Dự án Thư viện 2030 lần thứ 17 do Câu lạc bộ Doanh Nhân 2030 tổ chức, có sự đồng hành của GILA Foods – Nhà tài trợ Kim Cương cùng nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân và cộng đồng doanh nhân.
![]() |
| Dự án Thư viện 2030 lần thứ 17 với chủ đề “Nắng Việt trên dòng Mê Kông” có tổng giá trị trao tặng hơn 1,46 tỷ đồng. |
Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là lần đầu tiên Thư viện 2030 vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Địa điểm được lựa chọn là Trường THCS Hữu Nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Attapeu, CHDCND Lào.
Sau 16 kỳ triển khai tại nhiều địa phương, chương trình tiếp tục hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện học tập, đọc sách và tiếp cận công nghệ cho học sinh. Việc mở rộng sang Attapeu cũng đưa dự án sang một không gian mới, gắn hoạt động thiện nguyện với giao lưu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hơn 1,46 tỷ đồng dành cho học sinh
Theo Ban Tổ chức, tổng giá trị các hạng mục trao tặng trong chương trình lần thứ 17 hơn 1,46 tỷ đồng.
Hạng mục trọng tâm là một Thư viện 2030 được trang bị các thiết bị phục vụ học tập, đọc sách và tiếp cận công nghệ. Thư viện gồm màn hình 65 inch, máy in, bộ loa di động, 3 camera, 3 bộ máy vi tính, 3.000 cuốn sách cùng chi phí Internet trong 5 năm.
Ngoài thư viện, chương trình còn tu sửa một nhà vệ sinh tại trường. Ban Tổ chức trao 500 phần quà, 500 ghế nhựa cho học sinh và 60 suất học bổng.
Mỗi suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng, dành cho học sinh người Việt đang học tập tại Trường THCS Hữu Nghị Lào - Việt Nam.
![]() |
| Trao học bổng cho học sinh người Việt đang học tập tại Trường THCS Hữu Nghị Lào - Việt Nam. |
Việc đầu tư đồng thời vào sách, thiết bị công nghệ và hạ tầng học đường cho thấy Thư viện 2030 không chỉ tập trung vào hoạt động trao quà. Mục tiêu lớn hơn là tạo ra một không gian học tập có khả năng sử dụng lâu dài.
Trong đó, 3 bộ máy vi tính và đường truyền Internet trong 5 năm được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn học liệu trực tuyến cho học sinh. 3.000 cuốn sách cũng bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu đọc và học tập tại trường.
Đối với học sinh người Việt tại Attapeu, sách tiếng Việt còn có ý nghĩa trong việc duy trì ngôn ngữ, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đây là một giá trị khó đo đếm bằng chi phí của từng cuốn sách nhưng có ý nghĩa lâu dài đối với cộng đồng người Việt xa quê.
Đưa tri thức Việt qua dòng Mê Kông
Chủ đề “Nắng Việt trên dòng Mê Kông” được Ban tổ chức lựa chọn để thể hiện thông điệp của hành trình lần thứ 17.
“Nắng Việt” được ví như những giá trị được mang đi từ Việt Nam, gồm tri thức, sự sẻ chia và niềm tin dành cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, Mê Kông là dòng sông kết nối nhiều vùng đất, quốc gia và cộng đồng trong khu vực.
Với điểm đến tại Attapeu, chương trình lần này cũng gắn hoạt động cộng đồng với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Tại Trường THCS Hữu Nghị Lào – Việt Nam, thư viện mới sẽ tạo thêm không gian để học sinh đọc sách, học tập, sử dụng công nghệ và khám phá kiến thức ngoài chương trình trên lớp.
Đặc biệt, việc trao tặng sách và học bổng cho học sinh người Việt đang học tập tại đây mang thêm một lớp ý nghĩa về văn hóa. Tiếng Việt được duy trì không chỉ qua giao tiếp trong gia đình, mà còn có thể được nuôi dưỡng thông qua sách và hoạt động học tập.
Với học sinh Lào, không gian sách cũng mở thêm cơ hội tìm hiểu về Việt Nam, từ con người, văn hóa đến lịch sử. Theo đó, thư viện trở thành một điểm gặp gỡ giữa giáo dục và giao lưu văn hóa.
Một thư viện, nhiều giá trị lâu dài
Sau 17 năm, Thư viện 2030 đang chuyển từ mô hình trao tặng đơn thuần sang cách tiếp cận chú trọng hơn đến giá trị sử dụng lâu dài.
Một thiết bị công nghệ có thể phục vụ nhiều năm. Một cuốn sách có thể được đọc bởi nhiều thế hệ học sinh. Một thư viện nếu được duy trì tốt có thể tiếp tục tạo ra giá trị sau khi chương trình kết thúc.
Đây cũng là điểm đáng chú ý của chương trình lần thứ 17. Thay vì chỉ tạo ra một khoản hỗ trợ ngắn hạn, dự án đầu tư vào những tài sản phục vụ trực tiếp cho việc học tập và tiếp cận tri thức.
![]() |
| Giao lưu văn hóa tại sự kiện. |
Từ ngày 29/8 đến 1/9, đoàn Thư viện 2030 sẽ thực hiện hành trình qua các địa phương của Việt Nam trước khi đến Attapeu và trở về qua Kon Tum.
Tuổi 17 của dự án vì thế không chỉ được đánh dấu bằng một địa điểm mới. Quan trọng hơn, đó là lần đầu tiên những giá trị về tri thức, giáo dục và sẻ chia của cộng đồng doanh nhân Việt Nam được đưa qua biên giới.
Từ một thư viện tại Attapeu, chương trình kỳ vọng mở thêm những cánh cửa học tập cho học sinh, đồng thời góp phần tạo nên một nhịp cầu văn hóa giữa hai cộng đồng Việt Nam và Lào.