Thứ sáu 16/01/2026 20:21
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Thứ trưởng Trương Hải Long: VASA đối tác chiến lược quản trị quốc gia mới

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam là đối tác chiến lược, đóng góp cải cách thể chế, phân cấp phân quyền, tinh gọn bộ máy, hiệu quả cao.
Nguyên Thứ trưởng Đặng Huy Đông: Cơ chế đột phá cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt chuyển đổi kép quốc gia Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình: Khát vọng hạnh phúc Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ từ Vietnam Happy Fest 2025

Một thập kỷ bền bỉ xây nền tảng khoa học hành chính

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Hiệp hội khoa học Hành chính Việt Nam đang trong tiến trình cải cách hành chính và đổi mới quản trị quốc gia. Không chỉ dừng lại ở lời chúc mừng, phát biểu của Thứ trưởng còn mang hàm ý chiến lược khi xác định VASA là một đối tác khoa học tin cậy, đồng hành cùng Chính phủ trong những cải cách lớn, khó và nhạy cảm của bộ máy nhà nước.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, hành trình 10 năm của Hiệp hội là minh chứng sinh động cho sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của đội ngũ các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia hành chính. Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình quản trị ngày càng cấp thiết, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của Hiệp hội đã góp phần tạo dựng nền tảng khoa học vững chắc cho các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2015 đến nay, Thứ trưởng Trương Hải Long đánh giá cao việc Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật và giữ vững bản sắc của một tổ chức khoa học độc lập, khách quan. Trong suốt quá trình đó, Hiệp hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp trí tuệ, tạo diễn đàn trao đổi học thuật nghiêm túc, nơi các vấn đề lớn của nền hành chính được mổ xẻ từ nhiều góc độ.

Thứ trưởng Trương Hải Long: VASA đối tác chiến lược quản trị quốc gia mới
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (Ảnh: Phan Chính)

Theo Thứ trưởng, giá trị nổi bật của VASA nằm ở tinh thần chủ động tham gia vào các vấn đề “nóng” của cải cách hành chính, đặc biệt trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết liệt thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiệp hội không né tránh những vấn đề khó, mà ngược lại, đã thể hiện rõ vai trò phản biện khoa học sắc bén, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Những đóng góp của Hiệp hội không chỉ mang tính lý luận mà còn gắn chặt với thực tiễn quản lý nhà nước. Thông qua các hội thảo, tọa đàm, báo cáo nghiên cứu và kiến nghị chính sách, VASA đã trở thành kênh tham vấn khoa học đáng tin cậy cho các cơ quan trung ương trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị quốc gia đang đặt ra ngày càng rõ nét.

Dấu ấn chính sách và “đặt hàng” chiến lược cho giai đoạn mới

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, dấu ấn lớn nhất của Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam là sự hiện diện trực tiếp trong nhiều quyết sách mang tính nền tảng của đất nước. Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử đối với tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước. Những ý kiến khoa học, chặt chẽ và có chiều sâu của Hiệp hội đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề cốt lõi của quản trị quốc gia hiện đại.

Đặc biệt, trong năm 2024 và đầu năm 2025, Hiệp hội đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng các báo cáo tổng kết thi hành và đề xuất sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các báo cáo này đã được Quốc hội ghi nhận tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, qua đó góp phần thay đổi tư duy lập pháp về phân cấp, phân quyền và tổ chức chính quyền địa phương. Đây được xem là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.

Không dừng lại ở đó, các đề án nghiên cứu của Hiệp hội về Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2025. Việc này cho thấy sự tín nhiệm cao của Chính phủ đối với chất lượng nghiên cứu khoa học và năng lực tư vấn chính sách của VASA. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, góp phần kiến tạo không gian thể chế mới cho các đô thị đầu tàu.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Trương Hải Long đã “đặt hàng” Hiệp hội ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, VASA cần tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong cuộc cải cách mạnh mẽ về phân cấp, phân quyền, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai, Hiệp hội cần phát huy vai trò quy tụ trí tuệ tinh hoa, tập hợp các chuyên gia đầu ngành để giải quyết những bài toán phức tạp của nền hành chính. Thứ ba, VASA cần tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong nghiên cứu, tư vấn và đề xuất chính sách, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định Bộ Nội vụ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam phát triển ổn định và bền vững. “Với nền tảng trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh đã được khẳng định trong suốt một thập kỷ qua, Hiệp hội sẽ tiếp tục đóng vai trò đối tác chiến lược, góp phần quan trọng vào công cuộc tinh gọn bộ máy, đổi mới quản trị quốc gia và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ.

Tin bài khác
Đại hội XIV của Đảng và năm bản lề định hình quỹ đạo tăng trưởng mới

Đại hội XIV của Đảng và năm bản lề định hình quỹ đạo tăng trưởng mới

Năm 2026 đánh dấu khởi đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2026-2030. Với các mục tiêu tăng trưởng cao và tầm nhìn dài hạn, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.
Lâm Đồng: Điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành năm 2026

Lâm Đồng: Điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành năm 2026

Sáng ngày 16/1/2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Buổi lễ do ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Khánh Hòa khởi động dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1- Tạo nền tảng an sinh cho người dân

Khánh Hòa khởi động dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1- Tạo nền tảng an sinh cho người dân

Sáng 15/1, tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 1 – di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Đây là dấu mốc quan trọng, mở đầu quá trình triển khai dự án năng lượng hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, mang tầm vóc chiến lược quốc gia.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Lần đầu tiên văn kiện Đại hội có chương trình hành động cụ thể

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Lần đầu tiên văn kiện Đại hội có chương trình hành động cụ thể

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Đại hội, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm nghị quyết có thể triển khai ngay sau Đại hội.
Khai mạc chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa chào mừng Đại hội Đảng XIV và 76 năm quan hệ Việt Nam – Nga

Khai mạc chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa chào mừng Đại hội Đảng XIV và 76 năm quan hệ Việt Nam – Nga

Hướng tới Đại hội Đảng XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950–2026), ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch đã khai mạc chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt, gồm các triển lãm, trưng bày chuyên đề quy mô cùng Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh quý do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng.
Đồng Tháp triển khai bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương

Đồng Tháp triển khai bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương

Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, chiều 13/01/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã công bố và trao các quyết định điều động, chỉ định cán bộ lãnh đạo cấp xã, trong đó nhấn mạnh việc bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương và chấm dứt mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp.
Ông Trần Văn Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa (TP. Hồ Chí Minh)

Ông Trần Văn Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa (TP. Hồ Chí Minh)

Sáng 12/01, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự chủ chốt tại một số đơn vị, địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhà nước chuyển từ "làm thay" sang kiến tạo và trao vai trò cho doanh nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhà nước chuyển từ "làm thay" sang kiến tạo và trao vai trò cho doanh nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, Nhà nước cần từ bỏ vai trò “làm thay”, chuyển sang vai trò tạo điều kiện để doanh nghiệp và toàn xã hội cùng tham gia sáng tạo và kiến thiết.
Phát huy vai trò đại biểu dân cử, đưa cơ chế chính sách thấm sâu vào đời sống

Phát huy vai trò đại biểu dân cử, đưa cơ chế chính sách thấm sâu vào đời sống

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu Nhân dân, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn tăng tốc phát triển nhanh và bền vững.
Khúc chính ca “Nguyện vì dân” viết tiếp lời thề đại biểu trước Nhân dân

Khúc chính ca “Nguyện vì dân” viết tiếp lời thề đại biểu trước Nhân dân

Từ bốn câu thơ dung dị về chiếc huy hiệu đỏ, ca khúc “Nguyện vì dân” đã trở thành bản chính ca giàu cảm xúc, khắc họa sinh động niềm tin của Nhân dân và trách nhiệm thiêng liêng của đại biểu Quốc hội suốt 80 năm lịch sử.
HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 30, xem xét công tác nhân sự

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 30, xem xét công tác nhân sự

Chiều 5/1/2026, tại Kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về công tác nhân sự.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Xây dựng “thế trận lòng dân” là vun đắp niềm tin

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Xây dựng “thế trận lòng dân” là vun đắp niềm tin

Theo Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, trong điều kiện mới, xây dựng “thế trận lòng dân” trước hết là xây dựng niềm tin. Có niềm tin là có sức mạnh.
Quy định mới về tiêu chuẩn đơn vị hành chính nông thôn, đô thị và đặc khu từ năm 2026

Quy định mới về tiêu chuẩn đơn vị hành chính nông thôn, đô thị và đặc khu từ năm 2026

Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối với đơn vị hành chính nông thôn, đô thị và đặc khu, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác sắp xếp, tổ chức và phát triển không gian hành chính – lãnh thổ trong giai đoạn mới.
Cà Mau thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh, tạo “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống

Cà Mau thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh, tạo “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống

Ngày 30/12/2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ), phường Bạc Liêu.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV và những điểm mới chưa từng có

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV và những điểm mới chưa từng có

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới toàn diện, đặt mục tiêu đến 2030 – 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, với những đột phá về thể chế, khoa học công nghệ và con người, theo GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.