
Điểm đến quen thuộc mỗi dịp hè
Tại Suoi Tien Farm Festival 2026, thông qua các hoạt động trải nghiệm, du khách có cơ hội hiểu hơn về đời sống miệt vườn, nông nghiệp công nghệ cao và những giá trị truyền thống của vùng đất phương Nam.
![]() |
| Tinh hoa nông sản Việt Nam hội tụ tại lễ hội. Ảnh: ST |
Với lượng khách tăng mạnh trong hai ngày đầu khai hội, cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí kéo dài suốt mùa hè, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn nhất của TP.HCM, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp hè về.
Theo đại diện Suối Tiên, việc mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa và tăng cường yếu tố quốc tế là một trong những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước.